Tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT”

(Dân trí) - Chiều nay, các khách mời đến từ Trường THPT FPT đã giải đáp cụ thể các câu hỏi của độc giả trong buổi tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT”. Mời bạn đọc theo dõi.

Quang cảnh buổi tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT”
Quang cảnh buổi tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT”.
 
TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Kính chào các quý vị phụ huynh. Kính chào các quý vị độc giả của báo Dân trí.

Việc lựa chọn trường cho con cái theo học nói riêng, và việc giáo dục con cái nói chung - bao giờ cũng là mối quan tâm lớn của phụ huynh, đặc biệt ở ngưỡng chuyển tiếp từ Trung học Cơ sở lên Trung học Phổ thông. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là chuyển cấp, chuyển trường, mà còn là giai đoạn quan trọng mang tính chất chuẩn bị để bước vào giai đoạn học sau phổ thông sau này, lại cũng là giai đoạn có những thay đổi rất lớn trong tâm sinh lý tuổi mới lớn. Trong buổi trò chuyện, tư vấn hôm nay, Trường Trung học Phổ thông FPT hy vọng sẽ có dịp trao đổi với các quý vị về vấn đề này, cung cấp thêm thông tin để các quý vị phụ huynh dễ dàng hơn trong việc chọn lựa trường cho con em theo học.

Phan Thảo Trang Linh

Tuổi 15-16 là độ tuổi rất ẩm ương, thích làm theo ý mình và thường thích chống đối với tất cả các lời khuyên. Nếu độ tuổi này mà lại sống xa bố mẹ, chưa có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống thì rất dễ rơi vào sa ngã, nghiện hút, bài bạc, thậm chí yêu đương sớm. Tôi thích cách đào tạo của ĐH FPT vì có đứa cháu đang học rồi, nhưng mô hình nội trú cho học sinh cấp 3 thì tôi thấy hơi lo. Cho tôi hỏi liệu ở trường các cháu được hỗ trợ hay có biện pháp đặc biệt gì để có thể sống xa bố mẹ trong thời điểm tuổi còn nhỏ thế này không?

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Thực tế hiện nay là đa số học sinh độ tuổi học cấp 3 vẫn bám vào gia đình, bố mẹ, và việc đưa các em vào cuộc sống tự lập bao giờ cũng là mối lo thường trực của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên cách đây vài chục năm, học cấp 3 (lớp 8, 9, 10) phải đi học xa nhà là chuyện hết sức bình thường, khi mỗi huyện thường chỉ có một trường cấp 3, chưa nói đến việc học sinh phải theo trường đi sơ tán. Cũng cách đây vài chục năm, các chương trình đào tạo 7+3 (học xong lớp 7 đi học xa nhà 3 năm) thu hút khá nhiều học sinh muốn vào đời sớm. Đấy là không kể các lớp chuyên của các địa phương, của các trường đại học nơi các em học sinh ở nội trú hoặc ở trọ nhà dân quanh trường, các mô hình trường thiếu sinh quân, trường học sinh miền Nam, trường Nguyễn Văn Trỗi… 

Thế hệ xa nhà từ nhỏ, học trong môi trường nội trú nay đều đã trưởng thành. Đấy là chuyện ngày xưa. Còn hiện nay không ít phụ huynh cho con du học ngay khi còn nhỏ, các trường dân tộc nội trú, trường thiếu sinh quân, trường chuyên vẫn hoạt động. Nhắc đến điều này, tôi chỉ muốn nói rằng mặc dù phụ huynh có nhiều lo lắng, nhưng với tuổi 15-16, sống và rèn luyện trong môi trường nội trú được quản lý chặt chẽ là điều kiện tốt để các em rèn tính tự lập và trưởng thành nhanh chóng.
 
TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT đang trả lời câu hỏi của độc giả báo
TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT đang trả lời câu hỏi của độc giả báo Dân trí.

Tran Quang Anh - Email: tranquanganh1608@... - Mobile: 0983177xxx

Điều kiện cần có để đăng ký dự thi vào trường trong dịp 1/6/2014 là gì ạ? Xin nhà trường cung cấp thêm chi tiết thông tin liên quan đến kỳ thi. Xin cảm ơn. 

