Thanh Hóa:

Rơi nước mắt cảnh cha bị thương gào khóc bên thi thể con trai

(Dân trí) - Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia khi hai bố con bị xe tải đi cùng chiều húc rồi cán qua người khiến con trai tử vong. Người cha dù bị thương ở chân nhưng vẫn cố gào khóc gọi con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30, ngày 23/5, chiếc xe máy mang BKS 36C1: 07751 do em Vũ Duy Bằng (SN 1998), ở thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia điều khiển chở theo bố là anh Vũ Duy Chinh đang lưu thông theo hướng từ UBND xã Thanh Sơn về thôn Phượng Áng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến địa phận thôn Phượng Áng, chiếc xe tải (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều từ phía sau vượt lên, do đường hẹp, chiếc xe tải đã tông vào đuôi chiếc xe máy khiến hai bố con anh Chinh ngã xuống đường.

Tiếp đó, chiếc xe này đã chèn lên người khiến em Bằng tử vong ngay tại chỗ, còn anh Chinh bị thương ở chân. Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe đi thêm một đoạn mới dừng xe và rời khỏi hiện trường. Mặc dù bị thương nhưng anh Chinh cố gắng kêu gào mọi người đến ứng cứu và khóc lóc thảm thiết kêu con tỉnh dậy.

Vụ tai nạn khiến 2 bố con thương vong.
Vụ tai nạn khiến 2 bố con thương vong.

Nghe tiếng kêu la, người dân xung quanh hiện trường đã nhanh chóng có mặt đưa anh Chinh đi cấp cứu. Đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương, Công an xã Thanh Sơn cùng lực lượng CSGT, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Được biết, thời điểm trên anh Chinh được con trai chở đi cắt tóc, khi trên đường về nhà thì gặp tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên