Tư vấn thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Từ 14h chiều nay, trường THPT FPT phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức buổi tư vấn “Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10”, giải đáp những thắc mắc của phụ huynh và học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT tiêu biểu tại Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi buổi tư vấn.

- Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội,

- Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT.

Chúng tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý vị phụ huynh đang tham gia buổi tư vấn.

Thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh, kỳ thi tuyển vào THPT đang tới gần. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với học sinh khi chuyển từ cấp THCS sang THPT, ảnh hưởng đến con đường học vấn, định hướng nghề nghiệp và định hình nhân cách của các em sau này.

Thời điểm này, nhiều phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về việc chọn môi trường học tập như thế nào để phù hợp với xu thế của xã hội và nguyện vọng của gia đình, bản thân. Ngoài ra, thông tin về những điểm mới trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay như cách đăng ký dự tuyển, thi tuyển… cũng là điều được phụ huynh và học sinh quan tâm.

Những trăn trở của phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể được giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề “Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội”. Là người có nhiều năm làm công tác quản lý giáo dục, hiện đang là Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội, bà Nguyễn Thu Hà sẽ cung cấp những thông tin tổng quan hữu ích về kỳ thi năm nay như quy chế thi, cách đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội...

Ngoài ra, một số phụ huynh và học sinh hiện nay đang quan tâm đến mô hình giáo dục mới như trường phổ thông nội trú. Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trường Trường THPT FPT sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến cơ sở vật chất và cuộc sống nội trú, phương pháp dạy và học, rèn luyện kỹ năng mềm và thông tin về kỳ thi tuyển tại trường vào ngày 22/5 sắp tới.

Qua đó, chúng tôi hy vọng cung cấp được những thông tin hữu ích giúp phụ huynh an tâm và các em học sinh tự tin trước kỳ thi tuyển vào lớp 10 đang tới gần.

Các khách mời tham gia buổi giao lưu chiều nay với chủ đề “Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội”.


Ban Tư vấn đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị phụ huynh quan tâm đến kỳ thi vào THPT TP. Hà Nội

Ban Tư vấn đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị phụ huynh quan tâm đến kỳ thi vào THPT TP. Hà Nội

Hoa Mai - Giới tính: Nữ - Tuổi: 50 - Email: 0967457xxx

Xin hỏi chị Hà, kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay có gì mới so với năm ngoái?

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội

Chào chị Mai,

Về cơ bản, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không khác so với các năm trước về các hạng mục như Đăng ký nguyện vọng dự tuyển, phương thức tuyển sinh, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài…

Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt của kỳ thi năm nay như sau:

- Trường THPT Việt Đức tuyển sinh 01 lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2 - 40 học sinh) cho các học sinh đã hoàn thành 4 năm học tiếng Đức trong dự án tiếng Đức ở cấp THCS, và có tiếng Đức trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).

- Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú có 2 loại đối tượng tuyển sinh gồm:

Tuyển thẳng: Những học sinh tốt nghiệp bậc THCS tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển để tuyển học sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại 14 xã miền núi trong địa bàn thành phố Hà Nội từ 5 năm trở lên có đăng ký nguyện vọng 2 vào trường, bao gồm: Xã Tản Lĩnh, Ba Trại, Minh Quang, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Khánh Thượng của huyện Ba Vì; Xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân của huyện Thạch Thất; Xã Phú Mãn, Đông Xuân của huyện Quốc Oai; Xã An Phú của huyện Mỹ Đức; Xã Trần Phú của huyện Chương Mỹ 1 (bổ sung thêm năm nay). Khi xét trúng tuyển sẽ lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuẩn của trường.


Bà Nguyễn Thu Hà đang tư vấn giải đáp các câu hỏi của độc giả Dân Trí về kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thu Hà đang tư vấn giải đáp các câu hỏi của độc giả Dân Trí về kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội.

Nguyễn Thúy Ái - Giới tính: Nữ - Tuổi: 15 - Email: nguyenthuyai200xxx@gmail.com- Mobile: 0985434xxx

Mỗi học sinh có bao nhiêu nguyện vọng vào trường chuyên và phải khác môn hay cùng 1 môn được không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào Thuý Ái,

Cảm ơn cháu đã gửi câu hỏi. Về kỳ thi vào THPT tại Hà Nội, tôi xin được trả lời cụ thể như sau.

Học sinh dự thi kỳ thi THPT tại Hà Nội năm 2016 có thể đăng ký thi 2 môn chuyên khác nhau, nhưng 2 môn này phải khác buổi thi.

Ví dụ: Học sinh có thể chọn thi một trong các môn chuyên (Toán, Văn, Sinh, tiếng Pháp) vào buổi chiều ngày 09/6 và môn chuyên (tiếng Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa) vào buổi sáng ngày 10/6.

Học sinh có thể chọn tối đa 02 trong 04 trường chuyên và xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1, và nguyện vọng 2.

Ngoài ra, học sinh còn được đăng ký thêm môn xét tuyển, ví dụ: tiếng Nga hoặc tiếng Trung, tuy nhiên ngoại ngữ này phải có trong trường nguyện vọng 1 học sinh đăng ký. Những môn này sẽ không thi, mà thi bằng môn ngoại ngữ thay thế (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Lê Thị Minh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 48 - Email: minhminhxxx@gmail.com

Con tôi tính tình khá nhút nhát, lên cấp 3 tôi băn khoăn không biết nên cho cháu theo học trường công lập bình thường hay làm một việc mạo hiểm là cho học nội trú, để cháu ở một mình tụ lập dần cho quen?

Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT:

Chào chị Minh,

Bất cứ một môi trường nào cũng đều có những thế mạnh riêng có. Việc xác định rõ những gì các em học sinh cần đối mặt trong cuộc sống sau này trong vai trò thành viên của xã hội là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta càng giúp các em có môi trường sống và học tập đủ thách thức cùng những trải nghiệm cần thiết là điều nên làm.

Bản thân việc phải sống xa nhà, phải tự đối mặt với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống học đường và tại ký túc xá đã là một cơ hội tốt để các em tích lũy những kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Hơn thế nữa, đa phần các môi trường nội trú sẽ được các Nhà trường tạo ra như một “xã hội thu nhỏ” và kiểm soát các rủi ro cũng như có những chương trình hỗ trợ, đồng hành để các em có được những kỹ năng cho bản thân. Từ đó các em có thể trực tiếp có những trải nghiệm quý giá mà vẫn an toàn.

Mặt khác, mỗi môi trường nội trú sẽ có những triết lý giáo dục riêng, để bên cạnh việc học kiến thức, các em sẽ được rèn giũa về sự tự lập và trưởng thành.

Với Trường THPT FPT, chúng tôi mong muốn tạo cho các em học sinh một môi trường đề cao sự tôn trọng cá nhân, đề cao sự sáng tạo. Nhà trường đề cao tính kỷ luật, đồng thời chấp nhận việc các em mắc lỗi và học cách sửa sai như một điều tất yếu của quá trình phát triển.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng đưa vào chương trình giảng dạy những kỹ năng giúp ích cho các em trong học tập và rèn luyện như: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng đàm phán, tranh biện… Chúng tôi tin tưởng rằng sau 3 năm học tại môi trường nội trú, dưới sự định hướng và đồng hành của các thầy cô và gia đình, các em học sinh sẽ tự lập và trưởng thành hơn.


