Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng triển khai mô hình “Cùng em đến trường”

(Dân trí) - Ngày 10/5, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình “Thanh niên Công an Sóc Trăng tiết kiệm mỗi ngày 200 đồng, vì đàn em thân yêu”.

Trung úy Huỳnh Thanh Phong - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Tuổi trẻ chúng tôi thực hiện mô hình với nội dung 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tham gia tiết kiệm mỗi ngày 200 đồng đóng góp tạo quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường. Thời gian thực hiện mô hình bắt đầu từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2019 với sự tham gia của trên 1.200 người”.

Số tiền này sẽ được sử dụng vào các mục đích như: Đóng góp, hỗ trợ xây dựng một “Ngôi nhà 19/8” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, khu vui chơi cho trẻ em; duy trì, nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các em học sinh với mức 300.000 đồng/em/tháng;...

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng triển khai mô hình “Cùng em đến trường” - 1

Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia đóng góp ủng hộ phong trào "Cùng em đến trường".

Theo Trung úy Nguyễn Văn Quấn (Phòng An ninh đối nội), hiện nay ở nhiều địa phương vẫn còn không ít trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đường đến trường của các em khá chông chênh, rất cần sự tiếp sức của cộng đồng.

“Theo tôi, việc tham gia thực hiện mô hình này đã góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục, rèn luyện lối sống có trách nhiệm, ý thức tập thể, tinh thần tương thân tương ái và thói quen tiết kiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên nói chung, trong lực lượng thanh niên công an nói riêng, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an nhân dân xung kích, sáng tạo, chủ động, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trung úy Quấn chia sẻ.

Cao Xuân Lương