Cô giáo bị ô tô tải chèn ngãy chân

(Dân trí) - Khi xi nhan rẽ phải, tài xế ô tô tải đã đánh lái nhanh, không quan sát kỹ khiến chiếc xe chèn vào xe máy do cô giáo Nguyệt điều khiển đang đi cùng chiều làm nạn nhân bị gẫy chân, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 10/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, Ngô Đăng Việt (SN 1985, ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô tải BKS 99C-04326 đến ngã 3 Minh Khai, thị xã Từ Sơn thì xi nhan rẽ phải.

Do tài xế đánh lái nhanh, không quan sát kỹ nên đã chèn vào xe máy BKS30Z9-5777 do chị Ngô Thị Nguyệt (ở Yên Thường Gia Lâm, Hà Nội, giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả cô giáo Nguyệt bị gãy chân, xe máy bị hư hỏng. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Từ Sơn đã nhanh chóng tới hiện trường phân luồng giao thông để tránh ùn tắc, và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bá Đoàn