Vụ 17 phụ huynh tố cô giáo ở Hà Nội bạo hành học sinh: Công an vào cuộc

(Dân trí) - Cô giáo P.T.T.H, giáo viên Trường tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị 17 phụ huynh “tố” bạo hành học sinh bằng nhiều hình thức. Hiện, cô giáo H. đang bị tạm đình chỉ công tác để các cơ quan chức năng điều tra sự việc.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Phản ánh đến báo chí và nhà trường, 17 phụ huynh có con học lớp 2, Trường tiểu học Trung Văn cho biết, một số học sinh bị cô H., chủ nhiệm lớp có các hành động được cho là bạo hành, phản giáo dục.

Cũng theo phản ánh này, sở dĩ học sinh không dám nói với gia đình vì cô giáo dọa phạt.

Nhiều phụ huynh rất lo lắng và gửi đơn đến nhà trường cũng như các cơ quan chức măng, mong muốn được vào cuộc để sớm ổn định tinh thần cho trẻ.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 26/1, bà Giang Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Văn cho biết, nhà trường đã nhận đơn của phụ huynh vào cuối tháng 11/2019.

Theo đó, trường đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền. Sự việc đang được nhà trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Đoàn kiểm tra liên ngành đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Vụ 17 phụ huynh tố cô giáo ở Hà Nội bạo hành học sinh: Công an vào cuộc - 1

Nhiều phụ huynh phản ánh cô chủ nhiệm lớp 2, Trường tiểu học Trung Văn (Hà Nội) có các hành động bạo hành học sinh. 

Thông tin từ phía Hiệu trưởng, trong khoảng thời gian gần 1 tháng qua, nhà trường đã 2 lần tổ chức đối thoại chính thức với phụ huynh. Ngoài ra, trường có một số cuộc gặp theo nhóm để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của phụ huynh.

Bà Thủy cho hay, với những hành động phản giáo dục mà phụ huynh tố cáo cô giáo H., nhà trường ban đầu xác minh và xác nhận cô có một số hành động vi phạm quy chế như: Làm việc riêng và sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp.

Riêng các hành động liên quan đến bạo hành học sinh như phản ánh của phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường cho hay, vẫn đang tiếp tục cùng các cơ quan chức năng và phía công an tiếp tục điều tra, xác minh để có kết luận chính xác.

“Quan điểm của tôi cần tìm hiểu sự việc kĩ càng, công bằng, minh bạch, không né tránh, không dung túng cho sai phạm - nếu có”, bà Thủy cho hay.

Cô H. từng có bạo hành học sinh cách đây 2 năm

Được biết, Trường hiểu học Trung Văn hiện có 36 lớp. Phụ huynh cũng đã lén đặt camera trong lớp 2B để theo dõi hành động của cô H. trước khi đưa sự việc ra công luận.

Ngay sau khi có phản ánh của phụ huynh về việc nghi ngờ cô H. có bạo hành học sinh, từ cuối tháng 11, nhà trường đã cử thêm một cô giáo đến lớp để hỗ trợ và giám sát.

Vụ 17 phụ huynh tố cô giáo ở Hà Nội bạo hành học sinh: Công an vào cuộc - 2

Năm 2017, cô H. từng vướng lùm xùm khi có hành động bạo hành trẻ em. 

Nhận xét về tư cách nhà giáo của cô H., bà Thủy cho biết, cô H. sinh năm 1975. Cô đã công tác ở trường 7 năm và là người kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư nên nhà trường không biết cô chịu áp lực gì không.

Trả lời câu hỏi vì sao trong số 36 chủ nhiệm lớp, chỉ có cô H. bị 17 phụ huynh “tố” bạo hành? Bà Thủy cho hay: “Với vai trò quản lý nhà trường, tôi không bao giờ dung túng cho cái sai, nhất là về đạo đức nhà giáo. Nhà trường muốn có kết luận thuyết phục, phải tìm hiểu cẩn trọng kỹ lưỡng”.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, trong bản tường trình, cô H. không thừa nhận đánh học sinh.

Về thông tin năm 2017, cô H. từng vướng vào lùm xùm khi cầm đầu hai học sinh đập vào nhau, bà Thuỷ xác nhận có sự việc này. “Tuy nhiên thời điểm đó tôi đang nằm viện nên khi từ viện về, mọi việc đã được xử lý xong xuôi”, bà Thủy cho hay.

PV Dân trí đặt câu hỏi về hình thức kỉ luật cô H. thời điểm năm 2017 như thế nào, bà Thủy từ chối trả lời vì cho rằng, cần phải tìm lại các văn bản các thời điểm đấy cho chính xác.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 25/12, cô H. đã có đơn xin nghỉ công tác chủ nhiệm lớp 2B. Trong quá trình chờ xác minh từ phía cơ quan chức năng, hiện cô H. đang bị tạm đình chỉ công tác.

Mỹ Hà