Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM

(Dân trí) - Y khoa, Răng - Hàm - Mặt là hai ngành không chỉ dẫn đầu về điểm chuẩn mà còn cao nhất ở mức thu học phí tại 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM.

Ba cơ sở đào tạo y dược lớn nhất TPHCM là Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) đã chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2026.

Dù các trường áp dụng thang điểm xét tuyển khác nhau, nhóm ngành bác sĩ đa khoa và nha khoa vẫn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại cả 3 trường. 

Y khoa, Răng hàm mặt có điểm chuẩn cao nhất

Tại Đại học Y Dược TPHCM, điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 18,25 đến 27,95 điểm. Ngành Y khoa tiếp tục giữ vị trí quán quân toàn trường với 27,95 điểm (tổ hợp B00). Ngành Răng - Hàm - Mặt xếp ngay sau với 27,11 điểm (tổ hợp B00).

Ở nhóm ngành đào tạo sức khỏe trọng điểm khác, ngành Tâm lý học lấy điểm chuẩn cao nhất đạt 25,25 điểm (tổ hợp A00). Các ngành có điểm chuẩn vừa sức hơn gồm Dinh dưỡng (21,7 điểm), Y học dự phòng (20,75 điểm), Hộ sinh (20,6 điểm). Mức điểm chuẩn thấp nhất thuộc về ngành Công tác xã hội (18,25 điểm) và Y tế công cộng (18,85 – 19 điểm).

Chi tiết như sau:

Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 1
Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 2
Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 3
Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 4

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Đại học Y dược TPHCM (Ảnh: UMP)

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường hơn 2.100 sinh viên. Mức điểm trúng tuyển năm 2026 giữ ổn định ở ngưỡng cao. Hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng dẫn đầu với mức điểm chuẩn đạt 25,8 điểm (thang điểm 30).

Các ngành đào tạo cử nhân như Y học cổ truyền, Dược học, Kỹ thuật phục hồi chức năng duy trì mặt bằng điểm trúng tuyển từ 22,85 đến 23,23 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 5
Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 6

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), năm nay dự kiến tuyển khoảng 1.060 sinh viên ở 6 ngành đào tạo. Đây cũng là năm đầu tiên trường  áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, quy đổi theo thang điểm 100.

Theo công bố của trường, mức điểm trúng tuyển toàn trường dao động từ 67 đến 82,6 điểm.  Ngành Y khoa giữ vị trí cao nhất trường với 82,6 điểm. Theo sát phía sau là ngành Răng - Hàm - Mặt với 81,8 điểm. Khối đào tạo dược và y học cổ truyền ghi nhận ngành Dược học đạt 73 điểm và ngành Y học cổ truyền đạt 72,41 điểm. Ngành Điều dưỡng nhận mức điểm trúng tuyển là 67 điểm. 

Học phí có ngành tăng gấp đôi

Không chỉ soán ngôi về điểm chuẩn, cả ba trường đào tạo y dược công lập ở TPHCM tiếp tục là khối trường đi đầu về mức thu học phí, bởi đây là lĩnh vực có mức trần học phí được phép thu theo quy định của Chính phủ ở ngưỡng cao nhất.

Cụ thể, tại Đại học Y Dược TPHCM, trong công bố mới đây, trường dự kiến mức thu năm học 2026-2027 dao động khá lớn giữa các ngành, phản ánh đặc thù đào tạo và chi phí thực hành. Trong đó, các ngành có mức học phí cao nhất tiếp tục thuộc nhóm đào tạo bác sĩ.

Cụ thể, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, khoảng 90 triệu đồng/năm; tiếp đến là Y khoa với khoảng 88 triệu đồng/năm.

Một số ngành có mức học phí thấp hơn đáng kể như Y tế công cộng khoảng 46 triệu đồng/năm, trong khi Tâm lý học và Công tác xã hội ở mức thấp nhất, khoảng 30 triệu đồng/năm.

Nhà trường cho biết học phí có thể được điều chỉnh tăng theo lộ trình, với mức tăng tối đa dự kiến không quá 10% mỗi năm học.

Học phí từng ngành như sau:

Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 7

Còn với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo công bố chính thức của trường mới đây, học phí năm học 2026–2027 có nhiều mức khác nhau, tùy theo khóa tuyển sinh và loại hình đào tạo, ngành học.

Trong đó, với sinh viên năm nhất (trúng tuyển năm 2026), học phí dao động từ 47 đến 91 triệu đồng/năm học, trong đó cao nhất là ngành Y khoa tăng cường tiếng Anh.  Hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt là 81 triệu đồng/năm.

Đối với sinh viên năm thứ hai đến năm thứ năm, học phí từ 46 đến 60,8 triệu đồng/năm học.

Chi tiết học phí như sau:

Điểm chuẩn cao, học phí tăng mạnh ở 3 trường y dược lớn nhất tại TPHCM - 8

Như vậy, so với hiện tại, học phí dự kiến các ngành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng mạnh, thậm chí gấp đôi ở một số ngành, vì trước đó ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Dược học đang thu 27,6 triệu đồng/học kỳ; các ngành khác là 20,9 triệu đồng/học kỳ.

Riêng với Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), theo công bố của trường trong kế hoạch tuyển sinh, năm học 2026-2027, trường dự kiến mức thu học phí cho ngành Y khoa là 82 triệu đồng/năm học/sinh viên; ngành Dược học ở mức 70 triệu đồng/năm học; ngành Răng hàm mặt và ngành Điều dưỡng là 53,2 triệu đồng/năm học; ngành Y học cổ truyền là 62,2 triệu đồng/năm học.

Phó thủ tướng yêu cầu rà soát học phí đại học

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chủ trì cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 vào chiều 6/8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện chính sách học phí tương xứng với chất lượng, mở rộng chính sách tín dụng sinh viên và hỗ trợ người học ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, then chốt.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư, giao Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT bố trí, cân đối nguồn lực theo quy định pháp luật, ưu tiên cho các nhiệm vụ chiến lược, nghiên cứu cơ bản, công nghệ lõi, đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành thiết yếu, vùng khó khăn và hỗ trợ người học thuộc đối tượng chính sách.