Nghệ An:

Tưng bừng Hội thi đồ dùng dạy học tự làm

(Dân trí) - Chiều ngày 12/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh VP Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Hội thi đồ dùng dạy học tự làm đã được tổ chức thành công tốt đẹp và có những sáng tạo đáng ghi nhận. Theo đó, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất.

Trong hai ngày 8-9/5 vừa qua, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp THPT năm học 2013 - 2014.

Hội thi bước đầu đáp ứng yêu cầu về tính trực quan trong dạy học ngày một lớn, và khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên với mục đích đưa công tác thí nghiệm thực hành sử dụng phương tiện trực quan vào công tác giảng dạy.

Sau một thời gian bị gián đoạn, Sở GD-ĐT Nghệ An đã xây dựng chủ trương tổ chức kỳ thi này với chu kỳ 4 năm một lần, xen kẽ giữa cấp THPT và cấp THCS để tôn vinh những giáo viên không ngừng sáng tạo trong nghề nghiệp.

Vượt qua những khó khăn, đã có rất nhiều giáo viên đã trăn trở và say mê sáng tạo ra những đồ dùng dạy học áp dụng có hiệu quả vào quá trình dạy học của mình và của đồng nghiệp.

Đã có 253 đồ dùng dạy học tự làm gửi về ban tổ chức giải. Vượt qua vòng sơ loại, 153 đồ dùng xuất sắc của 33 trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được chọn dự vòng chung khảo. Các đồ dùng dạy học tự làm đều đã được sử dụng thực tế tại các trường và mang lại hiệu quả cao. Góp phần khắc phục tình trạng thiếu, xuống cấp của các thiết bị dạy học đồng thời tiết kiệm được một nguồn kinh phí cho các trường THPT.

Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.

Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.

Những đồ dùng đạt giải cao sẽ được nhân rộng sử dụng trong các trường trên địa bàn tỉnh và giới thiệu đi dự thi cấp toàn quốc.

Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.
 
Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.
Những bộ sản phẩm, đồ dùng dạy học tự làm được các giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An gửi tới hội thi khá phong phú.

Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.
Trong các ngày diễn ra thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 5 giải Nhất, 11 giải Nhì và 20 giải Ba.

Nguyễn Duy - Danh Thắng