Đà Nẵng:

“Xuân kết nối tình thương” đến với hàng trăm học trò nghèo

(Dân trí) - Hưởng ứng chương trình “Xuân kết nối tình thương” của ngành giáo dục TP Đà Nẵng, nhiều trường học ở Đà Nẵng đã tổ chức trao quà Tết đến hàng trăm em học sinh nghèo.

Theo đó, với nguồn quỹ tích lũy từ phong trào kế hoạch nhỏ ở các trường như thu gom giấy vụn, vỏ chai, sách báo cũ…, nhiều trường đã sắm được quà Tết là những áo quần mới trao tay đến các em học sinh (HS) nghèo.
 
Tại Trường THPT Trần Phú, ở mỗi lớp, trường chọn một em có hoàn cảnh khó khăn và trao quà Tết riêng đến từng em. Thầy Nguyễn Quang Long, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhà trường không tổ chức trao quà Tết đến tất cả các em một lúc trong một buổi sinh hoạt chung mà trao riêng đến tận tay từng em. Chúng tôi làm điều đó với suy nghĩ thực sự không một HS khó khăn nào muốn phơi bày hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Món quà Tết nhỏ nhưng gửi gắm mong muốn được sẻ chia, góp Tết với gia đình các HS nghèo, để học trò nào cũng ấm lòng dịp Tết”.
 
“Xuân kết nối tình thương” đến với hàng trăm học trò nghèo - 1
Quà Tết được trao đến tay các em học sinh Trường THCS Kim Đồng, TP Đà Nẵng.

Trường THCS Kim Đồng cũng đã tổ chức trao 120 suất quà Tết đến các em HS nghèo và HS có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập trong học kỳ I vừa qua. Những món quà Tết thực sự mang ý nghĩa sẻ chia yêu thương được trích nguồn kinh phí phần lớn từ Quỹ “Uống nước nhớ nguồn” của các cựu HS và từ phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường của các HS trong trường.

Cũng dịp trước Tết nguyên đán, Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã trao hơn 30 phiếu quà tặng, giúp phụ huynh các em HS có hoàn cảnh khó khăn mua sắm Tết. Ngoài ra, 30 HS nghèo, vượt khó khác đang học ở trường cũng được hỗ trợ sách vở mới chuẩn bị cho học kỳ 2. Nguồn hỗ trợ quà Tết cho các em HS trên của trường cũng chủ yếu trích từ nguồn quỹ tích lũy của phong trào kế hoạch nhỏ.

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: HS-SV Vui Tết 2012