Quảng Ngãi:

Kỷ luật giáo viên phản ánh bị xúc phạm vì không phá thai: BTV Huyện ủy Tư Nghĩa sẽ xem xét vụ việc

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Hiệp - Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, BTV Huyện ủy sẽ xem xét lại nội dung kết luận của UBND huyện liên quan đến vụ giáo viên phản ánh bị hiệu trưởng xúc phạm vì không phá thai con thứ 3.

Theo kết luận của UBND huyện Tư Nghĩa, bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai không thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm được báo chí phản ánh là của mình. Tuy nhiên, qua việc phân tích đoạn ghi âm và làm việc với những cá nhân liên quan, đoàn thanh tra có cơ sở kết luận đó là giọng nói của Hiệu trưởng Phan Thị Hậu.

Trong đoạn ghi âm này, bà Phan Thị Hậu đã xúc phạm cô N.T.T.B bằng những từ như "ngu", "dốt" khi cô giáo này không phá thai con thứ 3 làm ảnh hưởng đến thi đua của nhà trường. Bà Hậu còn cung cấp thông tin không trung thực với báo chí về vụ việc. Thế nhưng, Hiệu trưởng Phan Thị Hậu được yêu cầu rút kinh nghiệm, còn người phản ánh vụ việc là cô N.T.T.B bị đề nghị xử lý kỷ luật.

Sáng 7/9, PV Dân trí đã liên lạc với ông Nguyễn Đức Hiệp - Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa để tìm hiểu quan điểm của Huyện ủy về hướng xử lý đối với bà Phan Thị Hậu - cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy Tư Nghĩa quản lý.

Thông tin qua điện thoại, ông Hiệp cho biết Huyện ủy vừa nhận được báo cáo kết luận của UBND huyện nên tạm thời chưa thể cung cấp thông tin.

"Tuần sau chúng tôi sẽ họp BTV huyện ủy để xem xét vụ việc này. Ngay sau khi có kết luận sẽ thông tin đến báo chí", ông Hiệp nói.

Trước đó, ngày 16/4/2018, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa cũng đã có cuộc trao đổi với nhiều cơ quan báo chí liên quan đến vấn đề nêu trên.

Tại buổi làm việc, ông Hiệp cho biết bà Hậu là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy Tư Nghĩa quản lý, vì vậy Huyện ủy đã chỉ đạo phải kiểm tra, làm rõ các nội dung được báo chí phản ánh.

Ông Hiệp khẳng định, nếu đoàn thanh tra của UBND huyện xác định giọng nói trong đoạn ghi âm là của bà Phan Thị Hậu thì phải xử lý nghiêm.

"Giáo viên có vi phạm thì phải báo cáo cấp trên xử lý theo quy định. Không thể chấp nhận câu chuyện tự ý bảo giáo viên ra kia giải quyết một xíu chứ mấy. Nếu giọng nói trong đoạn ghi âm đúng là của bà Phan Thị Hậu thì nhất định phải xử lý nghiêm", ông Hiệp nói.

Quốc Triều