Phú Yên:

Vụ đánh hội đồng nữ sinh: Sẽ kiểm điểm, hạ hạnh kiểm, răn đe trước toàn trường

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên yêu cầu các trường liên quan buộc học sinh viết tường trình, kiểm điểm, kỷ luật giáo dục bằng hình thức răn đe trước toàn trường…

Chiều 13/5, ông Ngô Ngọc Thư - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, đã nhận được báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa xung quanh vụ một nữ sinh tại huyện bị đánh hội đồng, rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Hiện các trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, kiểm điểm, răn đe trước toàn trường (ảnh cắt từ clip cho thấy nữ sinh bị đấm đá túi bụi).
Hiện các trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, kiểm điểm, răn đe trước toàn trường (ảnh cắt từ clip cho thấy nữ sinh bị đấm đá túi bụi).

Ông Thư xác nhận: Địa điểm "hỏi tội" tại nhà văn hóa xã Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa). Nguyên nhân là do mâu thuẫn với nhau trên Facebook. Các học sinh liên quan đến vụ việc đều là học sinh đang học tại các trường THCS ở huyện Tây Hòa. Trong đó, 3 nữ sinh đánh hội đồng đang học lớp 8 tại các Trường THCS: Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh), Phạm Văn Đồng (xã Hòa Mỹ Đông) và Nguyễn Thị Định (xã Hòa Đồng). Nữ sinh bị đánh đang học lớp 7 Trường THCS Tây Sơn (xã Hòa Mỹ Tây). Hai nam sinh quay phim, tung lên mạng đang học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Thị Định và lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong (thị trấn Phú Thứ).

“Hiện các trường có học sinh liên quan đến vụ việc trên đã buộc những học sinh này viết tường trình, kiểm điểm, kỷ luật giáo dục bằng hình thức răn đe toàn trường. Sau đó, sẽ theo dõi rèn luyện, xem xét xếp bậc hạnh kiểm cuối năm của mỗi học sinh”, ông Thư thông tin.

Ông Thư cho biết thêm: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở GD-ĐT đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa phối hợp với các trường tổ chức cho các học sinh và phụ huynh gặp nhau để xin lỗi, hòa giải.

“Ban đầu chúng tôi dự định cho các em bắt tay nhau dàn hòa, chụp ảnh, rồi đưa lời xin lỗi cộng đồng mạng nhưng thấy không ổn. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn bởi rất khó kiểm soát được các em học sinh làm những gì trên mạng”, ông Thư phân trần.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/5, một số trang mạng xã hội đã chia sẻ một clip dài 1 phút 37 dây quay cảnh đánh hội đồng của 3 thiếu nữ với một học sinh nữ đang đeo khăn quàng đỏ, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Doãn Công