Môi trường học tập nội trú giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, sự tự tin và tự lập.

Môi trường học tập nội trú giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, sự tự tin và tự lập.

Nguyễn Văn Tuấn - Giới tính: Nam - Tuổi: 54 - Email: tuanminhxxx@yahoo.com.vn

Xin thầy Chung cho thêm thông tin về kỳ thi vào ngày 22/5 sắp tới tại trường THPT FPT? Thầy có hướng dẫn gì để các học sinh thi đạt kết quả tốt không ạ?

Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT

Chào anh Tuấn,

Ngày 22/5/2016, Trường THPT FPT sẽ tiến hành sơ tuyển đợt 1 cho các học sinh lớp 9 quan tâm tới trường.

Để tham gia được kỳ sơ tuyển này các bạn phải đạt điều kiện về xếp loại học lực và hạnh kiểm năm học lớp 9 từ loại Khá trở lên. Các thí sinh sẽ tham dự bài thi trắc nghiệm toán và tư duy logic trong 90 phút. Do hình thức thi này khá lạ với các em nên anh Tuấn có thể cho con làm quen với dạng bài trên TẠI ĐÂY.

Ngoài ra để giúp các thí sinh đỡ bỡ ngỡ, chúng tôi có tổ chức một buổi thi thử vào ngày 24/4 tới tại trường THCS Dịch Vọng - Số 8 Chùa Hà - Cầu Giấy - Hà Nội. Anh có thể đăng ký dự thi cho con ngay bằng cách gọi điện đến tổng đài nhà trường 04 73006800.

Một lưu ý nhỏ cho con đó là trong quá trình làm bài thi, các con không được sử dụng máy tính bỏ túi. Do đó kỹ năng tính nhẩm, tính toán nhanh là rất quan trọng. Để có kết quả tốt, con nên rèn luyện kỹ năng này ngay từ bây giờ anh Tuấn nhé.

Bùi Nguyên Hạnh - Giới tính: Nam - Tuổi: 50 - Email: buinguyenhanhxxx@gmail.com - Mobile: 0985738xxx

Con trai tôi có hộ khẩu thường trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội nhưng 6 năm nay cháu học tại thị trấn Quốc Oai và trường THCS Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội . Hiện nay cháu và gia đình muốn xin cho cháu tiếp tục thị lên THPT tại khu vực thi huyện Quốc Oai. Gia đình xin hỏi cháu phải làm đơn như thế nào, gửi ai, đi đâu và ở đâu, bao giờ thì xét duyệt nguyện vọng cho cháu? Có mẫu đơn ban hành không hay gia đình tự viết?

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội

Anh Hạnh thân mến, tôi xin được giải đáp những thắc mắc của anh như sau:

Con trai anh vẫn sử dụng PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 (Mẫu số 01) do Sở GD&ĐT Hà Nội phát hành và nộp tại trường THCS nơi cháu đang học lớp 9. Ngoài ra, hộ khẩu thường trú của cháu ở Vân Côn - Hoài Đức (khu vực tuyển sinh 7), còn trường THPT cháu muốn theo học tiếp tại Quốc Oai (khu vực tuyển sinh 9), nên cháu phải có thêm ĐƠN CHUYỂN ĐỔI KHU VỰC TUYỂN SINH (Mẫu số 02). Đơn này cháu nêu rõ lý do chuyển đổi khu vực tuyển sinh, và có xác nhận của thầy Hiệu trưởng Trường THCS nơi cháu đang học lớp 9. Gia đình liên hệ để nhận đơn tại trường THCS.

Đỗ Minh Đức - Giới tính: Nam - Tuổi: 15 - Mobile: 0165689xxx

Thưa thầy Chung, em biết đến trường phổ thông FPT qua báo chí, rất thích môi trường của trường nhưng còn băn khoăn vì nghe nói học phí cao. Có cách nào để được giảm học phí hoặc nhận được học bổng của trường không thầy?

Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT

Chào Minh Đức, rất vui vì sau khi tìm hiểu em đã quan tâm đến môi trường học tập của Trường THPT FPT. Năm học 2016 - 2017, nhà trường có khá nhiều những thay đổi trong chính sách cấp học bổng cũng như ưu đãi học phí.

Cụ thể như sau em nhé:

1. Học bổng:

1.1. Cấp học bổng trị giá 100% học phí năm học lớp 10 cho những đối tượng sau:

● 05 học sinh đạt giải vàng xuất sắc nhất kỳ thi ViOlympic cấp quốc gia (Theo xếp hạng của Violympic).

● Học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung ương) với hai môn Toán và Tiếng Anh.

1.2. Cấp học bổng trị giá 70% học phí năm học lớp 10 cho học sinh tại Thành phố Hà Nội đạt từ 55 điểm trở lên trong kỳ thi vào 10 năm học 2015 – 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

1.3. Phỏng vấn với đại diện nhà trường để có cơ hội nhận các suất học bổng 100%, 70%, 50% hoặc 30% học phí năm lớp 10 đối với:

● Tất cả học sinh thuộc đối tượng 1. Tham khảo đối tượng dự thi TẠI ĐÂY

● Học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi sơ tuyển vào trường THPT FPT ngày 22/5/2016.

1.4. Năm học 2016 – 2017, Trường THPT FPT dành 5 suất học bổng toàn phần bao gồm học phí cũng như chi phí ăn ở tại Ký túc xá nhà trường năm học lớp 10. Mỗi suất học bổng có giá trị 100 triệu đồng. 5 suất học bổng trên sẽ được trao cho các thí sinh xuất sắc nhất trong đợt phỏng vấn của nhà trường. Tất cả các thí sinh được nhận học bổng 100% học phí năm học lớp 10 có quyền tham dự buổi phỏng vấn trên.

Lưu ý: Việc học sinh có duy trì chế độ học bổng trong những năm tiếp theo hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả học tập, rèn luyện trong năm học và tuân thủ quy định về học bổng của nhà trường.


Nhờ chính sách học bổng, nhiều học sinh có cơ hội học tập trong môi trường nội trú hiện đại với chi phí hợp lý.

Nhờ chính sách học bổng, nhiều học sinh có cơ hội học tập trong môi trường nội trú hiện đại với chi phí hợp lý.

2. Chế độ ưu đãi: Giảm 30% học phí 3 năm học cho một trong những đối tượng sau:

– Học sinh có anh/chị ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp tại Trường THPT FPT.

– Học sinh có anh/chị ruột đã hoặc đang là sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học FPT.

– Học sinh là con ruột hoặc em ruột của cán bộ đang hợp đồng lao động chính thức tại tập đoàn FPT.

Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị ruột nhập học vào hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT trong khi em đang theo học tại Trường THPT FPT thì chế độ ưu đãi 30% học phí cho học sinh sẽ bắt đầu được thực hiện từ học kỳ tiếp theo.

Hy vọng Minh Đức sẽ là một trong số những đối tượng ưu đãi trên của nhà trường nhé.


