Việt Nam giành 3 huy chương tại Olympic Sinh học Quốc tế

(Dân trí) - Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 26 (IBO 2015) diễn ra tại Đan Mạch đã giành 3 tấm huy chương và một bằng khen.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, sáng sớm ngày 22/7, đoàn của Bộ sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón các em học sinh tham dự kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế trở về.

Trước đó, đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic môn Sinh học năm 2014 đã mang về 4 huy chương.

Trước đó, đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic môn Sinh học năm 2014 đã mang về 4 huy chương.

Trong số các học sinh dự thi lần này, có em Lê Thị Nguyệt Hằng, lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, đoạt huy chương Bạc. Trước đó, em Nguyệt Hằng đã từng tham dự kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25 (IBO 2014) tại Indonesia và cũng đoạt huy chương Bạc.

Hai em Phạm Minh Đức, lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) và Lê Xuân Lượng, lớp 11 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt huy chương Đồng. Còn em Phạm Thị Yến Ngọc, lớp 12 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được tặng bằng khen.

Được biết, cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 26 diễn ra tại Vương quốc Đan Mạch từ ngày 9 đến ngày 21/7, có sự tham dự của các đoàn học sinh đến từ 70 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2016, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức kì thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27.

 

Theo quy định về mức khen thưởng học sinh giỏi các cấp của Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng sẽ tặng bằng khen và tặng thưởng 30 triệu đồng cho thành tích đoạt huy chương Bạc của học sinh Lê Thị Nguyệt Hằng tại Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 26. Được biết, Nguyệt Hằng là một trong những học sinh xuất sắc nhất toàn thành phố Đà Nẵng năm học trước.
 
Khánh Hiền

 

 

Lê Tú
 
Dòng sự kiện: Olympic Quốc tế 2015