Xem học sinh tiểu học lập trình và điều khiển robot

(Dân trí) - Những học sinh mới chỉ mới 8 tuổi, 10 tuổi đã thành thạo điều khiển robot, trong đó có bạn đã bộc lộ khả năng lập trình robot.

Học sinh Hà Nội thi điều khiển robot chạy theo đường đua khúc khuỷu

Cuộc đối kháng giữa hai robot sumo do học sinh điều khiển
Cuộc đối kháng giữa hai robot "sumo" do học sinh điều khiển

Sáng 14/5, tại nhà thi đấu Cầu Giấy đã diễn ra cuộc thi Tài năng Robot thành phố Hà Nội lần thứ 2 - Robotacon 2017. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 200 học sinh đến từ 20 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội.

Cuộc thi Tài năng Robot thành phố Hà Nội nhằm phát huy khả năng sáng tạo, trang bị kiến thức, đẩy mạnh việc dạy và học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Vật lý và Toán học), tăng cường kỹ năng thực hành, ứng dụng kiến thức về STEM cho học sinh tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là cuộc thi lắp ráp, lập trình và thi đấu đối kháng bằng robot. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh đang theo học các bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tùy từng nội dung, từng bảng, thí sinh sẽ thi cá nhân hoặc nhóm.

Nội dung và hình thức thi bao gồm: thí sinh tự trang bị Robot, sử dụng bộ Huna, Kicky, My Robot Time hoặc Happy Camp, ứng dụng các kiến thức đã học trên ghế nhà trường để lắp ráp, lập trình và điều khiển robot thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức như: Robot đá bóng, Robot sumo, Robot giải cứu, Sáng tạo robot…

Thi lập trình robot để "giải cứu" các chướng ngại vật

Robot giải cứu là nội dung thi khó nhất trong cuộc thi Robotacon bởi thí sinh phải lập trình cho robot. Các em học sinh được hướng dẫn tiếp cận với công nghệ lập trình robot. Từ đó, các em đã có thể lập trình giản đơn để robot thực hiện hành trình giải cứu.
Robot giải cứu là nội dung thi khó nhất trong cuộc thi Robotacon bởi thí sinh phải lập trình cho robot. Các em học sinh được hướng dẫn tiếp cận với công nghệ lập trình robot. Từ đó, các em đã có thể lập trình giản đơn để robot thực hiện hành trình giải cứu.
Nội dung robot đá bóng thu hút nhiều thí sinh tham gia nhất.
Nội dung robot đá bóng thu hút nhiều thí sinh tham gia nhất.
Một robot là cầu thủ đá bóng trên sân
Một robot là "cầu thủ đá bóng" trên sân
Các tình nguyện viên vừa đóng vai trò hướng dẫn, vừa là trọng tài cho các trận đấu
Các tình nguyện viên vừa đóng vai trò hướng dẫn, vừa là trọng tài cho các trận đấu

Sau cuộc thi, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được bồi dưỡng, tuyển chọn tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ Robot quốc tế - IYRC 2017 tại Malaysia vào tháng 8 tới. Tổng trị giá giải thưởng là 200 triệu đồng.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm đáp ứng chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc thúc đẩy, phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi thành phố.

Là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi, em Nguyễn Duy Khánh, trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết :"Em tham gia nội dung thi robot bóng đá, điều khiển robot để đưa bóng vào khung thành. Mỗi đội thi đấu gồm 3 học sinh. Ban đầu điều khiển robot khá khó nhưng tập quen tay rồi thì dễ dàng hơn. Em cảm thấy đây là một cuộc thi khá thú vị".

Khu vực thi robot sáng tạo là nơi trưng bày, chạy thử các mô hình robot do học sinh lắp ráp.
Khu vực thi robot sáng tạo là nơi trưng bày, chạy thử các mô hình robot do học sinh lắp ráp.
Hàng chục mô hình tham gia thi robot sáng tạo
Hàng chục mô hình tham gia thi robot sáng tạo

Mai Châm