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chào bạn, để đăng ký tham gia kỳ thi sơ tuyển vào ngày 1/6 các con cần có hạnh kiểm và thành tích học tập năm học lớp 9 đạt từ loại khá trở lên.

Để biết thông tin chi tiết anh/chị có thể tham khảo website của trường http://thpt.fpt.edu.vn/tuyen-sinh/ 

Kim Thoa

Tôi nghe nói trường FPT cách Hà Nội khoảng 30 km. Vậy xin được hỏi, vào cuối tuần, với những cháu có nhu cầu về thăm gia đình mà không có xe riêng đưa đón thì Trường có bố trí, xắp xếp như thế nào để đáp ứng nguyện vọng và đảm bảo an toàn cho các cháu? Trong tuần chúng tôi muốn lên thăm con thì sao?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chào chị Kim Thoa,

Hiện tại nhà trường đang có các chuyến xe đưa đón học sinh vào cuối tuần theo đăng ký của các gia đình. Các vị phụ huynh có thể đón con vào chiều ngày thứ 6 tại văn phòng của trường - Số 8 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) và các con cũng sẽ tập trung tại đây để lên xe về trường vào chiều Chủ Nhật hoặc sáng sớm ngày Thứ Hai.

Chị Thoa có thể lên trường thăm con khi muốn. Tuy nhiên gia đình nên chọn thời gian các con được nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến thời gian học tập của các con tại trường.
 
Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT đang trả lời câu hỏi của độc giả báo
Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT đang trả lời câu hỏi của độc giả báo Dân trí.

Nguyễn Thanh Phúc

Xin thầy cung cấp thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển và thời điểm tổ chức thi tuyển của cấp 3 FPT năm nay? Năm nay trường có cho thi đợt 2 nếu đợt 1 thi chưa đỗ không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Năm nay nhà trường dự kiến tuyển 240 chỉ tiêu. Trong đó 180 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu Hà Nội. Kỳ sơ tuyển kiểm tra năng lực vào trường sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 01/6/2014. Các thí sinh có 90 phút để thử sức với 50 câu hỏi trắc nghiệm toán và tư duy logic.

Do Tuan Nha

Địa chỉ của trường ở đâu? Mức học phí hiện nay là bao nhiêu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chào anh,

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên trường Đại học FPT tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội.

Về học phí của trường, bảng phí áp dụng cho năm học 2014 như sau:

  • Học phí lớp 10: 4 triệu đồng/tháng
  • Học phí lớp 11: 5 triệu đồng/tháng
  • Học phí lớp 12: 6 triệu đồng/tháng
Trên đây là học phí trọn gói bao gồm việc học tập chính khoá, các môn học bổ trợ, nâng cao, hướng nghiệp, các lớp học nghệ thuật thể thao cho học sinh. Học phí chưa bao gồm chi phí ăn ở và sinh hoạt tại trường.

Để tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa, anh Nhã có thể tham khảo thêm tại Bảng phí áp dụng cho năm học 2014 - 2015 trên website của trường.

Hoàng Nghĩa Trường Giang

Nếu thi đỗ vào trường, tôi chỉ lo sức khoẻ con tôi vốn không được tốt, ở xa bố mẹ như thế thì nơi nội trú của trường có phòng y tế không, trường có gần cơ sở y tế nào không? Nhà trường có liệu pháp gì rèn luyện sức khoẻ cho cháu không. Cháu là con trai nhưng hơi còi so với các bạn.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Nhà trường có phòng y tế, bệnh viện gần nhất chỉ cách trường 20 phút đi ô tô. Việc chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho học sinh là một trong các mối quan tâm của trường. Hàng ngày, các em đều dành 1-2 giờ rèn luyện thân thế theo các môn thể dục, thể thao bắt buộc hoặc tự chọn. Ăn uống trong môi trường nội trú đảm bảo giờ giấc và chế độ dinh dưỡng. Chúng tôi nghĩ dây chính là một trong các ưu thế của trường nội trú để các em phát triển tốt.

