Quảng Bình:

Tông vào tàu hỏa, một người tử vong tại chỗ

(Dân trí) - Đang điều khiển xe máy qua tuyến đường ngang dân sinh tại km 541+500 (giữa khu vực ga Long Đại – Mỹ Đức) thuộc xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Năm đã bị tàu SE3 hất văng gần 30 m và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17/11, khi đang điều khiển xe máy mang BKS 73V1 – 9843 qua đoạn đường sắt nói trên, do không chú ý, quan sát khi qua đường ngang nên ông Nguyễn Văn Năm (SN 1967, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị tàu SE3 đang hành trình theo hướng Bắc - Nam hất văng gần 30 m khiến ông Năm tử vong tại chỗ.

Được biết, đoạn đường sắt này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm (Ảnh Hồ Minh)
Được biết, đoạn đường sắt này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm (Ảnh Hồ Minh)

Nhận được tin báo, công an huyện Quảng Ninh cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp ngành đường sắt giải quyết và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau hơn 30 phút khắc phục sự cố tàu SE3 lại tiếp tục cuộc hành trình. 

Được biết, đoạn đường sắt này giao với khu vực đông dân cư nhưng không có rào chắn, đèn tín hiệu cảnh báo nên thường xuyên xảy tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Trước đó, ngày 2/11, tại đoạn đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Xuân Ninh (huyện Quảng Bình) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định là do thiếu quan sát nên tài xế Lê Hoài A (SN 1986, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) đã cho xe tông trực diện vào đuôi tàu SE19 khiến chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 73A – 037.53 bị hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Đặng Tài