DMagazine

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch

(Dân trí) - Trước khi Hà Nội có quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus corona, ít ngày trước, hành trang đến lớp của học sinh không chỉ còn là sách, vở hay bút thước... mà còn có khẩu trang y tế. Học trong lớp, giờ ra chơi hay kể cả lúc tập thể dục, thầy và trò nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đều bịt kín khẩu trang nhằm phòng tránh virus Corona.

XEM LẠI HÌNH ẢNH KHẨU TRANG THEO HỌC SINH VÀO LỚP

TRƯỚC KHI CÓ THÔNG BÁO NGHỈ TRÁNH DỊCH

Trước khi Hà Nội có quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus corona, ít ngày trước, hành trang đến lớp của học sinh Thủ đô Hà Nội không chỉ còn là sách, vở hay bút thước... mà còn có khẩu trang y tế. Học trong lớp, giờ ra chơi hay kể cả lúc tập thể dục, thầy và trò nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đều bịt kín khẩu trang nhằm phòng tránh virus Corona.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong lớp để phòng tránh virus corona

Bắt đầu từ sáng ngày 31/1, trong chiếc cặp sách mang đến trường của những cô bé, cậu bé lớp 2A6 trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 (Thanh Trì, Hà Nội) có thêm một "vật phẩm" mới là những chiếc khẩu trang. Bạn nào chưa được cha mẹ chuẩn bị cho chiếc khẩu trang thì khi lên lớp sẽ được thầy cô phát tận nơi.

Chiếc khẩu trang bỗng trở thành vật "bất ly thân" với các em trong thời điểm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp. 

Tình hình chỉ trở nên bớt căng thẳng đôi chút khi tối qua (2/2), cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, Hà Nội đã quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ từ 3/2 đến 9/2/2020.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 1

Trước đó ít ngày, với nhiều bạn nhỏ ở ngôi trường này, đây là lần đầu tiên các em phải đeo khẩu trang ngay cả trong giờ học. Đối với những cô bé, cậu bé hiếu động thì việc đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, từ trong lớp học, trong giờ ra chơi... không phải chuyện thích thú, dễ chịu gì. 

"Nhiều bạn tranh thủ giờ ra chơi là bỏ khẩu trang để nô đùa... Các thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường phải ngay lập tức nhắc nhở các con và giải thích cho các con về vai trò của chiếc khẩu trang này", thầy Nguyễn Văn Thành, hiệu phó trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 chia sẻ.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 2

Sáng 31/1, sở GD&ĐT thành phố Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với hiệu trưởng tất cả các trường học trực thuộc, các Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch viêm đuờng hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường học thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe của học sinh, giáo viên tại trường học hàng ngày; phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch; trong đó tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.

"Ngay sau khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, nhà trường đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang cho học sinh, giáo viên trong trường, cùng với đó là sử dụng chai đựng nước cá nhân và rửa tay bằng xà bông trong toàn trường học", thầy Nguyễn Văn Thành, hiệu phó trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 cho biết. 

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 3
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 4
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 5
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 6
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 7
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 8
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 9
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 10
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 11
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 12

100% giáo viên và học sinh thực hiện việc đeo khẩu trang trong giờ học.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 13

Một cô bé nô đùa cùng bạn bè nhưng vẫn không quên đeo kín khẩu trang.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 14

Giờ ra chơi vẫn diễn ra sôi động dù mỗi bạn nhỏ phải mang theo 1 chiếc khẩu trang.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 15
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 16

Phút "thoát" khẩu trang hiếm hoi khi uống sữa giữa giờ.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 17
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 18

Học sinh được hướng dẫn rửa tay đúng cách với xà phòng.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 19

Tại quận Hà Đông, nhiều trường cũng đã thực hiện việc đeo khẩu trang cho học sinh. Từ 31/1, 100% học sinh trường mầm non Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) đã được trang bị khẩu trang y tế.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 20

Học sinh các trường mầm non còn khá nhỏ tuổi để nhận biết được ý nghĩa việc đeo khẩu trang và cách đeo chính xác. Các cô giáo phải trực tiếp đeo cho các em và hướng dẫn tỉ mỉ cho từng học sinh, và thông báo cho phụ huynh.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 21

"Chúng tôi phải tìm cách giải thích vừa dễ hiểu vừa thú vị để các con làm theo. Các bạn còn nhỏ nên chủ yếu là dạy các bạn cách bắt chước, học theo các cô. Để làm được vậy, các cô phải kích thích sự tò mò, thích thú cho các con về việc đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng...", cô Lê Thị Hoa - hiệu trưởng trường mầm non Lê Trọng Tấn chia sẻ.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 22
Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 23

Các phụ huynh cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đưa - đón con.

Xem lại hình ảnh khẩu trang theo học sinh vào lớp trước khi có thông báo nghỉ tránh dịch - 24

Chiều muộn 31/1, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp y tế công cộng Việt Nam cho biết, dịch đang diễn biến phức tạp.

Và đến tối 2/2, hàng loạt tỉnh thành cả nước như TPHCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Hậu Giang, Tây Ninh... đã cho học sinh nghỉ học từ 3 đến 7 ngày để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Toàn Vũ