Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở công viên: “Hung thủ” xin thôi học

(Dân trí) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) đã xác định cụ thể danh tính các cá nhân xuất hiện trong clip nữ sinh đánh nhau vào ngày 10/12. Người quay clip tung lên mạng cũng đã được xác định.

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng xã hội ngày 10/12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Đô Lương đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Nghệ An. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/12 tại Khu đô thị mới, ngoài khu vực quản lý của Trung tâm.

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị H. (quần bò xanh) cùng P.A đã đưa Lê K.O ra khu vực vắng người và đánh (ảnh cắt từ clip).
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thị H. (quần bò xanh) cùng P.A đã đưa Lê K.O ra khu vực vắng người và đánh (ảnh cắt từ clip).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân nên em Nguyễn Thị H. (SN 1999, trú xã Đà Sơn, Đô Lương) cùng bạn là P.A. (học sinh Trường THCS Nguyễn Quốc Trị, Đô Lương) đã đưa Lê K.O. (SN 2001, học sinh lớp 10G, Trung tâm GDTX Đô Lương) đến địa điểm trên đánh. Vụ việc được một thanh niên tên Dũng quay video lại. Khi sự việc xảy ra, một số học sinh của Trung tâm và nhiều nam nữ thanh niên trong huyện đứng xem nhưng không ai can ngăn.


Em Lê K.O. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương kiểm tra sức khỏe trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nhiều vết xây xước, bấm tím trên mặt.

Em Lê K.O. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương kiểm tra sức khỏe trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nhiều vết xây xước, bấm tím trên mặt.

Em Nguyễn Thị H. có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Bố H. bị bệnh thần kinh nhiều năm. Năm 2015, trong khi lên cơn, ông châm lửa đốt nhà và bị chết cháy. Nguyễn Thị H. và hai người em được mẹ nuôi nấng.

Nguyễn Thị H. là học sinh lớp 12B của Trung tâm GDTX huyện Đô Lương. Vào ngày 2/12, H. đã có đơn xin thôi học do... “không có nhu cầu học tập”. Em trai H. hiện cũng đã nghỉ học.

Sau khi sự việc xảy ra, em Lê K.O. đã được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương kiểm tra sức khỏe trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mặt bị sưng, mắt trái bầm tím, thái dương có vết xây xước.

Sự việc đang được Trung tâm GDTX phối hợp với Công an huyện Đô Lương xác minh, làm rõ.

Hoàng Lam