Đồng Nai:

Xe đầu kéo chở đầy hàng lật nghiêng trên cao tốc

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo container chở đầy hàng đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành –Dầu Giây bất ngờ lật nhào, toàn bộ hàng hoá đổ xuống đường.

Đến trưa nay (19/4), thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc TPHCM – Long Thành –Dầu Giây, HLD), hiện trường sự cố xe đầu kéo container chở hàng bị lật trên cao tốc HLD đã được giải toả, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường và cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe đầu kéo container chở đầy hàng phơi bụng trên cao tốc HLD.
Chiếc xe đầu kéo container chở đầy hàng "phơi bụng" trên cao tốc HLD.

Theo VEC E, trước đó 6h sáng cùng ngày, chiếc xe đầu kéo container BKS 60C- 304.12, do tài xế Nguyễn Đình Thanh (ngụ tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở đầy hàng lưu thông trên cao tốc HLD (hướng từ Dầu Giây về Long Thành).

Khi đến Km54+700, thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, tài xế đã bất ngờ mất lái, bị lật dọc đường ở làn trái và toàn bộ hàng hoá trên xe đổ xuống đường.

Hàng hoá và dầu nhớt vương vãi đầy đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc HLD.
Hàng hoá và dầu nhớt vương vãi đầy đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc HLD.

Dù vụ tai nạn không có người bị thương, tuy nhiên toàn bộ hàng hoá và vết dầu loang mặt đường đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ VEC E đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp với Cục CSGT (C67, Bộ Công an), Công an huyện Thống Nhất tiến hành giải quyết sự cố.

Đăng Lê