Tưng bừng ngày hội giao thông cùng học sinh tiểu học

(Dân trí) - Hưởng ứng kế hoạch hành động thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em và Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 do Liên Hợp Quốc kêu gọi, chương trình Ngày hội Vui cùng giao thông đã được tổ chức tại TPHCM vào ngày 24/4.


Chương trình được tổ chức tại trường tiểu học Phan Văn Trị, TPHCM dưới sự phối hợp của Đại sứ quán Thụy Điển, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh việc trao tặng gần 500 chiếc mũ bảo hiểm, các em học sinh được tuyên truyền về những nguyên tắc an toàn khi lưu thông và tham gia các trò chơi liên quan đếm chiếc mũ bảo hiểm.

Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về an toàn giao thông
Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về an toàn giao thông

Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về an toàn giao thông
Trong vai trò Đại sứ thiện chí, sự có mặt của nam ca sỹ Thanh Bùi và biên đạo múa Alexxander Tú đã góp phần làm cho buổi lễ thêm sôi động.

“Mục tiêu chiến dịch lần này chúng tôi muốn góp phần nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. Các đây gần 3 năm, khi tôi vừa đến Việt Nam, tôi đã thấy tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm nhiều hơn, cao hơn. Tuy nhiên với tôi, tôi luôn mong muốn là tất cả các trẻ em khi tham gia giao thông đều phải đội mũ bảo hiểm. Với tư cách là bà mẹ của hai con, tôi luôn quan tâm và luôn muốn các con mình được bảo vệ…” bà Đại sứ Camila Mellander - Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ.


Những khẩu hiệu ý nghĩa được tuyên truyền tại chương trình
Những khẩu hiệu ý nghĩa được tuyên truyền tại chương trình

Tai nạn giao thông đang là một thực trạng nhức nhối tại Việt Nam. Hàng năm, khoảng 22.000 trường hợp tử vong do các chấn thương gây ra bởi tai nạn giao thông. Người sử dụng xe máy chiếm đến 58%, trong đó có tới 78% bị chấn thương vùng đầu. Hiện tại việc đội mũ bào hiểm cho trẻ em vẫn chưa được các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm túc. Theo nghiên cứu của quỹ AIP, tại thời điểm tháng 3/2014, chỉ có 38% trẻ em có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Để các thông điệp có sức lan tỏa, ngay sau hoạt động tại trường là chương trình tour xe máy vòng quanh các tuyến phố chính của quận 1, với sự tham gia của Đại sứ Thụy Điển, các vị đại sứ thiện chí và đại diện nhiều công ty Thụy Điển đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phạm Nguyễn