Bạch Thị Lạc Thảo - Mobile: 0904******

Tôi có con gái đang học THCS Chu Văn An HN. Tôi rất muốn biết thông tin về  địa điểm học, học phí, mô hình học của trường...v.v.

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chị Thảo thân mến,

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên trường Đại học FPT tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc, hoạt động theo mô hình trường nội trú. Học sinh sẽ học tập và sinh hoạt tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Với mô hình này nhà trường mong muốn học sinh rèn luyện tính tự lập và khả năng hòa đồng tập thể, từ đó sớm trưởng thành và chững chạc hơn trong cuộc sống. Vào cuối tuần các con có thể lựa chọn về nhà hoặc ở lại trường.

Bên cạnh việc đảm bảo theo khung chương trình của Bộ GD-ĐT, Nhà trường còn chú trọng các môn như tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Kinh tế (được dạy theo giáo trình IGCSE của Anh) và các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng, thể chất và tinh thần cho học sinh. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi để các con được phát triển đúng với lứa tuổi của mình.

 
Tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT”
Hoạt động ngoại khoá được tổ chức thường kỳ giúp tăng kỹ năng làm việc tập thể và kiến thức xã hội cho học sinh Trường THPT FPT.

Trịnh Văn Hậu - Mobile: 09763*****

Gia đình tôi ở Thanh Hóa, liệu con tôi có được tuyển sinh vào trường không và cho tôi hỏi về các khoản đóng góp ở trường có cao không? Cảm ơn!

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Thưa anh Hậu, có một tin mừng là chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014 - 2015 của Trường THPT FPT là 240 học sinh, trong đó có đến 60 chỉ tiêu dành cho các bạn học sinh có hộ khẩu ngoài khu vực Hà Nội. Do đó cháu nhà mình hoàn toàn có cơ hội trở thành học sinh của Trường THPT FPT anh nhé!

Riêng về phần học phí, để chắc chắn không bị sót thông tin, anh có thể tìm hiểu tại đây anh nhé: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Nguyễn Thị Ngọc Hương - Email:huongqng79@... - Mobile: 0903537xxx

Tôi ở Quảng Ngãi thì có gửi con học được không, học phí một tháng là bao nhiêu. bao lâu thì được đến thăm con?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chị Hương thân mến, chị có thể tìm hiểu về bảng học phí đã được công bố công khai trên website chính thức của trường tại đâyhttp://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/. Học phí một tháng dành cho học sinh lớp 10 hiện nay là 4 triệu đồng/tháng. Khi con vào học tại trường, chị có thể lên thăm con bất cứ lúc nào, tuy nhiên chị cố gắng hạn chế ghé thăm vào thời gian con đang trên lớp học để tránh ảnh hưởng việc học tập của các con chị nhé.

Mai Phương Anh

Xin cho hỏi, nếu học nội trú tại Hòa Lạc nghĩa là các cháu học sinh cấp 3 sẽ ở trong cùng khu ký túc xá với các cháu sinh viên đại học đúng không ạ? Như vậy có gì bất tiện hay e ngại cho các cháu không hả các thầy.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT: 

Hiện nay nhà trường dành 2 tầng Ký túc xá có lối đi riêng cho học sinh phổ thông, các tầng còn lại sinh viên ở. Từ năm học 2014-2015, học sinh phổ thông sẽ có tòa nhà Ký túc xá riêng. Tòa nhà này đang xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2014.
 
Đời sống KTX giúp học sinh tự lập sớm
Đời sống KTX giúp học sinh tự lập sớm.

Nguyễn Lan Chi

Xin các thầy có thể cho biết vai trò của các giáo viên quản nhiệm trong việc quản lý học sinh cấp 3 của FPT? Tôi tưởng chỉ cần giáo viên chủ nhiệm là đủ rồi.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Hiểu một cách nôm na là giáo viên chủ nhiệm chủ yếu quản lý việc học tập của em, còn giáo viên quản nhiệm quản lý cuộc sống của các em ngoài lớp học và trong ký túc xá. Giáo viên quản nhiệm hiện nay cùng sống trong ký túc xá với học sinh, còn giáo viên chủ nhiệm hết giờ dạy có thể về nhà. Nếu phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các em có thể hỏi qua giáo viên chủ nhiệm, còn quan tâm đến việc các em ăn ở, sinh hoạt thế nào thì hỏi giáo viên quản nhiệm.

