Vụ nữ sinh lớp 9 bị vây đánh: Khẩn trương họp hội đồng kỷ luật

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị vây đánh ngoài cánh đồng, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương họp hội đồng kỷ luật khi hết thời gian cách ly xã hội.

Ngày 16/4, UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) đã báo cáo với cấp uỷ huyện này về vụ học sinh gây gổ đánh nhau trên địa bàn. Nạn nhân là em L.T.L., học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Hùng, huyện Yên Định.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị vây đánh: Khẩn trương họp hội đồng kỷ luật - 1
UBND huyện Yên Định yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương họp hội đồng kỷ luật vụ nữ sinh bị vây đánh khi hết thời gian cách ly xã hội.

Theo UBND huyện Yên Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xác minh, xác định được những đối tượng học sinh gây gổ đánh nhau. Hiện Công an xã và Công an huyện Yên Định đang tiến hành xác minh và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, trong thời gian qua cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 vì vậy, hội đồng kỷ luật của các trường chưa thể triệu tập cuộc họp và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật đối với những học sinh vi phạm đạo đức.

UBND huyện Yên Định đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các trường có học sinh tham gia đánh nhau khẩn trương họp hội đồng kỷ luật khi hết thời gian cách ly xã hội, báo cáo bằng văn bản về UBND huyện.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 28/3, một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng. Trong khi bị vây đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn mà không dám kháng cự, nhiều lần nữ sinh bị đánh nằm gục xuống đất.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định đã tiến hành xác minh có 5 học sinh đánh nhau xuất hiện trong clip, là học sinh của Trường THCS Yên Hùng, Trường Tiểu học & THCS Yên Ninh và Trường THCS Yên Lạc, đều thuộc huyện Yên Định.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 26/3, địa điểm đánh là tại khu cánh đồng xã Yên Ninh, huyện Yên Định. Nguyên nhân là do mâu thuẫn, nói xấu lẫn nhau từ trước cả ngoài đời và trên mạng xã hội, dẫn tới gây gổ, đánh nhau.

Gia đình các học sinh tham gia gây gổ, đánh nhau đã trực tiếp đến nhà nạn nhân để xin lỗi và thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Công an xã Yên Hùng và Công an huyện Yên Định đã về nhà em L.T.L. để lấy lời khai, xác minh thông tin.

Duy Tuyên