Gia Lai:

Vụ giáo viên tố thủ quỹ bớt xén tiền lương: Chỉ đạo thanh tra vào cuộc

(Dân trí) - Ngày 16/5, ông Nguyễn Anh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết, sau khi báo chí phản ánh về việc các bị giáo viên tố “bớt xén” tiền, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Thanh tra vào cuộc xác minh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết: “Để xác minh sự việc báo nêu, tôi vừa kí văn bản yêu cầu phòng GD-ĐT báo cáo. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra huyện kịp thời vào cuộc xác minh làm rõ. Đối với việc giữa nhà trường, giáo viên bồi thường là chuyện của nhà trường. Còn huyện sẽ làm rõ mọi việc theo quy định pháp luật….”.

Vụ giáo viên tố thủ quỹ bớt xén tiền lương: Chỉ đạo thanh tra vào cuộc - 1

4 thầy giáo trường tiểu học Nguyễn Du (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phản ánh thông tin số tiền lương mình bị "bớt xén" nhiều năm.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh thông tin, 4 giáo viên người dân tộc thiểu số đang dạy tại Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) gồm: Kpah Der, Rơ Châm Bler, Rơ Mah Huynh, Rơ Lan Díp. Sau khi phát hiện giáo viên kiêm thủ quỹ tên Lại Thị Nhẫn đã có những sai sót khi chi trả tiền lương nhiều năm, 4 thầy đã báo cáo nhà trường. Sau các cuộc làm việc với các bên ở trường, bà Lại Thị Nhẫn thừa nhận sai sót tiền của 4 đồng nghiệp và “hỗ trợ” là 77 triệu đồng.

Phạm Hoàng