Việt Nam giành 11 Huy chương vàng tại cuộc thi Toán học trẻ quốc tế

(Dân trí) - Vòng Chung kết cuộc thi Toán quốc tế International Mathematics Contest 2016 (IMC 2016) diễn ra tại Singapore vừa kết thúc. Theo đó, đội tuyển Toán Việt Nam giành 1 giải Grand Champion (thí sinh xuất sắc nhất cấp độ), 11 huy chương Vàng, 24 huy chương Bạc và 47 huy chương Đồng.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 8A1, trường THCS Nhân Chính, Hà Nội, đạt tổng điểm 95/100, là một trong những thí sinh có điểm cao nhất. Nguyễn Minh Đức đoạt giải đặc biệt Grand Champion.

Trước đó, Đức từng đoạt giải nhì Violympic cấp thành phố (năm lớp 8); huy chương vàng Toán Châu Á Thái Bình Dương vòng 1 (năm lớp 7); giải đồng thi giải Toán qua thơ (năm lớp 6); huy chương bạc Toán Violympic cấp quốc gia (năm lớp 5).

Học sinh Nguyễn Minh Đức cùng cô giáo nâng cao cờ Tổ quốc khi nhận giải Grand Champion
Học sinh Nguyễn Minh Đức cùng cô giáo nâng cao cờ Tổ quốc khi nhận giải Grand Champion

IMC là cuộc thi Toán quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2005 với sự tham gia của học sinh giỏi đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ.

IMC nhận được sự ủng hộ và tham gia của nhiều Học viện Toán lớn như: Đại học Singapore, trường THPT chuyên Toán - Khoa học Singapore, Học viện Jetwings... Cuộc thi tạo cơ hội cho những học sinh đạt giải tìm kiếm học bổng tại các trường danh tiếng trên thế giới.

Sau năm đầu tiên (2015) cử đoàn học sinh Việt Nam dự thi và giành được 38 huy chương, năm nay, BTC IMC Việt Nam với đại diện là trường Archimedes Academy cử 119 thí sinh tham gia (gần gấp đôi so với năm ngoái) và đã thành công rực rỡ với 83 huy chương.

Mỹ Hà