Bùi Anh Tú

Tôi đã vào website của trường và thấy lịch sinh hoạt 1 ngày của các cháu khá dày đặc, dù cũng đỡ hơn các trường khác về khoản đi học thêm với di chuyển đi lại. Nhưng liệu các cháu có quá sức với lịch hoạt động một ngày như thế và không đủ sức khoẻ để học tốt không thưa thầy?

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Lịch sinh hoạt cho các cháu được bố trí chi tiết nhằm tạo nề nếp, kỷ luật và quản lý được thời gian trong ngày. Mỗi ngày các cháu trung bình ngủ 8 tiếng, học 8 tiếng (kể cả trên lớp và tự học), 8 tiếng còn lại dành cho ăn uống, thể thao, sinh hoạt cá nhân. Với phân bổ thời gian như vậy, chúng tôi yên tâm các cháu đủ sức khỏe để học tập. Các ngày nghỉ cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) các cháu có thề về nhà hoặc sinh hoạt ở trường với thời gian tự do nhiều hơn. 

Nguyễn Thị Ly - Mobile: 01684******

Xin cho tôi hỏi chi phí mỗi năm cho học sinh học tại trường là bao nhiêu? Khi tốt nghiệp THPT có được chuyển tiếp lên Đại học FPT hay không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Rất cám ơn chị Ly, về câu hỏi của chị tôi xin được trả lời rằng học sinh tốt nghiệp trường THPT FPT sẽ được tuyển thẳng vào trường ĐH FPT chị nhé. Bởi khi đã trải qua 3 năm học phổ thông tại FPT, các em sẽ lĩnh hội đủ điều kiện để có thể theo học được ở môi trường cũng như phương pháp đào tạo tại Đại học FPT thưa chị.

Học phí hiện đang áp dụng cho các năm như sau:

  • Lớp 10: 4 triệu đồng/tháng
  • Lớp 11: 5 triệu đồng/tháng
  • Lớp 12: 6 triệu đồng/tháng

Để biết thêm chí tiết, chị có thể tìm hiểu kỹ hơn tại đâyhttp://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Võ Thị Hồng Châu - Mobile: 0982******

Đọc qua bài báo trên tôi thấy nhà trường chỉ tuyển học sinh ở các tỉnh lân cận đây có phải là yêu cầu bắt buộc không? Và như vậy các tỉnh lân cận gồm những tỉnh nào ạ? Gia đình tôi ở Khánh Hòa thì con tôi có đủ điều kiện mà yêu cầu của trường đưa ra để thi tuyển vào trường được không ạ? Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Chị Hồng Châu thân mến, 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014 - 2015 của trường THPT FPT là 240 học sinh. Trong đó 180 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội, 60 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu ở những khu vực khác. Như vậy dù ở Khánh Hoà hay bất kỳ tỉnh thành nào khác thì các bạn học sinh đều có cơ hội để trở thành học sinh của trường THPT FPT chị Châu nhé.

Chị có thể chuẩn bị hồ sơ tham dự bài kiểm tra năng lực cho con theo hướng dẫn trên website nhà trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/huong-dan-dang-ky-du-tuyen-vao-lop-10-truong-trung-hoc-pho-thong-fpt-nam-hoc-2014-2015-dot-tuyen-162014/
Hy vọng sẽ sớm được đón tiếp gia đình tại Hà Nội.

Thang Huynh - Email:thanghuynh1123@...

 Cho em hỏi tại đây có đào tạo trực tuyến không ạ?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Rất cám ơn câu hỏi thú vị của bạn, tuy nhiên hiện nay Trường THPT FPT chưa có hệ đào tạo trực tuyến chương trình học ở bậc phổ thông bạn ạ.