Ông Hoàng Cao Chung đang tư vấn các thông tin liên quan đến việc thi tuyển vào trường THPT FPT năm nay.

Ông Hoàng Cao Chung đang tư vấn các thông tin liên quan đến việc thi tuyển vào trường THPT FPT năm nay.

Lê Thị Thanh Hương - Giới tính: Nữ - Tuổi: 41 - Email: Thanhhuongxxxx@gmail.com - Mobile: 0912793xxx

Xin cho tôi hỏi: con tôi năm nay thi vào lớp 10, nhà tôi hiện ở quận Thanh Xuân. Theo quy định thì con tôi được đăng ký vào trường chuyên và trường công lập nào ạ?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Hương,

Con gái chị có thể đăng ký vào các trường THPT công lập thuộc KV tuyển sinh 3 (Quận Cầu Giấy - Đống Đa - Thanh Xuân): THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa, THPT Đống Đa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Quang Trung - Đống Đa, THPT Nhân Chính, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân.

Và cháu cũng được đăng ký vào tối đa 02 trong 04 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ ,và THPT Sơn Tây.

Ngô Mỹ Linh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 47 - Email:ngomylinhxxx@yahoo.com.vn

Tôi và cháu có hộ khẩu tại quận Thanh Xuân, thuộc khu vực 3. Chúng tôi muốn cho cháu đăng ký theo địa chỉ trên hộ khẩu của bố thuộc khu vực 7 để thi vào trường THPT theo ý thích của cháu thì cần phải làm những thủ tục gì thưa cô Hà?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Linh,

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017, học sinh được đăng ký vào các trường THPT thuộc KV tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú của học sinh hoặc cha mẹ học sinh. Vì vậy con anh chị sẽ được đăng ký vào các trường THPT thuộc KV tuyển sinh 7 (theo hộ khẩu thường trú của bố cháu) mà không phải làm thêm thủ tục gì chị nhé.

Nguyễn Văn Vẻ - Giới tính: Nam - Tuổi: 53 - Email: vexx@hactech.edu.vn - Mobile: 0914250xxx

Chào chị Hà, năm nay tôi có cháu thi vào lớp 10. Nhưng hiện nay gia đình tôi đang làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận Long Biên sang quận Hà Đông sinh sống thì thủ tục nộp hồ sơ cho cháu như thế nào?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Vẻ, với trường hợp của cháu, tôi xin được tư vấn như sau:

Gia đình vẫn nộp hồ sơ thi vào 10 cho cháu tại trường THCS nơi cháu đang học lớp 9. Trong trường hợp này, gia đình có thể đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT khu vực tuyển sinh số 10 (Chương Mỹ - Hà Đông - Thanh Oai).

Như vậy sẽ đảm bảo thuận lợi cho cháu dự thi vào lớp 10. Chúc cháu có một kỳ thi đạt kết quả như ý.

Nguyễn Thị Vân Anh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Email: anhvaxxx@gmail.com - Mobile: 0904447xxx

Năm nay tôi có con thi vào lớp 10 xin quý cơ quan cho tôi hỏi để được vào học lớp 10 tại trường THPT FPT con tôi cần có những điều kiện gì? Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Vân Anh,

Do đặc trưng là mô hình nội trú nên ngoài những yêu cầu về mặt học lực các thí sinh cũng cần đảm bảo các yêu cầu về mặt sức khoẻ. Cụ thể:


Phổ thông nội trú là môi trường học tập nhiều thử thách nhưng cũng mới mẻ và hấp dẫn đối với học sinh.

Phổ thông nội trú là môi trường học tập nhiều thử thách nhưng cũng mới mẻ và hấp dẫn đối với học sinh.

1. Về học lực:

1.1. Đối tượng 1: Tốt nghiệp THCS (Học sinh tại Hà Nội phải tham dự kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức).

Tham khảo phần đối tượng tuyển sinh TẠI ĐÂY

1.2. Đối tượng 2: Thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

– Tốt nghiệp THCS

– Trúng tuyển trong kỳ thi sơ tuyển của trường THPT FPT

– Tổng điểm thi hai môn Toán và Văn trong kỳ thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương tổ chức phải đạt từ 10 trở lên. Với một số địa phương không tổ chức thi vào lớp 10, nhà trường sẽ xét duyệt học bạ THCS. Yêu cầu điểm tổng kết năm học lớp 9 của 2 môn Toán và Văn phải đạt từ 6,5 trở lên mỗi môn.

Căn cứ vào điểm xét tuyển và kết quả kỳ thi sơ tuyển của mỗi thí sinh, hội đồng tuyển sinh xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

2. Về sức khỏe: đảm bảo sức khỏe để học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú, không mắc các bệnh lây nhiễm hay các bệnh tâm lý ở mức độ nặng như tự kỷ, trầm cảm, hoang tưởng… Sau khi nhập học nhà trường sẽ tiến hành khám sức khoẻ toàn bộ học sinh để đảm bảo yêu cầu trên.

Nguyễn Tiến Dũng - Giới tính: Nam - Tuổi: 50 - Email: Tuannguyenvipxxx@gmail.com - Mobile: 0904177xxx

Xin hỏi ban tư vấn, trường THPT Cầu Giấy năm học 2016 - 2017 có tuyển sinh nguyện vong 2 không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Dũng,

Tất cả các trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội trong đó có trường THPT Cầu Giấy đều tuyển sinh nguyện vọng 2. Tuy nhiên, các trường khi xét trúng tuyển căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của học sinh và điểm xét tuyển để xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học sinh trúng tuyển gọi là điểm chuẩn của trường. Vì vậy, có thể có một số trường khi lấy theo điểm chuẩn thì chỉ có những học sinh đăng ký nguyện vọng 1 đã đủ chỉ tiêu được giao.

Xin lưu ý với phụ huynh và học sinh như vậy để có lựa chọn hợp lý khi đăng ký các nguyện vọng vào trường.


Bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được nhiều câu hỏi của các độc giả Dân Trí về kỳ thi vào THPT Tp. Hà Nội năm 2016.

Bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được nhiều câu hỏi của các độc giả Dân Trí về kỳ thi vào THPT Tp. Hà Nội năm 2016.

Đặng Thị Mai - Giới tính: Nữ - Tuổi: 48 - Email: madt2xxx@gmail.com

Con gái tôi là học sinh có lực học khá, cháu có khả năng học ngoại ngữ tốt. Ngoài những giờ học ngoại ngữ trên lớp, trường FPT có tổ chức các lớp học thêm nữa không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Mai,

Hiện nay Trường THPT FPT ngoài việc giảng dạy môn Tiếng Anh theo chương trình của Bộ GD&ĐT, chúng tôi còn giảng dạy thêm một bộ giáo trình Tiếng Anh (Pathway) nữa cho các em học sinh với 5 mức trong 3 năm học. Nếu học sinh đạt đủ trình độ 5 mức này sẽ được Trường Đại học FPT công nhận tương đương Summit 2, đủ điều kiện vào học chuyên ngành. Ngoài ra Trường THPT FPT còn tổ chức các lớp luyện thi IELTS cho các em học sinh đủ trình độ.

