Vụ học sinh 3 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón: Cháu bé là họ hàng của chủ cơ sở?

(Dân trí) - Theo Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, Bắc Ninh, cơ sở Đồ Rê Mí chỉ có một xe, đưa đón 13 học sinh hàng ngày, là các gia đình quen thân, có điều kiện. Bản thân cháu bé bị bỏ quên là con họ hàng của chủ cơ sở mầm non này.

Khoảng 9h sáng 16/9, phụ huynh học sinh cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)- nơi có học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón, bất ngờ được thông báo đến đón học sinh về. Nhiều người đang đi làm cũng phải sấp ngửa về đón con vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Theo ông Phạm Đăng Thuyên – trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, Bắc Ninh, sáng 16/9, học sinh toàn bộ cơ sở giáo dục này nghỉ học. “Cũng trong sáng nay, UBND huyện đã triệu tập các cơ quan chuyên môn, chỉ đạo công an, ủy ban xã, theo quyết định thành lập, ngay lập tức tạm đình chỉ hoạt động”, ông Thuyên thông tin.

Theo ông Thuyên, sự việc hiện đang được công an huyện Tiên Du điều tra, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Ninh.

“Được biết các cá nhân liên quan, trong đó đặc biệt có lái xe Nguyễn Công Tỵ (chồng chủ cơ sở) đã được triệu tập nhiều lần.

"Cơ sở Đồ Rê Mí chỉ có một xe, đưa đón 13 học sinh hàng ngày, là các gia đình quen thân, có điều kiện. Bản thân cháu bé bị bỏ quên là con họ hàng của chủ cơ sở mầm non này", ông Thuyên cho biết.

Vụ học sinh 3 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón: Cháu bé là họ hàng của chủ cơ sở? - 1

Cơ sở giáo dục Đồ Rê Mí- nơi có tài xế bỏ quên học sinh trên xe đưa đón. Ảnh chụp sáng 16/9 (Ảnh: M.Đ). 

Về thông tin khi nhà trường đóng cửa, gần 50 học sinh sẽ học ở đâu, ông Thuyên cho hay, trên địa bàn này, hiện có21 cơ sở giáo dục công lập và 25 cơ sở giáo dục tư thục.

Trong thời gian nhóm lớp này bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu học sinh nào có nhu cầu, sẽ chuyển sang các cơ sở giáo dục cạnh đấy.

“Trước mắt, học sinh nào có nhu cầu, có thể chuyển sang các trường công lập xung quanh hoặc sang nhóm trẻ tư thục khác hoạt động an toàn”, ông Thuyên cho biết.

Đưa đón tự phát, quy trình thiếu chặt chẽ

Trao đổi với PV Dân trí chiều 16/9, một cán bộ Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, đơn vị này nắm được thông tin qua báo chí bởi Phòng GD&ĐT chưa kịp thời báo cáo.

Trong ngày 16/9, Sở GD&ĐT đã tổ chức bộ phận chuyên môn đến địa phương để xác minh rõ hơn, đồng thời túc trực phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du để xử lý sự việc.

Trước sự việc này, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du thăm hỏi cháu, động viên gia đình, phối hợp đảm bảo sức khoẻ cho cháu bé.

Vụ học sinh 3 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón: Cháu bé là họ hàng của chủ cơ sở? - 2

Cơ sở giáo dục Đồ Rê Mí 

Thứ hai, phối hợp với UBND xã Hoàn Sơn tạm thời đình chỉ hoạt động nhóm lớp độc lập tư thục Đồ Rê Mí. Tham mưu với UNND huyện có giải pháp ổn định tình hình học tập trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện thị xã, thành phố trên toàn tỉnh tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đặc biệt vấn đề đưa đón trẻ đến trường.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc, nhà trường chưa đúng quy trình khi đưa đón học sinh, không có Moniter và quy trình kiểm duyệt danh sách học sinh lên xuống thiếu chặt chẽ, cán bộ này cũng thừa nhận điều đó.

Đồng thời, cán bộ này cho biết thêm, nếu nhận xét một số cơ sở giáo dục ở Bắc Ninh vẫn còn tự phát khi tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô là chính xác.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh sẽ có buổi làm việc phối hợp với ngành giao thông vận tải, rà soát phương tiện đang sử dụng đưa đón học sinh trên địa bàn.

Dân trí phản ánh trước đó, một bé mầm non 3 tuổi đã bị tài xế (cũng là chồng của chủ cơ sở giáo dục Đồ Rê Mí,Tiên Du, Bắc Ninh) bỏ quên trên ô tô 7 tiếng. 

Cháu bé đã được đi cấp cứu kịp thời sau khi hôn mê và có biểu hiện sốc nhiệt, có biểu hiện rối loạn đông máu, rối loạn tiêu cơ vân.... 

Hiện cháu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch và có ý thức tốt, có thể xuất viện trong thời gian tới. 

Mỹ Hà