Vụ thu tiền "chống trượt" Cao học: Sở GD sẽ thành lập đoàn kiểm tra

(Dân trí) - Dư luận đang rất quan tâm đến vụ việc học viên thi vào Cao học Quản lý Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng hàng tỷ đồng tiền “chống trượt”, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thành lập đoàn kiểm tra để xem xét vụ việc nêu trên.

Đến thời điểm này, theo khẳng định của ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX Thanh Hóa thì toàn bộ học viên tham gia lớp ôn thi Cao học Quản lý Kinh tế (QLKT), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là ĐH Kinh tế) đã nhận lại số tiền 28 triệu đồng/người đã đóng để “chống trượt”.

Vụ thu tiền chống trượt Cao học: Sở GD sẽ thành lập đoàn kiểm tra
Dư luận đang rất trông chờ vào kết quả của các ngành chức năng trong việc làm rõ vụ việc xảy ra tại TTGDTX Thanh Hóa.

Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc trên, ngoài ba cán bộ của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật gồm: Cảnh cáo ông Bùi Sĩ Hồng - Trưởng Phòng QLĐT, bà Lê Thị Liên - cán bộ Phòng QLĐT và khiển trách đối với ông Lê Trọng Sơn - Phó phòng QLĐT thì trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm GDTX và những cá nhân liên quan khác vẫn chưa được làm rõ.

Trong khi đó, hầu hết các học viên tham gia lớp ôn thi này là những cán bộ của một số Sở, ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quốc Khải - Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chưa nghe đơn vị nào báo cáo cả. Những hành vi đó phải xem thử có vi phạm Nghị định 34 về kỷ luật cán bộ công chức không. Trong những hành vi vi phạm đó có thuộc đối tượng mình quản lý không, nếu mà trúng thì mình làm ngay. Tôi chưa biết về vụ việc này, chỉ mới nghe qua có việc chỗ Trung tâm anh Thắng (ông Đào Phan Thắng, GĐ TTGDTX - PV) anh em đóng tiền, mình cho đó là quan hệ dân sự. Việc làm đó một người bình thường cũng không được chứ chưa nói là cán bộ công chức. Sự việc như thế nào họ báo cáo trực tiếp Sở GD-ĐT”.

Còn bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sự việc này Trung tâm đã báo cáo, tôi đang giao thành lập đoàn gồm lãnh đạo các Phòng ban, cuối tuần này, hoặc đầu tuần sau sẽ về Trung tâm để yêu cầu phải báo cáo cụ thể, chi tiết, tính chất mức độ thế nào. Họ báo cáo về đây đã kỷ luật ba cán bộ của họ rồi, nhưng nghe chừng chưa ổn nên đang giao đoàn công tác của Sở về làm việc. Giám đốc Trung tâm mà lại bảo không biết gì, chỉ có ba cán bộ như thế, các anh trả lời chưa có trách nhiệm. Phải xem lại trách nhiệm của các vị đến đâu”.

Trước đó, theo khẳng định của ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thì cơ quan Công an đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm và một số cá nhân có liên quan. Tuy nhiên chiều ngày 11/2/2014, Đại tá Lê Văn Nghiêm - Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: “Cơ quan Công an có sang làm nhưng thấy thanh tra người ta làm nên Công an không làm. Đang chờ người ta kết luận thế nào mới làm”.

Duy Tuyên