Gia Lai:

UBND huyện vào cuộc vụ Phòng Giáo dục “ém” tiền của giáo viên

(Dân trí) - Ngày 4/12, ông Lê Ngọc Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, UBND huyện sẽ cho kiểm tra lại những vấn đề mà báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết “Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn bức xúc vì bị Phòng Giáo dục “ém” tiền”.

Ông Quý cho biết thêm, UBND huyện Ia Grai sẽ cho kiểm tra lại vụ việc trên trong thời gian sớm nhất, và sẽ cho chi trả kịp thời các khoản tiền còn thiếu cho cán bộ, giáo viên. Đồng thời sẽ thanh tra các vấn đề về tài chính của Phòng Giáo dục. Nếu phát hiện sai phạm hoặc chi trả các chế độ cho giáo viên chậm trễ thì UBND huyện sẽ xử lý nghiêm người sai phạm, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, giáo viên.


Ngoài hơn 176 tỷ đồng dành cho sự nghiệp giáo dục, mới đây UBND huyện Ia Grai cũng đã có Quyết định 821/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 chi thêm 7,85 tỷ đồng cho chi phí đột xuất sự nghiệp giáo dục.

Ngoài hơn 176 tỷ đồng dành cho sự nghiệp giáo dục, mới đây UBND huyện Ia Grai cũng đã có Quyết định 821/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 chi thêm 7,85 tỷ đồng cho chi phí đột xuất sự nghiệp giáo dục.

 

Ông Quý cũng khẳng định, tiền trợ cấp lần đầu là phải chi trả cho giáo viên sau khi họ có quyết định nhận công tác tại vùng “đặc biệt”, để chia sẻ khó khăn với giáo viên khi “chân ướt, chân ráo” về địa bàn mới làm việc. Vì vậy, việc Phòng Giáo dục “giam” tiền của trợ cấp lần đầu của giáo viên 3 năm nay (nếu có) là sai, và lý do chờ rà soát là không đúng.

Thiên Thư

 

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

 

Dòng sự kiện: Nợ tiền giáo viên