Cả tuổi thơ hóng chuyện ở tiệm gội đầu, nữ sinh giành học bổng 8,8 tỷ đồng
(Dân trí) - Nguyễn Trang Linh, lớp 12 Trường PTLC Olympia, chinh phục thành công Trường Amherst College - ngôi trường xếp thứ 2 trong danh sách đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ.
Vun đắp ước mơ từ những điều bình thường
Trường Amherst College tặng Nguyễn Trang Linh gói hỗ trợ tài chính lên đến 85.000 USD/năm, tương đương 2,2 tỷ đồng. Tổng học bổng cho chương trình đào tạo 4 năm là 8,8 tỷ đồng. Ngành học mà nữ sinh theo đuổi là Kinh tế chính trị.
Ngoài ra, Trang Linh cũng nhận học bổng 73.200 USD/năm từ Trường Đại học Richmond, học bổng 70.000 USD/năm từ Trường Mount Holyoke College.

Trường Amherst College tặng Nguyễn Trang Linh gói hỗ trợ tài chính lên đến 85.000 USD/năm, tương đương 2,2 tỷ đồng (Ảnh: NVCC).
Hành trình chinh phục học bổng du học Mỹ của Nguyễn Trang Linh là câu chuyện về hành trình khám phá bản thân. Những viên gạch đầu tiên xây nên ước mơ trở thành chuyên gia nghiên cứu chính sách về khoa học chính trị và kinh tế trong cô gái trẻ được vun đắp từ một không gian rất đời thường: Tiệm gội đầu ở tầng một ngôi nhà của em.
Tầng 1 nhà Trang Linh cho một tiệm làm tóc và gội đầu thuê. Mỗi mùa hè được nghỉ học, bố mẹ Trang Linh thường gửi em ở tiệm, nhờ các cô trông giúp. Từ tiệm tóc bình dân đó, Trang Linh học được nhiều điều về cuộc sống.
"Các bà, các cô đến tiệm mang theo rất nhiều câu chuyện khác nhau. Từ những mẩu chuyện vụn vặt về cuộc sống hàng ngày đến những bàn luận sôi nổi về các vấn đề xã hội, những thay đổi chính sách.
Em nghĩ là mình đã được học về cuộc sống, về Việt Nam trong những câu chuyện ấy. Đó cũng là khởi nguồn cho sự hứng thú, tò mò của em về cách thế giới vận hành, cách những chính sách tác động đến cuộc sống.
Em cũng học được nhiều kiến thức từ thói quen xem thời sự của gia đình, tuy nhiên tiệm làm tóc mới là nơi mọi người thoải mái chia sẻ nhất. Họ nói lên tiếng lòng của họ, những trải nghiệm chân thật của họ, khiến mọi thứ khắc sâu vào tâm trí em", nữ sinh chia sẻ.
Câu chuyện ở tiệm làm tóc được Trang Linh đưa vào bài luận của mình để giải thích cho việc tại sao lại theo đuổi các đề tài như chính sách ngoại giao, chính sách của Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986, sự chuyển mình của đất nước… mà không phải là các vấn đề văn hóa, bản sắc, lịch sử như phần lớn người trẻ khác.

Nguyễn Trang Linh đang học chương trình tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ Trường PTLC Olympia (Ảnh: NVCC).
Từ lớp 8, Trang Linh tích cực tham gia vào các hoạt động tranh biện, thực hiện các dự án liên quan tới kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp. Nữ sinh cũng tổ chức những dự án về giáo dục và phát triển bền vững cho người dân vùng cao.
Lớp 11, Trang Linh khởi xướng một dự án giáo dục mang tên LearnThrive với bộ tài nguyên học liệu mở tự xây dựng để cung cấp tài liệu và phương pháp học tập trực tuyến cho học sinh trên cả nước, đặc biệt là học sinh ở vùng kinh tế khó khăn. Dự án này đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ và lớp học trực tuyến.
Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm qua các dự án, chương trình khác nhau, Trang Linh nhận ra thứ mà em say mê nhất vẫn là kinh tế chính trị. Em bắt đầu hoạt động ngoại khóa chuyên sâu hơn thay vì dàn trải như trước, tập trung cho công việc trợ lý nghiên cứu ở các trường đại học.
"Mặc dù xác định du học từ rất sớm, khoảng cuối cấp 2, nhưng hành trình của em không thẳng mà rất nhiều ngã rẽ. Càng đi, càng làm việc thì càng khám phá ra nhiều điều ở chính mình cho đến khi em thực sự hiểu bản thân muốn gì, phù hợp với điều gì", Trang Linh nói.
Nữ sinh đa tài
Bộ hồ sơ học thuật của Trang Linh gây ấn tượng với SAT 1.540, IELTS 8.5 và GPA gần như tuyệt đối.
Nữ sinh chinh phục hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm huy chương đồng Olympic Kinh tế quốc tế 2023, huy chương bạc Olympic Kinh tế Việt Nam 2023, danh hiệu Học sinh tiêu biểu thủ đô 2024, giải thưởng tại Giải bài luận học thuật John Locke do Đại học Oxford và Cambridge bảo trợ…
Tại trường Olympia, Trang Linh là chủ nhân của Học bổng tài năng Griffin trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nữ sinh cũng thể hiện sự đa tài khi là diễn viên chính trong vở nhạc kịch "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" do học sinh Olympia tự dàn dựng.

Trang Linh diễn xuất trong vở nhạc kịch "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" (Ảnh: NVCC).
Nhận xét về học trò, ThS Trần Quốc Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Trưởng bộ môn toán, cho biết: "Điều ấn tượng nhất về Trang Linh với tôi là kĩ năng học tập và quản lí thời gian.
Trang Linh có sự ham học và tò mò tự nhiên, là lợi thế lớn trong việc học toán. Điều này giúp em có thể đi sâu và tìm hiểu bản chất của các khái niệm toán học trừu tượng và làm chủ các kĩ thuật khó của môn AP giải tích, vốn là kiến thức của năm thứ nhất đại học.
Việc một học sinh lớp 11 có thể hoàn thành được khối lượng kiến thức của riêng môn học Giải tích là rất khó khăn nhưng Trang Linh đã có thể đạt điểm tối đa 5/5 và hoàn thành 2 môn AP khác".
Thạc sĩ Đàm Phương Thảo, giáo viên Ngữ văn, người đồng hành cùng Trang Linh trong nhiều dự án, rất ấn tượng với học trò ở thái độ nghiêm túc, say mê với tri thức.
"Trang Linh là học sinh nếu tình cờ đọc được thông tin về một hội thảo thú vị hoặc một bài nghiên cứu "hay ho", sẽ sẵn sàng nhắn tin để trao đổi thảo luận cùng cô giáo; bất chấp việc cả hai chúng tôi đang trong kì nghỉ đông hay những chuyến du lịch, thậm chí ngay cả khi tôi không còn trực tiếp dạy em nữa", cô Thảo cho hay.
Bên cạnh đó, nữ giáo viên đánh giá cao giọng hát và khả năng diễn xuất thiên phú của Trang Linh. Đối với cô, học trò không chỉ là một học sinh xuất sắc, một diễn viên tài năng mà còn là một người làm việc tận tâm, luôn biết cách tận hưởng niềm vui trong mọi hành trình.