Như vậy, nếu cháu theo học tại Trường THPT FPT, cháu hoàn toàn có điều kiện phát huy thế mạnh về ngoại ngữ của mình.

Phạm Bá Tuấn - Giới tính: Nam - Tuổi: 46 - Email: pbtuanvixxx@gmail.com - Mobile: 0904823xxx

Xin quý báo cho biết con gái tôi được đăng ký vào trường nào ở khu vực tuyển sinh số 2 là Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Thông qua quy định hiện hành cháu đăng ký dự thi vào trường THPT Thăng Long (NV1) và THPT Trần Nhân Tông (NV2) có đúng không? Xin quý báo tư vấn thêm. Trân trọng cảm ơn chương trình.

Bà Nguyễn Thu Hà:

Anh Tuấn thân mến,

Con gái anh sẽ được đăng ký vào các trường tại KV tuyển sinh 2 bao gồm: trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, THPT Thăng Long; THPT Trần Nhân Tông; THPT Trần Phú - Hoàn Kếm, và THPT Việt Đức.

Do vậy nếu cháu đăng ký dự thi vào trường THPT Thăng Long (NV1) và Trần Nhân Tông (NV2) là đúng.

Trần Văn Hùng - Giới tính: Nam - Tuổi: 53 - Mobile: 0912755xxx

Tôi rất thích mô hình đào tạo tự lập của trường, tuy nhiên vấn đề nội trú vẫn khiến tôi và vợ tôi khá e ngại, khi mà học sinh nam và nữ ở cùng 1 khu kí túc xá. Nhà trường có những quy định gì cho vấn đề này không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Cảm ơn câu hỏi của anh Hùng. Tôi xin được tư vấn để anh Hùng hiểu thêm về cuộc sống trong môi trường nội trú tại Trường THPT FPT.

Công tác quản lý học sinh nội trú được Trường THPT FPT đặc biệt quan tâm. Các em có thể ở chung một tòa ký túc xá nhưng Nhà trường đã có những quy định rõ ràng về khu vực riêng dành cho Nam sinh và Nữ sinh như đi cầu thang riêng và tầng sinh hoạt riêng. Các em sẽ không được vi phạm không gian sinh hoạt riêng được Nhà trường quy định. Thậm chí các thầy cô giáo viên quản nhiệm tại ký túc xá cũng phải tuân thủ tuyệt đối quy định này.


Học sinh nội trú có môi trường sinh hoạt đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho mỗi cá nhân.

Học sinh nội trú có môi trường sinh hoạt đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho mỗi cá nhân.

Mặt khác Nhà trường luôn có những hoạt động truyền thông, phổ biến cho các em những quy định, những nguyên tắc và giới hạn cho học sinh về các hành vi, cử chỉ thể hiện tình cảm bạn bè, tình yêu học đường tại các không gian sinh hoạt và học tập khác.

Các bộ phận như giáo viên chủ nhiệm (tại giảng đường), giáo viên quản nhiệm (tại ký túc xá) và cán bộ tư vấn tâm lý học đường luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình để phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề có thể phát sinh.

Nguyễn Thị Thu Mai - Giới tính: Nữ - Tuổi: 48 - Email: mainguyenxxx@gmail.com - Mobile: 0983199xxx

Xin hỏi chị Hà về điều kiện được ưu đãi cộng điểm khi thi vào 10. Con tôi được giải Violympic toán lớp 9 cấp thành phố thì có được ưu tiên gì không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Mai, xin trả lời câu hỏi của chị như sau:

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào THPT năm 2016 - 2017, học sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích nếu đạt giải cá nhân trong kỳ thi HSG lớp 9 các môn Văn hóa, đạt giải cá nhân hoặc đồng đội các kỳ thi do ngành GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS, ví dụ như: thi viết thư quốc tế, thi giải Toán trên máy tính cầm tay, thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn, thi giải Toán bằng tiếng Anh (HOMC), thi giải Toán trên Internet, thi Olympic tiếng Anh, thi tiếng Anh trên Internet, thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”, thi học sinh giỏi các môn kỹ thuật.

Vậy nếu con chị đạt giải tại một trong các cuộc thi trên thì cháu sẽ được hưởng điểm khuyến khích theo quy định. Chi tiết điểm cộng khuyến khích, mời chị tham khảo trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017” phát hành vào ngày mai 22/4/2016.

Nguyễn Thị Anh Thư - Giới tính: - Tuổi: 15 - Email: thunguyenxxx@gmail.com

Cô Hà và thầy Chung ơi, cháu chuẩn bị thi vào THPT rồi nên rất lo lắng. Thầy cô có thể tư vấn giúp cháu làm sao để bớt căng thẳng, hồi hộp khi tham gia kỳ thi này không ạ?

Ông Hoàng Cao Chung:


Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT rất thông cảm với tâm trạng lo lắng của các học sinh trước khi bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT rất thông cảm với tâm trạng lo lắng của các học sinh trước khi bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Chào Anh Thư,

Việc hồi hộp hay lo lắng trước mỗi sự kiện quan trọng là điều hết sức bình thường Anh Thư nhé. Ngày xưa, trước các kỳ thi lớn, thầy cũng hay hồi hộp và run lắm.

Theo kinh nghiệm của thầy thì để khắc phục phần nào hiện tượng tâm lý này, trước tiên Thư nên nắm chắc kiến thức mình học, không nên học tủ (lúc nào cũng trong tâm trạng lo lệch tủ thì cũng đủ hồi hộp lắm rồi). Thứ hai nên tập trung vào giải quyết những câu hỏi dễ, quen thuộc với mình trước. Khởi đầu thành công cũng sẽ làm em bớt lo lắng hơn. Khi đã bị cuốn vào bài thi rồi thì em sẽ tập trung hơn nhiều đấy.

Hy vọng kinh nghiệm nhỏ của thầy có thể giúp ích được cho em.

Dương Thị Hiếu - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Mobile: 01666098xxx

Tôi thấy Trường THPT FPT chủ yếu là các học sinh đến từ Hà Nội. Tôi cũng rất muốn cho con theo học tại trường nhưng lại sợ con sẽ bị bạn bè trêu ghẹo hay xa lánh vì là dân tỉnh lẻ. Liệu ở môi trường nội trú của FPT có tình trạng này không vậy thầy Chung?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Hiếu,

Hiện nay số học sinh ngoài Hà Nội đang học tập tại Trường THPT FPT chiếm khoảng 20% tổng số học sinh toàn trường. Với triết lý xem mỗi cá nhân đều có những giá trị duy nhất riêng có, không lặp lại, các em học sinh tại trường sẽ được tôn trọng bình đẳng như nhau.

Ngay từ những ngày đầu nhập trường, các em học sinh đã được định hướng về các triết lý giáo dục của Nhà trường, trong đó có “tôn trọng cá nhân”. Các em học sinh các tỉnh sẽ được phân phòng một cách ngẫu nhiên để có cơ hội gần gũi và hiểu nhau trong quá trình học tập và sinh hoạt tại ký túc xá. Thông qua các hoạt động giáo dục, các em được dạy và chứng kiến sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ từng cá nhân.

