Ông Lê Hoằng Bá Huyền làm hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

(Dân trí) - Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) có 1 hiệu trưởng và 7 hiệu phó.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập.

Ông Lê Hoằng Bá Huyền làm hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức (Ảnh: Phong Sắc).

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập.

Bảy Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm gồm: PGS.TS Đậu Bá Thìn, PGS.TS Ngô Chí Thành, PGS.TS Hoàng Thị Mai (đều là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trước khi sáp nhập); PGS.TS Đồng Hương Lan, PGS.TS Lê Thanh Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Thục và Tiến sĩ Vũ Văn Tuyến (đều công tác tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trước khi sáp nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức không chỉ nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục đại học của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo ông Dũng, việc sáp nhập là sự kế thừa và hội tụ những giá trị đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp; kết hợp giữa truyền thống, đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản trị, năng lực đào tạo và nghiên cứu, tạo nền tảng vững chắc, toàn diện hơn cho Trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn phát triển mới.

Ông nhấn mạnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng "2 con số", trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Để đạt mục tiêu này, ngoài huy động hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, tỉnh còn phải tạo đột phá về nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Hoằng Bá Huyền làm hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - 2

Ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phong Sắc).

Trường Đại học Hồng Đức phải trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của tỉnh; hạt nhân kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó phát huy hiệu quả mô hình "ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Trường Đại học Hồng Đức nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì ổn định, thông suốt.

Theo đề án sáp nhập của tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông Lê Hoằng Bá Huyền làm hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - 3

Trường Đại học Hồng Đức (Ảnh: Hoàng Dương).

Sau sáp nhập, cơ cấu tổ chức đào tạo của nhà trường dự kiến gồm 15 đơn vị đào tạo, nghiên cứu, gồm các khoa: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kinh tế, Nông nghiệp và Môi trường, Kỹ thuật - Công nghệ, Văn hóa - Nghệ thuật, Du lịch, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao, Chính trị - Luật, Giáo dục mầm non và Tiểu học, Tâm lý - Giáo dục; Trường Mầm non thực hành Hồng Đức, Trường Tiểu học - THCS và THPT Hồng Đức, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh.

Về đội ngũ, sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức dự kiến có khoảng 926 cán bộ, viên chức và người lao động, gồm 708 viên chức và 218 lao động hợp đồng.

Đọc nhiều trong Khuyến học