Tuyển sinh 2016: Lựa chọn để thành công

Tỉ lệ thất nghiệp đáng báo động do Bộ LĐ-TB-XH công bố gần đây khiến việc chọn trường sau phổ thông thành nỗi lo của nhiều phụ huynh. Để giải đáp những trăn trở này, báo Dân trí phối hợp cùng Đại học FPT thực hiện buổi tọa đàm “Lựa chọn để thành công” vào 14h chiều ngày 2/3/2016.

Ba năm trở lại đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên tiếp đưa ra những con số thống kê đáng báo động về tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

Mới đây nhất, vào quý 4/2015, số cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp là 225.500 người và chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều lời giải được đưa ra, trong đó cần kể đến việc hướng nghiệp và chọn trường học sau phổ thông phù hợp. Học đại học, cao đẳng hay liên kết quốc tế; ngành kỹ thuật hay xã hội, v.v... là những câu hỏi nhiều bậc phụ huynh và thí sinh đau đáu tìm câu trả lời phù hợp nhất.

Ngày 2/3 tới, báo Dân trí phối hợp cùng Đại học FPT tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Tuyển sinh 2016: Lựa chọn để thành công”.

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY để tham gia buổi tọa đàm

Từ khi có khóa sinh viên đầu tiên ra trường năm 2011, Đại học FPT được biết đến như ngôi trường có tỉ lệ việc làm cao ở Việt Nam. Được biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 98% và mức lương khởi điểm trung bình 8,3 triệu/tháng (thống kê sau 6 tháng tốt nghiệp của sinh viên FPT), 15% sinh viên làm việc tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Singapore, Australia, Thụy Sĩ… Với những con số thuyết phục này, Đại học FPT đồng thời được QS - tổ chức đánh giá và xếp hạng đại học quốc tế chứng nhận 5 sao cho hạng mục Việc làm.

Tuyển sinh 2016: Lựa chọn để thành công - 1

Năm 2016, Đại học FPT kỷ niệm 10 năm nhận quyết định thành lập, với thông điệp “10 năm hiện thực hóa khát vọng đổi thay” - nhằm tổng kết và vạch ra hướng đi sắp tới trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic với triết lý giáo dục “Thực học - thực nghiệp” cùng kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp (trên 250 đối tác doanh nghiệp trong và ngoài tập đoàn FPT) tại 5 cơ sở đào tạo trên toàn quốc cũng đạt tỉ lệ việc làm đáng kể với 85% sinh viên tìm được công việc phù hợp sau 6 tháng tốt nghiệp; 98% sau 12 tháng.

Đồng thời, Trung tâm Đào tạo Đại học Khối Liên kết quốc tế FPT với chương trình liên kết đào tạo cùng ĐH Greenwich danh tiếng của Anh Quốc phù hợp với những thí sinh có mong muốn du học. Chương trình học bám sát thực tế cùng vốn ngoại ngữ và phương thức đào tạo theo chuẩn Anh Quốc, SV tốt nghiệp được nhận bằng ĐH Greenwich là những lợi thế cạnh tranh lớn.

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm từ những tháng đầu tiên, kiến thức gắn liền thực tiễn, thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế, cơ hội thực tập và việc làm toàn cầu… Trường ĐH FPT sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và tư vấn hữu ích giúp phụ huynh trong việc chọn trường phù hợp cho con em mình.

“Tuyển sinh 2016: Lựa chọn để thành công” còn giúp phụ huynh và thí sinh nắm bắt những điều cần biết cho một mùa tuyển sinh 2016 nhiều mới mẻ.

Tham gia buổi tọa đàm có TS. Đàm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường Đại học FPT), ThS. Vũ Chí Thành (Trưởng Ban Tuyển sinh Trường Đại học FPT), ThS. Lã Ngọc Quang (Giám đốc Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Hà Nội) và ThS. Lê Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đại học Khối Liên kết quốc tế FPT).

Là Hiệu trưởng Đại học trẻ nhất Việt Nam nhưng TS Đàm Quang Minh đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng, hợp tác quốc tế. Với cương vị người đứng đầu Đại học FPT - một trong số ít các trường đại học trong nước lọt vào bảng xếp hạng uy tín thế giới, TS Đàm Quang Minh sẽ chia sẻ thông tin về chính sách chung của Đại học FPT trong tuyển sinh và đào tạo, gắn kết doanh nghiệp với trường đại học tạo hiệu quả việc làm cho sinh viên…


TS Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học FPT.

TS Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học FPT.

Ông Vũ Chí Thành, ông Lã Ngọc Quang và ông Lê Anh Tuấn với nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng các thí sinh và phụ huynh mỗi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ chia sẻ và tư vấn cho độc giả cách chọn trường, chọn nghề phù hợp; cũng như giải đáp các thắc mắc xoay quanh quy chế tuyển sinh năm 2016.


ThS Vũ Chí Thành - Trưởng Ban Tuyển sinh Trường Đại học FPT.

ThS Vũ Chí Thành - Trưởng Ban Tuyển sinh Trường Đại học FPT.


ThS Lã Ngọc Quang - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.

ThS Lã Ngọc Quang - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội.


ThS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đại học Khối Liên kết quốc tế FPT.

ThS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đại học Khối Liên kết quốc tế FPT.

Bên cạnh đó, các khách mời đều là những người nắm rõ và hiểu sâu về nhu cầu của thị trường nhân sự cũng như các yêu cầu của doanh nghiệp trong thời gian tới. Những hiểu biết này sẽ đặc biệt hữu ích cho những phụ huynh, học sinh muốn giải bài toán “Chọn trường để thành công”.

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY để tham gia buổi tọa đàm.