UBND TPHCM chính thức duyệt dự án xây cơ sở 2 trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã ký duyệt dự án xây dựng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) tại huyện Bình Chánh. Dự án thực hiện trong 4 năm với nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách thành phố, khởi công xây dựng trong năm 2020.

UBND TPHCM chính thức duyệt dự án xây cơ sở 2 trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 1

Phối cảnh tổng thể trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) tại Bình Chánh (ảnh: ĐH Ykhoa Phạm Ngọc Thạch)

Việc đầu tư dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) kết hợp với bệnh viện thực hành theo mô hình Viện - Trường và tăng cường đội ngũ giảng viên giỏi về lý thuyết và thực hành nhằm mở rộng năng lực đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam cũng như cả nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế quốc gia.

Công trình chính gồm: khối giảng đường, học tập và đào tạo và khối hành chính, thư viện và nhà thể thao cao 10 tầng. Riêng khối nhà để xe cao 8 tầng. Phía Bắc giáp khu dân cư xây dựng mới, đất trường học và đường dự kiến DK2 (lộ giới 40m), phía Nam giáp dự án mở rộng Cụm Y tế Tân Kiên và đường số 1 (lộ giới 20m), phía Đồng giáp đường Nguyễn Cửu Phú (lộ giới 40m) và phía Tây giáp đường dự kiến DK3 (lộ giới 30m).

Theo kế hoạch, cơ sở này sẽ có 10.000 sinh viên kèm theo là bệnh viện đa khoa thực hành 1.000 giường. Tổng kinh phí dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập vào năm 2008 trên cơ sở tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM (thành lập năm 1989). Đây là trường ĐH công lập chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ GD-ĐT và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Lê Phương