“Ý tưởng trẻ thơ”: Sân chơi dành cho những sáng kiến “siêu tưởng”

Học sinh tiểu học trên khắp cả nước chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với cuộc thi vẽ tranh được nhà trường phát động hằng năm mang tên “Ý tưởng trẻ thơ”. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính giáo dục cao, mà còn là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và khát khao biến ước mơ thành hiện thực của các em.

Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” được khởi nguồn và đã có mặt liên tiếp 15 năm tại Nhật Bản, 12 năm tại Thái Lan và bước sang năm thứ 10 tại Việt Nam. Cuộc thi được đánh giá là sân chơi ý nghĩa và hấp dẫn cho các em học sinh tiểu học, thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và góp phần không nhỏ trong nỗ lực tăng cường sức sáng tạo của các em thiếu nhi - thế hệ “mầm non” của đất nước.

Vượt lên trên khuôn khổ của một cuộc thi thông thường dành cho trẻ em, “Ý tưởng trẻ thơ” không chỉ là hoạt động mang tính giá dục cao, mà còn là sân chơi quen thuộc với các em thiếu nhi cả nước, góp phần tìm kiếm những “nhà phát minh tí hon” trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề của cuộc sống. Nhờ năng khiếu hội họa, trí tưởng tượng phong phú và sáng tạo, nhiều em nhỏ đã “hiện thực hóa” thành công ý tưởng của mình một cách sinh động, thú vị khiến ban giám khảo đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Đứng trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt, chứng kiến cảnh người dân “điêu đứng” do thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và trồng trọt tại vùng ĐBSCL, em Nguyễn Chí Tình – học sinh lớp 3 trường Tiểu học Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã chế tạo ra chiếc máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt và giành giải Nhất ấn tượng trong cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ 2016”.
Đứng trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt, chứng kiến cảnh người dân “điêu đứng” do thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và trồng trọt tại vùng ĐBSCL, em Nguyễn Chí Tình – học sinh lớp 3 trường Tiểu học Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã chế tạo ra chiếc máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt và giành giải Nhất ấn tượng trong cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ 2016”.

Với mong muốn giảm thiệt hại do bão gây ra, biến gió, nước mưa thành nguồn năng lượng phục vụ con người, hai bé Đinh Quỳnh Ngân, Đinh Thị Nguyệt Minh (Ninh Bình) đã sáng tạo mô hình máy thu suy giảm sức gió và xử lý bão trong lòng đất.
Với mong muốn giảm thiệt hại do bão gây ra, biến gió, nước mưa thành nguồn năng lượng phục vụ con người, hai bé Đinh Quỳnh Ngân, Đinh Thị Nguyệt Minh (Ninh Bình) đã sáng tạo mô hình máy thu suy giảm sức gió và xử lý bão trong lòng đất.

Chú cua máy thông minh do bé Bùi Đan Thư (Thanh Hóa) phát minh với mục đích có thể thay thế con người để nạo vét lòng cống, thu gom rác thải, phân loại rác và tái chế rác thành các sản phẩm có ích cho cuộc sống.
Chú cua máy thông minh do bé Bùi Đan Thư (Thanh Hóa) phát minh với mục đích có thể thay thế con người để nạo vét lòng cống, thu gom rác thải, phân loại rác và tái chế rác thành các sản phẩm có ích cho cuộc sống.

Sau 9 năm triển khai tại Việt Nam, “Ý tưởng trẻ thơ” đã nhận về hơn 2,1 triệu bức tranh và đạt con số kỷ lục trong năm 2016 với gần 450.000 bức, với hàng vạn ý tưởng độc đáo, sáng tạo về những thứ thân thuộc xung quanh các em.
Sau 9 năm triển khai tại Việt Nam, “Ý tưởng trẻ thơ” đã nhận về hơn 2,1 triệu bức tranh và đạt con số kỷ lục trong năm 2016 với gần 450.000 bức, với hàng vạn ý tưởng độc đáo, sáng tạo về những thứ thân thuộc xung quanh các em.

