Khánh Hòa:

Yêu cầu tịch thu đồ chơi độc hại có nguồn gốc từ Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng 14/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Lý, Phó Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa chỉ đạo các Phòng GD-ĐT trên địa bàn cảnh báo cho học sinh về việc xuất hiện một số đồ chơi trẻ em độc hại có nguồn gốc từ Trung Quốc trên thị trường.

 

Đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc độc hại ở TP Nha Trang (Ảnh: Báo Khánh Hòa)
Đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc độc hại ở TP Nha Trang (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

 

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện trên địa bàn xuất hiện một số đồ chơi trẻ em biết kể chuyện với nhiều hình dạng khác nhau, trên nhãn ghi “Máy kể chuyện thông minh”, “Chú mèo Tom biết kể chuyện”, “Máy kể chuyện tiếng Doraemon”… có kèm dòng chữ “Made in China”. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, loại đồ chơi này có chức năng kể chuyện phát ra ngôn ngữ không phù hợp như: ngôn ngữ mang tính “kích động”, “bạo lực”, “dung tục”…

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, ngoài ra các sản phẩm nêu trên, một số sản phẩm, hàng hóa khác như: miếng dán hoạt hình có nhãn ghi “Stickers”, “Made in China”… có chứa hàm lượng Phtalates với nồng độ vượt quá mức cho phép được quy định trong quy chuẩn về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất của Cộng đồng Châu Âu (EC). Loại miếng dán này có nguy cơ gây độc hại tới an toàn sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là trẻ em, học sinh.

Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Phòng, các trường nghiêm cấm học sinh không được mang đến lớp hoặc mua, sử dụng các sản phẩm, đồ chơi đã nêu trên. Sở GD-ĐT nhấn mạnh, nếu phát hiện học sinh sử dụng, chơi các đồ chơi trên thì nhà trường cần thu hồi, tiêu hủy ngay và thông báo đến phụ huynh để không cho học sinh tiếp xúc với các đồ chơi đó.

Viết Hảo