Đắk Lắk:

Va chạm với xe khách, hai thanh niên thương vong

(Dân trí) - Hàng chục người trên xe khách đã vô cùng hoảng loạn khi chiếc xe khách bất ngờ va quẹt mạnh với chiếc xe máy chở theo 2 thanh niên khiến một người tử vong tại chỗ và một người khác nhập viện nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng18h, ngày 11/11 trên QL 26 đoạn qua địa bàn xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) giữa một xe khách 16 chỗ cùng một chiếc xe máy.

 

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

 

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên anh Võ Văn Hoàng (19 tuổi, ngụ thôn12, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS 47K4 - 6938, chở phía sau anh Phan Văn Phú (20 tuổi, ngụ cùng thôn) lưu thông theo hướng xã Ea Tu về trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Đến tại Km 12 (QL 26) bất ngờ tông vào chiếc xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 47B-002.57 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển chở theo 10 hành khách, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông trực diện mạnh đã khiến anh Hoàng tử vong tại chỗ, còn anh Phú bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Lúc xảy ra va chạm, hàng chục hành khách trên xe đã hoảng loạn, la hét sợ hãi nhưng may mắn không có ai bị thương tích nặng.

Tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân nằm kẹt cứng và vỡ nát dưới gầm xe khách, chiếc xe khách cũng bị móp méo và hư hỏng nặng. Được biết, chiếc xe khách đang trên đường đưa khách từ Đắk Lắk đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) thì gặp tai nạn.

Sau vụ việc, lực lượng CSGT TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt giải tỏa giao thông qua khu vực và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thúy Diễm