Qua 3 năm hoạt động thực tế chúng tôi có ghi nhận một số vụ việc có yếu tố phân biệt đối xử, cục bộ địa phương. Tuy nhiên đó chỉ diễn ra ở một vài em trong khoảng 1 - 2 tuần đầu của khóa học. Sau này các em lại càng gắn bó, giúp đỡ nhau thêm. Có thể khẳng định “phân biệt đối xử, cục bộ địa phương” chưa bao giờ là vấn đề đáng lo tại Trường THPT FPT.


Mỗi học sinh ở Trường THPT FPT đều được tôn trọng và có điều kiện thể hiện cá tính, khả năng của mình.

Mỗi học sinh ở Trường THPT FPT đều được tôn trọng và có điều kiện thể hiện cá tính, khả năng của mình.

Trần Văn Đức - Giới tính: Nam - Tuổi: 42 - Mobile: 0122322xxxx

Tôi hiện có 2 cháu đều là học sinh lớp 9, chuẩn bị thi vào THPT. Bà Thu Hà có thể chia sẻ những thông tin cơ bản về kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2016 được không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Đức,

Về những thắc mắc của anh, tôi xin được giải đáp như sau:

Những thông tin về kỳ thi tuyển sinh THPT, anh có thể tham khảo trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017” phát hành vào ngày mai 22/4/2016 và công văn số 1580/SGD&ĐT-QLT ngày 08/4/2016.

Do thời lượng buổi tư vấn trực tuyến có hạn, tôi không thể cung cấp chi tiết các thông tin, mong anh Đức dành chút thời gian tham khảo các tài liệu trên để nắm thông tin đúng và đầy đủ.

Lê Thị Bình Minh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 49 - Mobile: 0912698xxx

Con gái tôi năm nay muốn thi vào lớp 10 Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, vậy cháu sẽ phải đăng ký bằng cách nộp tờ đơn nguyện vọng tại trường cấp 2 mà cháu theo học đúng không ạ?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Minh,

Con gái chị nộp đơn đăng ký nguyện vọng tại trường THCS nơi cháu đang học lớp 9 là đúng đấy chị ạ.

Trong đơn cháu có thể đăng ký vào lớp 10 không chuyên và lớp 10 chuyên.

Nguyễn Minh Tuấn - Giới tính: Nam - Tuổi: 15 - Email: tuannmxxx@gmail.com

Cháu chào cô Hà, cháu đang phân vân rất nhiều giữa việc lựa chọn trường THPT công lập hay THPT ngoài công lập. Lực học của cháu cũng vừa phải. Năm nay chỉ tiêu của 2 nhóm trường này như thế nào, có thay đổi nhiều so với năm ngoái không ạ?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào cháu,

Năm học 2016 - 2017, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập; THPT ngoài công lập giữ ổn định như năm trước, không có sự thay đổi lớn. Nếu lực học của cháu vừa phải, cháu nên cân nhắc để chọn trường THPT phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của gia đình.

Chúc cháu có lựa chọn phù hợp.


Tham khảo kỹ thông tin về các trường THPT trước khi đăng ký thi tuyển là cách để học sinh chọn trường phù hợp với nguyện vọng bản thân và điều kiện gia đình.

Tham khảo kỹ thông tin về các trường THPT trước khi đăng ký thi tuyển là cách để học sinh chọn trường phù hợp với nguyện vọng bản thân và điều kiện gia đình.

Vũ Kim Loan - Giới tính: Nữ - Tuổi 50 - Email: kimloanxxxx@yahoo.com - Mobile: 09274619xxxx

Tôi muốn hỏi bây giờ có đăng ký tuyển sinh vào trường FPT được không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Loan,

Trường THPT FPT còn nhận hồ sơ thi tuyển trực tiếp đến hết ngày 18/5/2016. Qua đường bưu điện đến hết ngày 16/5/2016 (theo dấu đường bưu điện). Ngay từ bây giờ chị có thể làm hồ sơ dự thi cho con.

Thủ tục dự thi khá đơn giản bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường THPT FPT (tải về TẠI ĐÂY).

– Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng cần nộp thêm 01 giấy tờ chứng minh thành tích, danh hiệu đạt được (bản photo có chứng thực).

– 02 ảnh 3×4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ra bên ngoài phong bì và đằng sau ảnh).

– Lệ phí dự thi: 200.000 VNĐ.

Vũ Thế Tiến - Giới tính: Nam - Tuổi: 43 - Email: vutienxxxx@gmail.com - Mobile: 098381xxxx

Tôi muốn hỏi nhà trường về điều kiện thi vào phổ thông FPT và chi phí cho mỗi năm học tại trường là bao nhiêu?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào anh Tiến,

Để tham gia kỳ thi sơ tuyển ngày 22/5 tới các thí sinh cần đạt xếp loại học lực và hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên.

Thủ tục đăng ký dự thi anh có thể tham khảo kỹ càng hơn TẠI ĐÂY

Học phí của trường áp dụng cho năm 2016 - 2017 như sau:

● Học phí lớp 10: 5.000.000 VNĐ/tháng

● Phí hoạt động ngoại khóa và quản lý nội trú: 1.500.000 VNĐ/ tháng

● Phí phòng ở KTX: 900.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm chi phí điện, nước)

● Tiền ăn: 80.000 VNĐ/ngày (3 bữa)

Một năm gia đình đóng tiền học theo 2 kỳ. Mỗi kỳ 5 tháng.


Học sinh THPT FPT được học tập, sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất tốt với mức học phí hợp lý.

Học sinh THPT FPT được học tập, sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất tốt với mức học phí hợp lý.

Trần Thị Lan - Giới tính: Nữ - Tuổi: 40 - Mobile: 0923101xxx

Do vợ chồng tôi hay phải đi công tác xa nhà nên đưa con về quê ở cùng ông bà và học cấp 2 tại tỉnh đó (hộ khẩu vẫn ở Hà Nội). Lớp 10 này, tôi định đưa con trở lại học tại thành phố. Xin hỏi chị Hà, con tôi có được thi vào các trường cấp 3 tại Hà Nội không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Lan,

Gia đình anh chị hoàn toàn có thể đăng ký cho cháu vào các trường THPT thuộc KV tuyển sinh mà anh chị có hộ khẩu thường trú. Anh chị nộp đơn đăng ký dự tuyển tại phòng GD&ĐT nơi anh chị có hộ khẩu thường trú nhé.

Đặng Minh Hằng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 45 - Mobile: 987562xxxx

Xin chị Thu Hà cho biết, nếu cháu nhà tôi đang học ở Nam Định mà thi cấp 3 vào các trường chuyên ở Hà Nội thì cần những điều kiện gì?

Bà Nguyễn Thu Hà:


Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả Dân Trí

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả Dân Trí

Chào chị Hằng,

Tại thành phố Hà Nội, riêng đối với Trường THPT Chu Văn An: Học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt lớp 9 năm học 2015 - 2016 và đạt giải chính thức trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh (từ giải Ba trở lên) được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của môn đạt giải, hoặc lớp không chuyên.

Do đó, cháu nhà chị có thể đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 Trường THPT Chu Văn An để phù hợp với sở thích của cháu nhé.

