Huế siết chặt xử lý xe khách, xe tải sau vụ tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) - Đó là nội dung công điện của ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi các ban ngành liên quan nhằm hạn chế tình trạng xe khách, xe tải gây ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh này dịp sau Tết 2014 vừa qua.

Ngày 15/2, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Cao Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện số 03/CĐ-UBND ngày 13/2 yêu cầu các cấp ngành, cơ quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh tại Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23/12/2013 về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Giáp Ngọ và năm 2014, và siết chặt xử lý xe khách, xe tải.

Cụ thể, công an tỉnh phải huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông cùng công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cao như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định… tập trung vào đối tượng xe khách, xe tải.

Huế siết chặt xử lý xe khách, xe tải sau vụ tai nạn nghiêm trọng
Khoang lái đầy máu sau vụ tai nạn xe tải tông xe khách làm 1 người chết, 15 người bị thương ở Hương Thủy

Lực lượng được ưu tiên bố trí ứng trực thường xuyên tại các nơi đã từng xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao. Các phương tiện tuần tra lưu động phải tăng cường ở Quốc lộ 1A, đường tránh Huế. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm, nhanh chóng đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử, đảm bảo tính công bằng nghiêm minh theo luật định.

Sở Giao thông vận tải phải chỉ đạo thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm tra chặt chẽ phương tiện, người lái xe về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến. Trường hợp nào vi phạm phải đình chỉ hoạt động, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng phải tước phù hiệu xe hoặc tước giấy phép kinh doanh.

Nguyên nhân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phải ra công điện chỉ đạo làm nghiêm là do: Chỉ trong 1 ngày 10/02 (11 Tết), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 30 người bị thương (một vụ xảy ra tại thị xã Hương Thủy, đoạn Km 28+750, QL 1A, đường tránh Huế làm 1 người chết, 15 người bị thương; một vụ xảy ra tại km 799+ 700, QL 1A, xã Phong An, huyện Phong Điền làm 2 người chết, 15 người bị thương). Có nhiều khách du lịch gồm cả khách nước ngoài và Việt kiều đã bị gặp nạn ảnh hưởng đến việc du lịch của Huế.

Huế siết chặt xử lý xe khách, xe tải sau vụ tai nạn nghiêm trọng
Du khách Tây thất thần sau vụ tai nạn xe khách tông xe du lịch làm 2 người chết, 15 người bị thương ở Phong Điền

Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe khách liên tỉnh, xe tải không làm chủ được tốc độ, đi không đúng làn đường quy định.

Đại Dương