Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Nhiều học sinh vẫn còn hoảng sợ không đến trường

(Dân trí) - Không khí ảm đạm vẫn đang bao trùm Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sau khi xảy ra vụ án mạng một nam thanh niên xông vào trường dùng dao đâm khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh và 1 cô giáo bị thương.

Ngày 4/5, Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh vẫn tổ chức học bù sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, không khí ảm đạm bao trùm ngôi trường nơi vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng vào sáng ngày 3/5. Nhiều học sinh đến trường vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Nhiều học sinh vẫn còn hoảng sợ không đến trường - 1
Trường Tiểu học Đồng Lương sau ngày xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng vào sáng ngày 3/5.

Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng. “Sau khi sự việc đau lòng xảy ra tại trường, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng. Các cháu nó có tội tình gì đâu, đúng là hung thủ quá tàn ác. Thương cho các cháu gặp nạn và cũng rất lo cho con mình”, một phụ huynh chia sẻ.

Cô Trần Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Đồng Lương cho biết, sĩ số lớp là 21 em, nhưng buổi học sáng nay chỉ có 11 em đến trường học. Còn lớp 5A, nơi hung thủ dùng dao đâm khiến 1 học sinh tử vong, hiện vẫn đang khóa cửa.

Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Nhiều học sinh vẫn còn hoảng sợ không đến trường - 2
Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Nhiều học sinh vẫn còn hoảng sợ không đến trường - 3
Những lớp học vắng học sinh.

Thầy Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương cho biết, do lo ngại đến vấn đề tâm lý của học sinh và giáo viên sau khi vụ việc xảy ra nên tạm thời, nhà trường sẽ đóng cửa một thời gian.

Để đảm bảo công việc dạy và học, nhà trường sẽ tạm thời chuyển xuống phòng học âm nhạc để học tạm. Tong buổi học sáng nay, lớp 5A chỉ có 6/17 em đi học. Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh đang điều trị ở bệnh viện nên nhà trường bố trí giáo viên khác đứng lớp thay.

Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng đã động viên, an ủi nhằm giúp học sinh sớm ổn định tâm lý sau sự việc đáng tiếc xảy ra.

Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Nhiều học sinh vẫn còn hoảng sợ không đến trường - 4
Nhiều học sinh vẫn còn tâm lý lo lắng sau khi vụ việc xảy ra.

Cũng theo thầy Lê Thiên Quang, khu chính của trường có 232 học sinh với 5 khối lớp nhưng sáng nay sĩ số thống kê đầu giờ chỉ có 89 em đến trường học. Trong đó, có những lớp chỉ có 5 học sinh như lớp 2B.

"Có thể phụ huynh còn lo sợ, chưa ổn định tâm lý nên cho con ở nhà. Nhà trường đang nỗ lực động viên thầy trò ổn định tâm lý nhằm sớm lấy lại nề nếp cũ”, thầy Quang chia sẻ.

Duy Tuyên