Trần Thị Kim Dung - Giới tính: Nữ - Tuổi: 52 - Email: dunghuyxxx@yahoo.com.vn - Mobile: 0912795xxx

Cho tôi hỏi các cháu sau khi học xong chương trình phổ thông mà thi vào đại học FPT có được hỗ trợ không? Học PTTH tại trường FPT có phải đi học thêm ở đâu không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chị Dung thân mến,

Hiện tại lịch học tập tại trường diễn ra từ ngày thứ 2 đến hết buổi chiều ngày thứ 6 hàng tuần. Một ngày học sinh học 2 buổi: buổi sáng học những môn chính khoá theo chương trình của Bộ GD&ĐT, trong khi đó buổi chiều sẽ là những môn học bổ trợ nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh như Ngoại ngữ (giáo trình Pathways), chương trình Phát triển cá nhân (PDP) hay các hoạt động thể thao.


Các môn thể thao như bóng rổ, cờ vua, Vovinam... được học sinh THPT FPT yêu thích.

Các môn thể thao như bóng rổ, cờ vua, Vovinam... được học sinh THPT FPT yêu thích.

Với thời lượng học tập như trên nhà trường cũng không khuyến khích học sinh học thêm vào cuối tuần. Thời gian về nhà các em nên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với bố mẹ hay bạn bè.

Liên quan đến việc thi vào Trường Đại học FPT, xin thông tin đến chị Dung như sau: Phụ thuộc vào quy định tuyển sinh hàng năm thì trường Đại học FPT vẫn luôn dành những chính sách ưu tiên nhất cho các học sinh của Trường THPT FPT. Cụ thể như năm học 2016 - 2017, các học sinh tốt nghiệp Trường THPT FPT sẽ được giảm 10% học phí khi học tập tại Đại học FPT.

Bùi Quang Thụy - Giới tính: Nam - Tuổi: 15 - Email: quangthuyxxx@gmail.com

Anh trai bạn cháu đang học lớp 12 ở trường THPT FPT. Bạn cháu cũng có ý định nộp hồ sơ vào ngôi trường này. Cháu thì vẫn chưa biết thuyết phục bố mẹ thế nào để có thể được theo học ở đây. Vấn đề lớn nhất của cháu là chi phí. Liệu cháu có thể học ở trường nhưng không ở nội trú để tiết kiệm phần nào chi phí không ạ? Gia đình cháu cũng có người nhà ở gần cơ sở của trường. Cháu định nếu được thì vẫn học ở trường nhưng không ở nội trú. Thầy Chung có thể tư vấn giúp cháu không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào bạn,

Hiện tại 100% học sinh của Trường đều học tập nội trú mà sẽ không có hệ bán trú hay ngoại trú. Với mô hình học tập nội trú, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường an toàn cho học sinh, đồng thời giúp các em có cơ hội tự lập và trưởng thành, chuẩn bị những kỹ năng sống cần thiết để các em có thêm hành trang cho cuộc sau này.


Sinh hoạt và học tập trong môi trường nội trú là cơ hội để học sinh rèn luyện sự lập và nhanh chóng trưởng thành trong cuộc sống.

Sinh hoạt và học tập trong môi trường nội trú là cơ hội để học sinh rèn luyện sự lập và nhanh chóng trưởng thành trong cuộc sống.

Môi trường nội trú cũng sẽ rèn luyện về tác phong và kỹ năng sống tập thể cho các em học sinh. Tình bạn, tình đồng đội và khả năng làm việc nhóm của các em cũng sẽ được nâng cao sau thời gian học tập và sinh hoạt tại trường… Ngoài ra mô hình nội trú cũng sẽ tạo cho phụ huynh an tâm và đỡ nhiều công sức khi không phải đón con đi học hàng ngày, tránh được nhiều những rủi ro về an toàn giao thông cũng như những cám dỗ khác trong cuộc sống tác động tới mỗi em học sinh.

Vũ Thuý Hương - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Email: huongtamanxxx@yahoo.com

Năm nay tôi có con trai học lớp 9, tôi muốn hỏi ngoài 2 trường công lập trong KV được đăng ký, con tôi muốn thi vào lớp chuyên Toán Trường cấp 3 Chu Văn An có được không, và phải đăng ký như nào? Xin cảm ơn.

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chị Hương thân mến,

Con trai chị đăng ký ngoài 2 trường THPT công lập trong cùng KV tuyển sinh, cháu được phép đăng ký vào lớp chuyên toán trường THPT Chu Văn An. Nội dung đăng ký vào lớp 10 không chuyên và lớp 10 chuyên đều cùng trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017” (Mẫu số 01) do Sở GD&ĐT Hà Nội phát hành.

Đặng Quỳnh Anh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 45 - Email:anhdxxx@yahoo.com.vn

Con tôi rất thích được học ở trường nội trú nhưng tôi lo cháu không thích nghi được vì bản thân cháu rất kén ăn. Không rõ ở trường FPT, học sinh có được nấu ăn riêng hay bắt buộc phải ăn ở trường ạ? Nếu phải ăn ở trường thì cháu có nhiều lựa chọn về các món ăn không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Quỳnh Anh,

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên Trường Đại học FPT tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với gần 3000 học sinh và sinh viên. Hiện tại khu dịch vụ tại campus Hòa Lạc đang có 1 bếp ăn chính do chính Trường Đại học FPT quản lý vận hành cung ứng khoảng 65 - 70% số nhu cầu ăn của sinh viên và cán bộ.

Khu dịch vụ còn có 4 canteen của cac nhà thầu ngoài nhằm cung ứng cho các em học sinh - sinh viên có thêm sự lựa chọn. Trong năm học mới 2016 - 2017 Nhà trường khai thác thêm 1 nhà ăn nữa với khoảng 5-6 canteen, phục vụ cho khoảng 350 người.

Suất ăn của các em học sinh nếu đăng ký ăn cố định tại bếp ăn Nhà trường là 80.000 VNĐ/ngày/người, trong đó:

- Bữa sáng: 20.000VND với thực đơn lựa chọn bún, phở, xôi, bánh mỳ…

- Bữa trưa và tối: 30.000VNĐ học sinh được chọn 2 món ăn mặn, 2 món rau, cơm canh và tráng miệng.

Suất ăn trung bình của các em nếu ăn tại các quầy canteen khác có giá:

- Bữa sáng: 20.000 - 30.000VNĐ các món lựa chọn theo thực đơn

- Bữa trưa và tối: 20.000 - 35.000 VNĐ các món lựa chọn theo thực đơn.


Bữa ăn trong canteen trường luôn được đảm bảo vệ sinh và đáp ứng được nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân.

Bữa ăn trong canteen trường luôn được đảm bảo vệ sinh và đáp ứng được nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân.

Trung tâm dịch vụ của Campus Hòa Lạc cũng như Ban đảm bảo đời sống học sinh - sinh viên cùng với Hội học sinh - sinh viên, Ban phụ huynh trường liên tục giám sát chất lượng của các đơn vị bếp. Đảm bảo tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng của mỗi suất ăn cũng như góp ý cách thức chế biến món ăn theo từng giai đoạn. Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn thừa nhận những bữa ăn trong môi trường nội trú khó có thể hợp khẩu vị với toàn bộ các cá nhân.

