An Giang:

Khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu

(Dân trí) - Chiều 12/12, tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu.

Đến dự có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đến dự lễ khởi động dự án.

Theo thiết kế dự án xây dựng cầu Châu Đốc có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó chiều dài cầu 667m, rộng 12 m, điểm đầu nối vào Quốc lộ 91 tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc và điểm cuối tại khu vực giao với đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu. Tổng kinh phí đầu tư là 949 tỷ đồng, theo hình thức BOT và dự kiến đến quí 1 năm 2018 sẽ hoàn thành.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu bấm nút khởi công cầu Châu Đốc (ảnh Phú Quí)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu bấm nút khởi công cầu Châu Đốc (ảnh Phú Quí)

Theo đó, việc xây dựng chiếc cầu này sẽ xóa bỏ bến phà lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long là phà Châu Giang, tạo sự liên kết giao thông trục dọc biên giới phía Tây Nam giữa bốn tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang va Kiên Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hóa khu vực, tạo điều kiện thuận lợi công tác tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, cầu Châu Đốc sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho thị xã biên giới Tân Châu và thành phố Châu Đốc, từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông phục vụ cho khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương đang được đầu tư phát triển; đồng thời phục vụ cho công tác an ninh quốc phòng bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

  Đức Thắng