Bình Định:

Tưng bừng Ngày hội sách và văn hóa đọc

(Dân trí) - Sáng 25/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố Ngày Sách Việt Nam (21/4) và khai mạc Ngày Sách Bình Định với chủ đề: “Ngày hội sách và văn hóa đọc”, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và những người yêu sách tham gia.

Không gian Ngày hội sách được trưng bày, giới thiệu hàng ngàn cuốn sách với nhiều thể loại phong phú của các NXB lớn trong và ngoài nước thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và những người đam mê đọc sách tham gia. Đặc biệt, không gian triển lãm sách còn trưng bày, giới thiệu nhiều tập sách khẳng định về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những tài liệu, sách viết về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... được nhiều bạn trẻ quan tâm tìm hiểu.

Đông đảo học sinh, sinh viên đến với Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.
Đông đảo học sinh, sinh viên đến với Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.

Bên cạnh đó, để lôi cuốn bạn đọc yêu sách, các gian trưng bày và bán sách đều bán với giá ưu đãi giảm giá từ 10 - 20%, thậm chí một số sách giảm giá từ 50 đến 90%.

Sinh viên Lê Văn Đồng (hiện đang học năm 3 ngành Sư phạm Văn - Trường ĐH Quy Nhơn), được bạn bè ví von là con mọt đọc sách. Bởi sở thích đọc sách của Đồng đến độ khi có cuốn sách hay thì Đồng có thể nhịn ăn để dành tiền mua sách. “Từ nhỏ em đã thích đọc sách nhưng không có sách để đọc. Vào đại học, có nhiều cơ hội để tiếp cận những cuốn sách hay, sách mới nhưng sinh viên lại eo hẹp về kinh tế. Dù vậy, em vẫn thường xuyên sưu tầm sách về đọc, nhất là sách kinh điển về văn học và triết học. Em thấy mỗi cuốn sách là một điều rất thú vị. Đọc sách giúp ta tư duy và nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn”, Đồng chia sẻ.

Đông đảo học sinh, sinh viên đến với Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.
Dịp này, Thư viện tỉnh Bình Định tặng gần 880 đầu sách (giá trị hơn 30 triệu đồng) cho 4 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Dịp này, Thư viện tỉnh Bình Định đã quyết định trao tặng gần 880 đầu sách, với trị giá trên 30,4 triệu đồng cho 4 cơ quan, đơn vị, địa phương, gồm: Trại giam Kim Sơn - Hoài Ân (410 cuốn sách, trị giá trên 16 triệu đồng); Hợp tác xã Ngọc An, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (200 cuốn, trị giá gần 5,5 triệu đồng); Đồn Biên phòng 316 - huyện Phù Cát (112 cuốn, trị giá trên 3,8 triệu đồng); Thư viện huyện Hoài Nhơn (155 cuốn, trị giá trên 4,9 triệu đồng).

Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.
Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.
 
Ngày hội sách và văn hóa đọc sách tại Bình Định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng tham dự Ngày hội sách và văn hóa đọc tại Bình Định.
 
Nhiều loại sách giảm giá đến 90%.
Nhiều loại sách giảm giá đến 90%.
 
Nhiều sách viết về các nhân vật lịch sử của Việt Nam để thế hệ trẻ noi theo.
 
Nhiều sách viết về các nhân vật lịch sử của Việt Nam để thế hệ trẻ noi theo.
Nhiều sách viết về các nhân vật lịch sử của Việt Nam để thế hệ trẻ noi theo.
 
Nhiều sách khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Nhiều sách khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Nhiều sách khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Doãn Công