Nguyễn Văn Thuyên - Giới tính: Nam - Tuổi: 40 - Email: thuyenkxxx@gmail.com - Mobile: 0986492xxx

Cho tôi xin hỏi những trường hợp nào được tuyển thẳng vào lớp 10?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Thuyên,

Xin trả lời anh như sau: có 4 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập:

- Học sinh trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú đã tốt nghiệp THCS thì được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT Dân Tộc Nội Trú.

- Học sinh là người dân tộc rất ít người.

- Học sinh khuyết tật

- Học sinh đạt giải cấp Quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Chi tiết, mời anh tham khảo trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017” phát hành vào ngày mai 22/4/2016.

Nguyễn Phượng Lê - Giới tính: Nữ - Tuổi: 46 - Email: lephuong72xxx@gmail.com - Mobile: 0915889xxx

Xin được hỏi một học sinh được đăng ký thi và xét tuyển mấy nguyện vọng vào THPT, thứ tự ưu tiên xét tuyển theo nguyện vọng như thế nào?Khi nào là hạn cuối cùng đăng ký vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên? Nếu học sinh không thi đỗ vào THPT thì có được thi lại năm sau hay không?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào chị Lê,

Học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập trong cùng một KV tuyển sinh và được xếp theo thứ tự NV1 và NV2.

Học sinh xét tuyển theo NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường là 1,5 điểm.

Hạn nộp hồ sơ tại các TTGDTX từ 23/6/2016 - 30/6/2016. Học sinh có thể đến các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để đăng ký dự tuyển từ 10/5/2016.

Nếu học sinh không đỗ vào THPT năm học 2016 - 2017 có thể thi lại vào năm sau chị Lê nhé.

Hoang Thi Anh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 29 - Email: Hoangthianhduxxx@gmail.com - Mobile: 096660xxxx

Em có em gái tên là Hoàng Thị Toác, năm nay 16 tuổi hiện đang học cấp 3 lớp 10 chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Giang. Liệu em gái em có thể chuyển về học tại lớp chọn trường THPT FPT không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào em,

Cảm ơn em vì đã yêu thích môi trường nội trú của Trường THPT FPT. Tuy nhiên, thầy rất tiếc là Trường THPT FPT không nhận học sinh chuyển trường năm lớp 11. Hiện tại em gái em đang là học sinh trường Chuyên tại Hà Giang cũng là rất tốt rồi. Em động viên bạn ý học tập cho thật tốt nhé.


Ông Hoàng Cao Chung đang giải đáp các câu hỏi của độc giả Dân Trí.

Ông Hoàng Cao Chung đang giải đáp các câu hỏi của độc giả Dân Trí.

Nguyễn Thị Vân - Giới tính: Nữ - Tuổi: 38 - Mobile: 0943187xxx

Cháu nhà tôi là con gái, từ trước đến nay chỉ chú tâm học và ít tham gia các hoạt động tập thể. Gia đình cũng muốn cho cháu theo học tại FPT để giúp cháu năng nổ hơn. Tuy nhiên, với những cháu hiền lành, ít va chạm như con tôi giờ lại sống xa nhà nên tôi còn rất băn khoăn. Xin thầy Chung chia sẻ rõ về đời sống KTX của FPT để hiểu và yên tâm hơn không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Cảm ơn chị Vân quan tâm đến Trường THPT FPT.

Như chị cũng biết hiện nay các kỹ năng mềm của học sinh sinh viên được đánh giá quan trọng không kém các kỹ năng cứng (những kiến thức chuyên môn). Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường THPT FPT đã xác định việc phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho các em học sinh, không đặt quá nặng việc học tập chuyên môn mà đầu tư thêm cho các em học sinh có cơ hội hoạt động ngoại khóa. Nhà trường đã thiết kế hẳn một chương trình Phát triển cá nhân (Personal Development Program - PDP) nhằm giúp học sinh phát triển tối ưu năng lực cá nhân, giúp học sinh tự lập, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu cơ bản của sự phát triển xã hội trong thế kỷ 21. Chúng tôi chú trọng để học sinh được phát triển toàn diện và cân bằng về thể chất, cảm xúc xã hội, khả năng học tập và định hướng nghề nghiệp.


Một hoạt động ngoại khóa năm trong chương trình Phát triển cá nhân dành cho học sinh THPT FPT.

Một hoạt động ngoại khóa năm trong chương trình Phát triển cá nhân dành cho học sinh THPT FPT.

Bốn mảng nội dung chính của PDP gồm Hoạt động học sinh (câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, sự kiện; các lớp học kỹ năng (kỹ năng học tập, thuyết trình, làm việc nhóm...); hoạt động tư vấn tâm lý học đường và hoạt động hướng nghiệp. Thông qua chương trình Phát triển cá nhân này, chúng tôi mong muốn sau 3 năm học sinh sẽ trở thành các cá nhân tự lập, trưởng thành, có trách nhiệm, cũng như có những chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với một thế giới nhiều đổi thay và biến động.

Phạm Đình Đọc - Giới tính: Nam - Tuổi: 45 - Mobile: 091504xxxx

Con tôi đang theo học tại một trường THCS tại một huyện khác. Nay tôi muốn đăng ký cho cháu thi về trường THPT huyện nhà cư trú thì phải làm gì?

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Đọc,

Con anh đăng ký trong PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LƠP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 vào 2 trường THPT công lập thuộc khu vực tuyển sinh mà gia đình đang cư trú. Do vậy, hồ sơ đăng ký dự tuyển của cháu nộp tại trường THCS nơi cháu đang học lớp 9 anh nhé.

Nguyễn Lương Hà - Giới tính: Nữ - Tuổi: 50 - 21/04/2016 02:40:08

Tiền học phí ở THPT FPT là bao nhiêu/tháng. Cơ chế tuyển sinh là gì?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào chị Lương Hà,

Nếu không thuộc đối tượng tuyển thẳng của Trường THPT FPT thì tất cả các thí sinh đều phải tham dự kỳ thi sơ tuyển ngày 22/5 tới nếu muốn trở thành học sinh của trường. Chị Hà có thể biết kỹ hơn về đối tượng tuyển sinh TẠI ĐÂY.

Liên quan đến học phí, xin chia sẻ với chị thông tin về khoản tiền học phí với các học sinh năm học 2016 - 2017 như sau:

● Học phí lớp 10: 5.000.000 VNĐ/tháng

● Phí hoạt động ngoại khóa và quản lý nội trú: 1.500.000 VNĐ/ tháng

● Phí phòng ở KTX: 900.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm chi phí điện, nước)

● Tiền ăn: 80.000 VNĐ/ngày (3 bữa)

Nếu chưa bao gồm chi phí xe cộ cũng như việc trang bị một số tài sản cá nhân (đồng phục, võ phục…) thì một tháng học phí và sinh hoạt phí sẽ rơi vào khoảng 9 triệu đồng cho năm học lớp 10. Một năm học sinh sẽ học 10 tháng tại trường.

