TPHCM: Dịp lễ 2/9, hành khách qua bến tăng 25% so với cùng kỳ

(Dân trí) - Bến xe miền Tây vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hoạt động trong bến phải kê khai giá vé, xây dựng phương án phụ thu chiều chạy rỗng trong dịp lễ 2/9 trước ngày 28/8. Dự kiến, lượng hành khách qua bến xe miền Tây tăng 25% so với cùng kỳ 2015.

Theo ông Trần Văn Phương – Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, đợt nghỉ lễ 2/9 kéo dài 3 ngày nên lượng hành khách qua bến sẽ tăng cao. Ngày cao điểm 2/9 (thứ 6), có thể đạt từ 40.000-42.000 khách, tập trung trên các tuyến TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông, dự báo lượng hành khách dịp lễ cũng tăng từ 3-5%, riêng ngày 1/9 có thể tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến, hành khách sẽ tập trung mua vé đi một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Kỳ nghỉ dịp lễ 2/9 kéo dài 3 ngày nên lượng hành khách qua các bến xe tăng cao
Kỳ nghỉ dịp lễ 2/9 kéo dài 3 ngày nên lượng hành khách qua các bến xe tăng cao

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết sẽ bán vé qua mạng tại địa chỉ www.pasoto.com đối với các xe ủy thác cho bến (bao gồm cả ngày thường và dịp lễ), nhằm tạo điều kiện cho hành khách mua vé được thuận tiện.

Hai bến xe lớn nhất TP sẽ phối hợp với các lực lượng công an địa phương, Thanh tra Sở GTVT TP đế xử lý tình trạng xe “dù”, bến “cóc” nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho hành khách.

Quốc Anh