Bình Định:

Tìm được tài xế xe tải tông chết 2 mẹ con rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 21/5, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đã xác minh được tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn làm 2 mẹ con bà Lê Thị Huế (45 tuổi) và con gái Nguyễn Lê Phương Vy (15 tuổi, đều trú thôn Kiều An, xã Cát Tân) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm mang BKS 81C-07421 (loại xe đầu kéo) do tài xế Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển. Bước đầu, Nhơn  khai nhận, rạng sáng 20/5, Nhơn điều khiển xe tải nói trên chạy trên QL 1A theo hướng Bắc – Nam đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) thì gây tai nạn.

Sau khi gây nạn khiến mẹ con bà Huế tử vong, sau đó tài xế điều khiển xe bỏ chạy 
Sau khi gây nạn khiến mẹ con bà Huế tử vong, sau đó tài xế điều khiển xe bỏ chạy 

Hiện Công an huyện Phù Cát đang di lý tài xế Nhơn từ Gia Lai về Bình Định để điều tra làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào khoảng 4h30 sáng 20/5, trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Cát Tân (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, 2 mẹ con bà Huế đang trên đường đi tập thể dục buổi sáng thì bất ngờ bị một xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc - Nam tông mạnh, khiến hai mẹ con tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô chạy trốn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Doãn Công