Để biết thêm chi tiết về học phí cũng như thông tin các chuyến xe đưa đón học sinh vào cuối tuần chị vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY


Không gian học tập hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi và thân thiện tại THPT FPT.

Không gian học tập hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi và thân thiện tại THPT FPT.

Lê Anh Tuấn - Giới tính: Nam - Tuổi: 21 - Email: Leanhtuanptcxxxx@gmail.com - Mobile: 0167447xxxx

Hiện nay, tôi có một đứa em trai đang chuẩn bị thi vào lớp 10 trên địa bàn Hà Nội. Hộ khẩu nhà tôi là ở quận Ba Đình nhưng gia đình lại muốn cho em học ở gần nhà và muốn chuyển sang học trường cấp 3 tại Cầu Giấy thì có được không? Và cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn Ban Tổ Chức.

Bà Nguyễn Thu Hà:

Hộ khẩu của em trai anh Tuấn ở Ba Đình thuộc KV tuyển sinh 1, nếu gia đình muốn đăng ký vào học một trường THPT tại quận Cầu Giấy (KV tuyển sinh 3) cho gần nhà thì ngoài PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LƠP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 (mẫu số 01), học sinh phải nộp thêm ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI KHU VỰC TUYỂN SINH (mẫu số 02). Trong đó, gia đình ghi rõ lý do chuyển đổi và có xác nhận của hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh đang học lớp 9 anh nhé.

Nguyễn Văn Thuyên - Giới tính: Nam - Tuổi: 40 - Email: thuyenxxxx@gmail.com - Mobile: 098649xxxx

Cho tôi hỏi Thông tư hướng dẫn Quy định tuyển sinh vào lớp 10 được áp dụng cho toàn quốc của bộ giáo dục đào tạo.

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Thuyên,

Không có “Thông tư hướng dẫn Quy định tuyển sinh vào lớp 10 được áp dụng cho toàn quốc của Bộ Giáo dục Đào tạo” anh nhé.

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại Thành phố Hà Nội căn cứ theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Tuyển sinh Trung học Phổ thông và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên.

Phan Anh Thu - Giới tính: Nữ - Tuổi: 45 - Email: pathuxxx@gmail.com - Mobile: 090425xxxx - 21/04/2016 03:22:08

Xin chào Ban tư vấn. Tôi đã tìm hiểu các thông tin về trường PTTH FPT, xin làm rõ thêm thông tin về viêc giảm học phí 30% trong trường hợp con trai tôi dự định thi PTTH FPT và con gái tôi (chị ruột của cháu) mới làm việc ở công ty FPT 3 tháng loại hợp đồng 1 năm sau đó xem xét gia hạn hoặc ký tiếp hợp đồng thì có thuộc đối tượng được giảm học phí không?

Ông Hoàng Cao Chung:

Chào anh Thu,

Lấy thời điểm con gái anh ký hợp đồng 1 năm với công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT làm mốc thì lần đóng học phí tiếp theo của con trai anh tại trường THPT FPT sau thời điểm mốc đó sẽ được giảm 30% học phí anh nhé. Còn lần đóng học phí trước đó vẫn chưa được ưu đãi anh ạ.

Trong trường hợp chị cháu dừng ký hợp đồng với tập đoàn thì lần đóng học phí kỳ tiếp theo của con trai anh sẽ không được hưởng ưu đãi nữa.

Tạ Hùng - Giới tính: Nam - Tuổi: 43 - Email: tadanghung181xxx@gmail.com - Mobile: 01664207xxx

Trường hợp đủ điểm vào nguyện vọng 2 mà trường đó không tuyển nguyện vọng 2 thì giải quyết thế nào?


Bà Nguyễn Thu Hà đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội trong buổi giao lưu chiều nay.

Bà Nguyễn Thu Hà đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội trong buổi giao lưu chiều nay.

Bà Nguyễn Thu Hà:

Chào anh Hùng,

Tuyển sinh đợt 1 các trường THPT Công lập (không chuyên) từ ngày 23/6/2016 - 25/6/2016, tất cả các trường THPT sẽ phải nhận học sinh trúng tuyển theo NV1 hoặc NV2.

Đợt 2 (nếu có) sẽ tuyển sinh từ ngày 27/6/2016 - 28/6/2016, các trường chỉ nhận học sinh trúng tuyển theo NV1, không nhận học sinh trúng tuyển theo NV2. Tuy nhiên, việc tuyển sinh phải tuân thủ như sau:

- Học sinh trúng tuyển NV1, không được xét tuyển NV2.

- Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

Như vậy, trường hợp con của anh, nếu cháu không đủ điểm vào trường đăng ký NV1, mà đủ điểm vào trường theo NV2, thì cháu sẽ được xét trúng tuyển vào trường NV2 trong tuyển sinh đợt 1 tại trường đó.

Nếu cháu đủ điểm xét tuyển theo NV2 trong tuyển sinh đợt 2, sẽ không được xét trúng tuyển vào trường NV2.

Ngô Huyền Thanh - Giới tính: Nữ - Tuổi: 42 - Email: huyenthanhlixxxx@gmail.com - Mobile: 091470xxxx

Xin được hỏi, con tôi thuộc khu vực 3, tôi dự định đăng ký cho cháu 2 nguyện vọng chuyên và 2 nguyện vọng trường công lập trong khu vực có được không? Và khi thi thì cháu sẽ được thi ở trường nào? Nếu cháu trượt NV chuyên 1 thì xét vào NV chuyên 2 như thế nào? Cảm ơn!

Bà Nguyễn Thu Hà:

Con chị ngoài việc đăng ký vào 2 trường THPT công lập trong KV tuyển sinh, cháu còn được đăng ký thi 2 môn chuyên khác nhau trong hai buổi thi chiều ngày 09/6/2016 và sáng 10/6/2016. Nếu cháu trượt NV chuyên 1, thì sẽ được xét vào NV chuyên 2 với điều kiện điểm xét tuyển vào NV chuyên 2 phải lớn hơn điểm chuẩn vào môn chuyên đó ít nhất 1 điểm.

Lời chào kết

Các khách mời tư vấn:

- Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội

- Ông Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT FPT

Xin trân trọng cảm ơn tới các quý phụ huynh và các em học sinh đã quan tâm tới buổi giao lưu chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng đã phần nào giải đáp được các thắc mắc của độc giả báo điện tử Dân Trí xung quanh kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới.


Ban Tư vấn gửi lời cảm ơn đến các độc giả Dân Trí đã tham gia buổi giao lưu.

Ban Tư vấn gửi lời cảm ơn đến các độc giả Dân Trí đã tham gia buổi giao lưu.

Ngoài ra, các quý phụ huynh khác có thêm thắc mắc về cách thức dự thi, quy chế thi hay môi trường học tập nội trú, xin vui lòng liên hệ với Trường THPT FPT theo thông tin dưới đây:

Trường THPT FPT

Số điện thoại: (04) 7300 6800

Email: thpt@fpt.edu.vn

Website: http://thpt.fpt.edu.vn/

Xin chúc quý vị phụ huynh và các em học sinh an tâm, vững vàng vượt qua kỳ thi vào lớp 10 và đạt được kết quả thành công.