Quảng Ngãi: Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất thuộc trường ở nông thôn
(Dân trí) - Chiều ngày 8/7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu công bố điểm thi vào lớp 10 các trường THPT và THPT chuyên Lê Khiết. Đồng thời, công bố số điểm chuẩn đậu vào các trường theo dự kiến.
Theo đó, điểm chuẩn ở các trường THPT gồm THPT Bình Sơn (23,2 điểm), Trần Kỳ Phong (18,8 điểm), Lê Quý Đôn (14,4 điểm với NV1 và 16,5 điểm ở NV2), THPT Vạn Tường (NV1 là 12,0 điểm và NV2 14,1 điểm) thuộc huyện Bình Sơn. Tại huyện Sơn Tịnh, điểm chuẩn ở trường THPT số 1 Sơn Tịnh là 22,9 điểm, Huỳnh Thúc Kháng (15,3 điểm NV1 và 17,7 điểm NV2), Ba Gia (15,9 điểm) và Sơn Mỹ (10,4 điểm NV1 và 12,6 điểm NV2).
Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (27,1 điểm), Chu Văn An (NV1 13,1 điểm và NV2 15,4 điểm), số 2 Tư Nghĩa (NV1 12,5 điểm và NV2 18,8 điểm) và THPT Thu Xà (10,0 điểm NV1; 11,8 điểm NV2) thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa.
Mặc dù nằm xa trung tâm TP Quảng Ngãi nhưng các trường ở huyện Mộ Đức và Đức Phổ có số điểm chuẩn tương đối cao, cụ thể trường THPT Phạm Văn Đồng (19,4 điểm), Nguyễn Công Trứ (20 điểm thuộc NV1 và 22,6 điểm NV2), Trần Quang Diệu (NV1 17,6 điểm và NV2 19,7 điểm), số 2 Mộ Đức (27,4 điểm), Lương Thế Vinh (NV1 14,6 điểm và NV2 16,9 điểm) và số 2 Đức Phổ (14,9 điểm NV1 và 20,1 điểm NV2).
Riêng địa bàn TP Quảng Ngãi, các trường THPT Trần Quốc Tuấn có điểm chuẩn là 25,3 điểm, Lê Trung Đình (NV1 với 12,5 điểm và NV2 là 15,4 điểm).

Ngoài số học sinh được tuyển chọn vào các lớp chuyên, trường THPT chuyên Lê Khiết thực hiện xét tuyển 74 thí sinh có số điểm dự thi vào lớp 10 đạt trên 24,75 điểm để sắp xếp vào lớp không chuyên.
Với kết quả trên, trường THPT số 2 Mộ Đức có số điểm chuẩn vào lớp 10 (trừ hệ chuyên) cao nhất, tương ứng số điểm dự kiến là 27,4 điểm. Theo kế hoạch, vào ngày hôm nay (9/7), Sở GD&ĐT bắt đầu tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh nếu không thống nhất kết quả điểm công bố.
Hồng Long