Vụ “Hàng trăm ứng viên bị hủy kết quả thi tuyển viên chức”: Kỷ luật một cán bộ

(Dân trí) - Ngày 13/7, tin từ Phòng Nội vụ huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa có quyết định kỷ luật đối với một cán bộ là chuyên viên của phòng này vì tham mưu “ẩu”.

Theo đó, Phòng Nội vụ huyện Thới Bình có quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và đang xem xét xử lý về mặt chính quyền đối với ông Lê Văn Bằng là chuyên viên của Phòng này.

Ông Bằng bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai sót, trong đó có việc tham mưu chưa chuẩn cho lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Thới Bình trong việc xét thi tuyển viên chức của huyện này dẫn đến 200/555 giáo viên và một số cán bộ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện bị hủy kết quả trúng tuyển.

Ngoài ra, không chỉ làm tham mưu “ẩu” vụ việc trên mà ông Bằng còn liên quan đến việc chỉnh sửa quyết định nâng lương thường xuyên của ngành Giáo dục huyện Thới Bình bằng hình thức cắt ghép rồi phô tô lại nhiều lần quyết định của UBND huyện.

Xung quanh vụ việc này, đầu tháng 4/2015, lãnh đạo UBND huyện Thới Bình đã có công văn chỉ đạo phải có hình thức xử lý cụ thể đối với ông Bằng và một cán bộ khác có liên quan. Tuy nhiên, Phòng Nội vụ huyện Thới Bình chỉ họp và nhắc nhở rồi… cho qua. 

Tuấn Thanh

 
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!