Vụ thầy giáo đánh học sinh mồ côi nhập viện: Công an vào cuộc

(Dân trí) - Sau khi báo chí phản ánh, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc thầy giáo đánh học sinh xảy ra tại Trường THCS xã Định Hòa (huyện Yên Định).

Sáng ngày 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Cường - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Định xác nhận, sáng cùng ngày, cơ quan Công an huyện đã sang làm việc với Phòng GD-ĐT về sự việc trên. Phòng đã cung cấp thông tin ban đầu cho cơ quan Công an.


Trường THCS xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc.

Trường THCS xã Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc.

Trong sáng ngày 25/2, Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng đã tiến hành họp, bỏ phiếu để đưa ra hình thức kỷ luật đối với thầy Đoàn Văn Học.

Thầy Lê Thanh Xuân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi làm việc, thầy Học đã nhận hành vi sai trái của mình. Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng đã xem xét toàn diện, cụ thể và tạm đình chỉ giảng dạy đối với thầy Học để chờ ý kiến của cấp trên.

Thành phần tham gia Hội đồng kỷ luật có 10 người, trong đó có 8 ý kiến bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật đối với thầy Đoàn Văn Học mức Cảnh cáo và 2 ý kiến đề xuất mức Khiển trách. Hiện nhà trường đã gửi văn bản lên Phòng GD-ĐT để chờ kết luận của cấp trên, vì nhà trường không quyết định được hình thức kỷ luật.

Cũng theo thầy Xuân cho biết, sáng ngày 25/2, Công an huyện cũng đã về nhà trường làm việc với các học sinh lớp em Đỗ Lân Anh và các thầy cô giáo cũng như bản thân thầy Học.

Theo thầy Xuân, trường hợp học sinh Đỗ Lân Anh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất, sống với gia đình bên ngoại. Còn bản thân thầy Học cũng thuộc trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông ngoại thầy Học mới mất ngày 18/2 vừa qua. Gia đình có 3 chị em, bố mất đã nhiều năm do căn bệnh ung thư. Mẹ thầy Học đi làm giúp việc ở miền Nam để kiếm tiền lo cho mấy chị em.

“Có thể do hoàn cảnh gia đình và tinh thần mấy ngày qua của thầy Học có sa sút nên không kiềm chế được bản thân. Học trò mình bị đánh, đồng nghiệp thì vi phạm, hơn nữa, thầy Học cũng là học trò cũ của tôi, trước sự việc này, bản thân tôi thấy rất đau lòng lắm”, thầy Xuân cho biết.

Duy Tuyên