Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới

(Dân trí) - Thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC của ĐH Quốc gia Hà Nội vừa được Google Scholar xếp vị trí 75 thế giới, số 1 Việt Nam.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin – thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) cho biết, với 50.000 tài liệu nội sinh, trong đó hơn 35.000 tài liệu (không tính sáng chế và trích dẫn) được Google Scholar kiểm đếm tháng 5/2020.

Thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC) tiếp tục dẫn đầu Việt Nam và vươn lên vị trí 75 trong bảng xếp hạng thế giới, tiếp tục tăng 19 bậc từ vị trí 94 (2/2020) lên 75 (5/2020) trên tổng số gần 3.000 Thư viện số tài liệu nội sinh thế giới tham gia.

Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới - 1

Kỳ đánh giá, xếp hạng lần này là phiên bản 9th tháng 5/2020 của Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha).

So với kỳ xếp hạng tháng 2/2020 thì VNU-LIC đã tăng 19 bậc từ vị trí 94 (2/2020) lên 75 (5/2020). Nếu so với xếp hạng 1/2015 thì VNU-LIC đã tăng rất mạnh là 741 bậc.

Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới - 2

Bảng xếp hạng hàng năm thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC

Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới - 3

Mỗi năm VNU-LIC không ngừng gia tăng, tài liệu nội sinh, cập nhật thường xuyên, số lượng lớn và chất lượng cao ví dụ như: ~ 2.500 đến 3.000 Luận án, luận văn; ~ 1.000 bài kỷ yếu hội nghị hội thảo; các bài tạp chí thuộc 12 chuyên san; hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp ĐHQGHN cũng như các tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên của các đơn vị đào tạo.

Ngoài thư viện số giáo trình, sách tham khảo, bài giảng thì thư viện số tài liệu nội sinh VNU-LIC luôn có số lượng và tần suất truy cập bạn đọc trong và ngoài ĐHQGHN rất lớn, số lượng tài nguyên được Google Scholar đánh chỉ mục gia tăng và truy cập lớn đã tạo nên thương hiệu, uy tín khoa học và ảnh hưởng học thuật của ĐHQGHN trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới - 4
Việt Nam có Thư viện số đứng thứ 75 bảng xếp hạng thế giới - 5

Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng và số lượng kết quả nghiên cứu nội sinh được số hóa, lưu trữ, tổ chức theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và truyền thông, phổ biến tri thức khoa học của ĐHQGHN trong cộng đồng học thuật Việt Nam và thế giới rất hiệu quả; đem lại uy tín và ảnh hưởng học thuật của ĐHQGHN không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới trong nhiều năm qua.

Hồng Hạnh