Thừa Thiên Huế:

Tuyên dương 2 học sinh “nhặt được của rơi trả lại, không nhận tiền cảm tạ”

(Dân trí) - Tại buổi chào cờ đầu tuần sáng 15/6, Trường THCS Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức tuyên dương hai học sinh nhặt được tài sản đã trả lại cho người đánh rơi.

Theo đó, UBND Thị xã Hương Thủy, UBND xã Thuỷ Bằng và Đoàn xã đã tặng Giấy khen nêu gương người tốt việc tốt cùng phần thưởng theo quy định hiện hành cho hai em Phạm Văn Nhật Tuyên và Nguyễn Trần Anh Vũ.

Trước đó, vào ngày 9/6, trên đường đi học về, hai em nhặt được một ví tiền trong đó có 3.650.000 đồng cùng một số giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi nhặt được của rơi, Tuyên và Vũ đã nộp lại cho nhà trường, đồng thời nhờ Ban Giám hiệu nhà trường thông báo với người dân quanh khu vực.

Đến sáng 11/6, chủ nhân chiếc ví là anh Trần Vinh (thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng) đã đến trường xin nhận lại. 

Tuyên dương 2 học sinh “nhặt được của rơi trả lại, không nhận tiền cảm tạ” - 1

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cho học sinh Nhật Tuyên và Anh Vũ.

Ở buổi trao trả lại tài sản cho người mất, anh Vinh đã tặng hai em một số tiền để cám ơn nhưng Tuyên và Vũ không nhận.

Tuyên dương 2 học sinh “nhặt được của rơi trả lại, không nhận tiền cảm tạ” - 2

Hai học sinh trả lại của rơi cho anh Trần Vinh nhưng không nhận tiền cảm ơn

Ngoài Nhật Tuyên, Anh Vũ, dịp này, nhà trường còn tuyên dương hai em: Đặng Thị Kim Uyên (lớp 6/1) và Nguyễn Thị Minh Thư (lớp 8/2) khi trước đó đã lần lượt nhặt được 250 ngàn đồng, điện thoại trong khuôn viên trường và trả lại cho người đánh rơi.

Tại buổi tuyên dương, thầy Nguyễn Quang Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Hương Thủy nhận xét, bên cạnh ý thức, đạo đức của Nhật Tuyên, Anh Vũ, Kim Uyên, Minh Thư nói riêng, các em học sinh nói chung thì nhà trường, gia đình đã đóng góp một phần quan trọng để từ đó hun đúc, lan tỏa những đức tính tốt đẹp nói trên.

Tuyên dương 2 học sinh “nhặt được của rơi trả lại, không nhận tiền cảm tạ” - 3

Ông Lê Quang Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thủy Bằng tặng giấy khen cho hai em Nhật Tuyên và Anh Vũ.

Đại Dương - Thanh Đoàn