Lindsay Lohan dùng thuốc cho bệnh nhân tăng động

(Dân trí) - Nữ diễn viên 27 tuổi đang ở trong trại cai nghiện, bắt đầu đợt điều trị dài 3 tháng. Tuy nhiên, dù đang đi cai nghiện, cô vẫn được bác sĩ cho phép sử dụng thuốc an thần chuyên điều trị cho các bệnh nhân bị rối loạn về giấc ngủ.

Từ đầu tháng 5 vừa rồi, Lindsay Lohan bắt đầu đợt điều trị tại trung tâm cai nghiện Betty Ford ở Indio, California. Cô gái trẻ được yêu cầu không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong thời gian 48 tiếng và đã hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, Lindsay vẫn được phép dùng một loại thuốc an thần.

 

Loại thuốc này cũng được sử dụng nhằm mục đích giảm cân nhưng nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân. Lindsay Lohan được phép sử dụng thuốc an thần trong thời gian đi cai nghiện vì được chuẩn đoán mắc bệnh tăng động giảm chú ý. 

Lindsay Lohan bắt đầu đợt điều trị 3 tháng từ cuối tuần trước
Lindsay Lohan bắt đầu đợt điều trị 3 tháng từ cuối tuần trước

 

Một nguồn tin kể với tờ TMZ: “Bác sĩ đang đánh giá tình trạng sức khỏe của Lindsay và hiệu quả của việc sử dụng các loại thuốc. Nếu bác sĩ không tin vào hiệu quả vào việc dùng thuốc, họ sẽ không cho phép ngôi sao này sử dụng nữa”.

 

Được biết, Lindsay Lohan đã sử dụng loại thuốc an thần này suốt mấy năm qua và tin rằng mình không thể sống nổi nếu thiếu nó. Tại Hollywood, nhiều ngôi sao đã đột tử vì lạm dụng thuốc khi tuổi đời còn rất trẻ như Michael Jackson, Heath Ledger…

 

Trong tuần trước, Lindsay Lohan chia sẻ với Daily Mail vào tuần trước: “Tôi không thể ngồi yên một chỗ được. Tôi uống thuốc an thần, nó giúp tôi thấy bình tĩnh hơn”. Lindsay thừa nhận, việc sử dụng thường xuyên những loại thuốc an thần sẽ mang lại những hậu quả xấu.

 
Trung tâm cai nghiện nơi Lindsay Lohan đang điều trị
Trung tâm cai nghiện nơi Lindsay Lohan đang điều trị

 

Lindsay đã đi cai nghiện khá nhiều lần nhưng hiệu quả chưa tốt bởi sau mỗi đợt điều trị, ngôi sao Hollywood lại quay lại với nếp sống tiệc tùng quen thuộc. Không chỉ nghiện thuốc kê đơn, Lindsay còn hút thuốc lá rất nhiều.
 
Cho tới thời điểm này, Lindsay Lohan đã điều trị được 72 giờ với sự theo dõi thường xuyên của bác sĩ cùng một chương trình chăm sóc đặc biệt. Trước ngày lên đường đi cai nghiện, Lindsay Lohan đã nhận lời phỏng vấn. Tại đó, ngôi sao của Bẫy phụ huynh thừa nhận những sai lầm trong cuộc đời mình và mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Cô gái trẻ cũng nhìn nhận rằng, một tuổi thơ không hạnh phúc cũng dẫn đến cuộc sống đầy biến động của cô sau này.

 

Vy Vy