Việt Nam lọt vào top 10 thế giới về số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật

Theo báo cáo nguồn nhân lực toàn cầu năm 2015 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố dựa trên số liệu nghiên cứu từ 124 quốc gia, nguồn nhân lực Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 59 với 68,48 điểm.

Với vị trí này, Việt Nam hiện đang đứng sau 4 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gồm Singapore, Philippines, Malaysia và Thái Lan về chất lượng nguồn nhân lực.

Cũng theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Nga đang dẫn đầu thế giới về việc đào tạo ra các kỹ sư với 454.000 sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất và xây dựng tốt nghiệp hằng năm. Mỹ xếp ở vị trí thứ hai với 237.826 sinh viên tốt nghiệp, theo sau là Iran với 233.695 sinh viên tốt nghiệp.

Đặc biệt, các nền kinh tế đang phát triển như Indonesia và Việt Nam cũng lọt vào top 10, khi lần lượt đào tạo ra 140.000 và 100.000 sinh viên kỹ thuật mỗi năm.

Theo Báo CAND