Nối tiếp thành công của “Ý tưởng trẻ thơ” những năm qua, cuộc thi năm nay chính thức được khởi động từ ngày 10/04/2017 với chuỗi hoạt động tập huấn cho giáo viên tại 9 tỉnh là Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Long An, Bình Thuận, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến 22 tháng 4.

Đội ngũ giáo viên hào hứng, nhiệt tình tham gia buổi tập huấn trước khi phát động cuộc thi.
Đội ngũ giáo viên hào hứng, nhiệt tình tham gia buổi tập huấn trước khi phát động cuộc thi.

Tại mỗi tỉnh/ thành phố, Ban Tổ chức sẽ tập huấn cho khoảng 100 giáo viên về thể lệ cuộc thi, các tiêu chí cho một bài dự thi hợp lệ, cách hỗ trợ các em học sinh trong việc thể hiện ý tưởng sao cho các em có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo một cách tối đa. Sau đó, các thầy cô sẽ truyền đạt tới học sinh của mình và phối hợp cùng gia đình để hỗ trợ các em thể hiện ý tưởng.

Các em học sinh háo hức tham gia tuyên truyền về Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.
Các em học sinh háo hức tham gia tuyên truyền về Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.

Giống như mọi năm, cuộc thi sẽ trải qua 03 vòng: Hình thành và Thể hiện ý tưởng, Thực hiện và đánh giá mô hình, Thuyết trình và Trao giải. Theo đó, bằng trí tưởng tượng phong phú cũng như khả năng hội họa của mình, các em nhỏ sẽ thể hiện những ý tưởng, phát minh trên tranh vẽ. 60 ý tưởng được Ban Tổ chức đánh giá cao sẽ tiếp tục tham gia vào vòng Thực hiện và đánh giá mô hình diễn ra vào tháng 06/2017. Tiếp đến vòng Thuyết trình và trao giải, chủ nhân của 30 mô hình tốt nhất sẽ có cơ hội trình bày về ý tưởng của mình trước Ban Giám khảo. 10 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được chọn ra để trao giải Nhất – Nhì – Ba – Honda.

Điểm khác biệt tại “Ý tưởng trẻ thơ” năm thứ 10

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ tại Việt Nam, năm nay Ban Tổ chức quyết định dành tặng 1 chuyến tham quan Nhật Bản dành cho 6 bạn đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 nhóm lớp 1-2-3 và 4-5 với cơ cấu giải thưởng bao gồm:

- 2 Giải Nhất: học bổng trị giá 20.000.000 VND + 1 chuyến tham quan Nhật Bản

- 2 Giải Nhì: học bổng trị giá 14.000.000 VND + 1 chuyến tham quan Nhật Bản

- 2 Giải Ba: học bổng trị giá 8.000.000 VND + 1 chuyến tham quan Nhật Bản

- 4 Giải Honda: học bổng trị giá 4.000.000 VND

- 20 Giải KK: học bổng trị giá 2.000.000 VND

Trường học của các thí sinh đoạt Giải Nhất, Nhì và Ba sẽ lần lượt nhận được Phần thưởng có trị giá tương ứng là 60, 50 và 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”, Ban tổ chức cũng dành tặng hàng trăm suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, cùng tài trợ trang thiết bị thư viện cho một số trường tiểu học còn khó khăn về cơ sở vật chất. Số tiền cho tới nay là gần 3,3 tỷ đồng cho 6.620 suất học bổng và 8,5 tỷ đồng tài trợ trang thiết bị thư viện cho 48 trường tiểu học trên cả nước. Đây là những con số vô cùng ấn tượng và có ý nghĩa khích lệ lớn với không chỉ các em nhỏ, giúp các em cảm nhận được niềm vui và hứng thú, xen lẫn niềm tự hào khi tham gia cuộc thi.