Vì sao học sinh tiểu học nên có chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers

Trẻ có kiến thức tiếng Anh chuẩn sẽ tự tin để giao tiếp và theo học các lớp chương trình tiếng Anh tăng cường, phụ huynh có cơ sở đánh giá trình độ của con chính xác hơn; là những lợi ích không thể phủ nhận mà các chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers mang lại cho học sinh bậc tiểu học.

Đây cũng là sự tiếp cận cần thiết và rất quan trọng giúp trẻ xây dựng nền tảng kiến thức Anh ngữ chuẩn từ đầu, chuẩn bị cho chặng đường học tập cao hơn sau này.

Đánh giá trình độ Anh ngữ của con

Chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers và Flyers do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh ĐH Cambridge tổ chức thi và cấp bằng dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi, được công nhận trên hơn 150 quốc gia. Chương trình có độ khó tăng dần phân theo 3 cấp độ: Starters dành cho thí sinh từ 7 tuổi, Movers dành cho thí sinh 7-11 tuổi và Flyers dành cho thí sinh 9-12 tuổi.

Nội dung thi của các kỳ thi lấy chứng chỉ này bao gồm đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Chính vì vậy, đây là chứng chỉ giúp phụ huynh có thể đánh giá một cách chính xác trình độ cũng như sự tiến bộ của con trong việc học tiếng Anh. Với 3 cấp độ thi, chứng chỉ quốc tế Cambridge tạo điều kiện cho các em học sinh nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh của mình một cách có hệ thống. Cũng từ kết quả này, phụ huynh dễ xây dựng kế hoạch cho con học tập ở trình độ cao hơn giúp con phát huy được hết khả năng của mình.

Phát triển tình yêu đối với việc học ngoại ngữ

Vì sao học sinh tiểu học nên có chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers - 1

Kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers và Flyers được tổ chức chuyên nghiệp, chính vì vậy tham dự kỳ thi là cách gần gũi giúp các em làm quen dần với những kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Thêm vào đó, bài thi được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, khá vui nhộn, thân thiện giúp tạo thêm động lực và hứng thú cho các em trong việc học tiếng Anh. Từ những cuộc thi này, các em sẽ nuôi dưỡng lòng đam mê và quyết tâm chinh phục những trình độ Anh ngữ cao hơn.

Trẻ nói được tiếng Anh sẽ tự tin giao tiếp hơn

Chinh phục chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers và Flyers, học sinh đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh các tình huống đơn giản hằng ngày. Hoàn thành chứng chỉ Starters các em có thể đọc, viết các từ vựng và câu đơn giản, có thể sử dụng tiếng Anh trong các giao tiếp cơ bản; có được chứng chỉ Movers học sinh có thể đàm thoại với nhau về các đề tài gần gũi liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, đọc các truyện đơn giản và viết câu đơn hoàn chỉnh; có được chứng chỉ Flyers học sinh có thể giao tiếp tiếng Anh trong các tình huống thông dụng, viết được các đoạn văn ngắn, đọc các truyện dài và có thể đoán nghĩa từ vựng qua ngữ cảnh.

Tạo tiền đề cho lớp học tiếng Anh tăng cường

Vì sao học sinh tiểu học nên có chứng chỉ quốc tế Cambridge Starters, Movers, Flyers - 2

Mặc dù nhu cầu học là khá lớn nhưng số trường có tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường còn chưa nhiều. Vì vậy, như một yếu tố để tuyển đầu vào, nhiều trường học chính quy tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh Cambridge hay lớp chuyên tiếng Anh - yêu cầu học sinh đạt điểm thi Cambridge (Starters, Movers, Flyers) với những mức điểm cụ thể. Chính vì vậy, việc thi lấy những chứng chỉ quốc tế này đóng vai trò rất quan trọng, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải xây dựng một lộ trình học tập lâu dài cho con em mình. Các em học sinh cần có thời gian học tập và rèn luyện đủ dài vì học ngoại ngữ là một quá trình bền bỉ. Học ở lớp là chưa đủ, phụ huynh cần dành thêm thời gian để cùng học và thực hành tiếng Anh với các bé tại nhà, có như vậy khả năng của bé mới có thể tiến bộ như mong muốn.

Là đơn vị sở hữu số lượng học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế lớn nhất cả nước với khoảng 10.000 học viên/năm, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS luôn chú trọng định hướng các học viên trong chương trình SuperKids tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế do Đại học Cambridge cấp. Đồng thời, VUS cũng xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu, nhằm giúp các em phát âm chuẩn, tự tin trong giao tiếp. Quý phụ huynh tham khảo chương trình SuperKids tại đây hoặc liên hệ 028 7308 3333 (TP HCM) - 024 3388 1199 (Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (Bình Dương) - 0251 730 6979 (Đồng Nai).