Xúc động tấm lòng Đoàn Thanh niên ĐH Mỏ- Địa chất “sưởi ấm” học sinh Mèo Vạc

(Dân trí) - Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất vừa tổ chức chuyến đi đến với xã Thượng Phùng - xã nghèo nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để trao tặng quà tết tới 350 học sinh nghèo.



Đường vào bản Mỏ Cớ, xã Thượng Phùng.

Đường vào bản Mỏ Cớ, xã Thượng Phùng.


Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc xã Thượng Phùng.
Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc xã Thượng Phùng.

Thượng Phùng là một xã biên giới nghèo của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nơi đây, địa hình chủ yếu là những con dốc, con đèo men theo những núi đá tai mèo cheo leo, hiểm trở với 90 % là người dân tộc Mông sinh sống.

Xã có 373 hộ nghèo, đường vào xã chưa có, một số thôn, bản trong xã còn chưa biết đến ánh điện. Trường Tiểu học và Mầm non Thượng Phùng hiện có gần 350 em học sinh đang học ở điểm chính và nhiều em đang học ở các điểm lẻ trong những lớp học tạm bợ.

Biết được điều này, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã phát động chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông năm 2014” trong toàn trường góp phần sẻ chia và đem đến một mùa đông ấm áp hơn cho các em nhỏ và người dân ở đây.

Trong thời gian gần 2 tháng BTC đã nhận được sự ủng hộ, những tấm lòng nhân ái của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên trong toàn trường, cũng như nhiều cá nhân, tổ chức, các Công ty và các nhà hảo tâm ở khắp nơi cả về vật chất và tiền mặt.

Ngày 30/01/2015, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức chuyến đi đến với xã Thượng Phùng - xã nghèo nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Vượt qua khoảng cách hơn 500 km với rất nhiều đèo, dốc cheo leo, hiểm trở, Đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã mang đến và trao tặng cho các em học sinh của Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thượng Phùng gần 350 chiếc áo rét mới, 350 chiếc mũ len, 350 đôi tất, 350 bộ đồ dùng học sinh, 1.500 quyển vở, 35 chiếc chăn ấm cùng nhiều phần quà bánh kẹo.

Normal

PGS.TS Lê Hải An, hiệu trưởng nhà trường (đeo kính) tặng áo cho học sinh trường Tiểu học Thượng Phùng

Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc xã Thượng Phùng.

ThS. Trần Anh Dũng, Trưởng phòng CTCT - Sinh viên, Bí thư Đoàn TN tặng áo cho học sinh trường Tiểu học Thượng Phùng

Học sinh trường Mầm non và Tiểu học Thượng Phùng rực rỡ
trong bộ áo mới.

Học sinh trường Mầm non và Tiểu học Thượng Phùng rực rỡ trong bộ áo mới.

Đoàn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của
xã Thượng Phùng.

Đoàn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thượng Phùng.

BTC cũng trao tặng cho trường tiểu học Thượng Phùng, UBND xã Thượng Phùng, đồn biên phòng 163 đóng tại xã Thượng Phùng mỗi đơn vị một bộ máy vi tính. Ngoài ra, BTC còn trao tặng 20 chiếc chăn ấm, hơn 1000 bộ quần áo đã qua sử dụng cho đồng bào khó khăn trong xã.

Chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” của Đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân địa phương, là dịp để địa phương biết đến những sinh viên năng động, sáng tạo và đầy lòng nhân ái và nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhà trường. Và đặc biệt, đối với mỗi đoàn viên, sinh viên, đây cũng là dịp để các em thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt thành, sức trẻ, tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng.

Nguyễn Thị Thu Thảo