Xã hội:

Trẻ em Việt Nam chưa được an toàn khi tham gia giao thông

(Dân trí) - Trong năm 2014, Việt Nam có 8.996 người tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó có 1.900 trẻ em. Một con số đáng lo ngại là, có 940 trẻ em bị tử vong khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy vì không đội mũ bảo hiểm.

Sáng 8/4, tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Gò Vấp, TPHCM, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phát động chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ”.

TS Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch
chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
TS Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

TS Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, có một nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua, trong khi việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm giành cho người đi mô tô xe gắn máy được thực hiện tương đối tốt với người lớn thì ngược lại, tỷ lệ này rất thấp với trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Hùng dẫn ra con số khá tích cực, sau 3 năm thì số người tử vong vì tai nạn giao thông đã giảm mạnh. Năm 2011, số người tử vong vì tai nạn giao thông là gần 11.400 người, đến năm 2014 con số này là 8.996 người. Tuy nhiên, con số đáng lo ngại là trong số 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2014 lại có 940 trẻ không đội mũ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy.

Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới tại Hà Nội năm 2014, trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của người lớn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy là 94,6%, thì tỷ lệ trẻ em đến trường bằng xe máy có đội mũ bảo hiểm chỉ là 23,5%. Và con số này ở TPHCM cũng không cao hơn là bao nhiêu. “Nhìn từ số liệu trên có thể nói rằng, trẻ em ở Việt Nam chưa được an toàn khi tham gia giao thông”, ông Hùng nhận định.

TS Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch
chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
Tại buổi lễ, 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp)

Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT Quốc gia nhấn mạnh, trẻ em là đối tượng luôn cần được chăm sóc và bảo vệ. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là sự cam kết mạnh mẽ, những hành động cụ thể xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm của thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ, mọi trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đều đội mũ bảo hiểm.

Từ nay chiếc mũ bảo hiểm là người bạn
đồng hành với các em khi được cha mẹ chở đến trường
Từ nay chiếc mũ bảo hiểm là người bạn đồng hành với các em khi được cha mẹ chở đến trường

Tại buổi lễ phát động, UB ATGT Quốc gia đã ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em” giai đoạn 2015 – 2020, chương trình “Đội mũ bảo hiểm cho ngụ cười trẻ thơ tại TPHCM” và chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ”. Nhân dịp này 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng cho trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp.

Quốc Anh