Hoàng Thị Phượng - Mobile: 09161*****

Con tôi đang học lớp 10, vậy cháu có vào học được không và cần có điều kiện gì ? Các khoản chi phí khi học sẽ đóng góp như thế nào ạ? Xin thầy nêu cụ thể?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Cám ơn chị Phượng đã quan tâm. Trước tiên cháu cần có học lực và hạnh kiểm năm học lớp 10 đạt từ loại khá trở lên. Sau đó cháu cần vượt qua bài kiểm tra năng lực tư duy của nhà trường cũng như vòng phỏng vấn với đại diện Ban Giám hiệu. Chị vui lòng liên hệ với cán bộ nhà trường để được tư vấn chi tiết hơn nữa, số điện thoại phòng Tư vấn tuyển sinh là 04 37955 768.

Trần Thị Thanh An - Mobile: 09191*****

Con trai tôi năm nay đang học lớp 8. Tôi muốn cho con thi vào trường THPT FPT vào năm sau. Quý trường có thể cung cấp cho tôi khoản chi phí phục vụ cho năm học là bao nhiêu? Sau khi tốt nghiệp con thi vào ĐH FPT có được ưu tiên không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Cám ơn chị Thanh An đã quan tâm đến Nhà trường. Sau khi tốt nghiệp trường THPT FPT học sinh sẽ được tuyển thẳng vào ĐH FPT chị ạ. Về học phí chị có thể biết chi tiết tại website của trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Bùi Thị Diện - Email: buithidien_1973 - Mobile: 09767*****

Tôi có cậu con trai năm nay đang học lớp 9 lực học khá, đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 năm học 2014-2015. Đơợc biết trường THPT FPT đang tuyển sinh. Gia đình muốn tham khảo về hình thức tuyển và tổng chi phí bao gồm cả tiền học phí và chi phí ăn ở tại trường cho học sinh một tháng là bao nhiêu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Với điều kiện học lực và hạnh kiểm từ loại khá trở lên thì cháu nhà mình đã đủ điều kiện tham dự kỳ thi sơ tuyển của chúng tôi vào ngày 1/6/2014. Các thí sinh sẽ thử sức với 50 câu hỏi trắc nghiệm toán và tư duy logic trong vòng 90 phút. Để cháu có thể quen với hình thức thi này chị Diện có thể cho cháu tham khảo thêm phần hướng dẫn làm bài của Nhà trường trên website: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/huong-dan-lam-bai-kiem-tra-nang-luc-tu-duy/

Học phí các năm học lớp 10, 11, 12 lần lượt là 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu đồng/tháng. Vì trường hoạt động theo mô hình nội trú nên sẽ có các khoản sinh hoạt phí trong tháng như: tiền phòng ký túc xá, tiền ăn, chi phí quản lý quản nhiệm học sinh. Số tiền này khoảng 4 triệu đồng/tháng. Cuối tuần nhà trường sẽ có xe đưa đón học sinh theo nhu cầu của gia đình.
 
Giờ làm bài tập nhóm của học sinh Trường THPT FPT
Giờ làm bài tập nhóm của học sinh Trường THPT FPT.

Nguyễn Văn Tiến

Chào thầy Chung. Mong thầy tư vấn, tôi có con năm nay dự định thi vào trường THPT FPT, cháu vừa rồi đạt giải nhất cấp thành phố và có anh trai đang học tại trường. Vậy mức học bổng và ưu đãi cháu được hưởng - nếu theo học ở trường là như thế nào, có được gộp các hình thức học bổng của trường lại không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Trước tiên xin chúc mừng anh chị vì thành tích học tập rất tốt của cháu. Theo thông tin như anh Tiến cung cấp thì cháu nhà mình đang có cơ hội lựa chọn chương trình học bổng hoặc ưu đãi học phí của Nhà trường.

Theo quy chế tuyển sinh của trường năm nay thì các cháu đạt giải nhất các môn văn hoá cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung Ương) sẽ nhận được học bổng 50% học phí năm học lớp 10.

Mặt khác anh có con trai lớn đang là học sinh trường THPT FPT nên khi cháu thứ hai theo học sẽ được giảm 30% học phí trong 3 năm học.

Theo đúng quy định, cháu sẽ chỉ được áp dụng 1 trong 2 hình thức ưu đãi được hưởng. Gia đình cân nhắc lựa chọn một trong hai chương trình trên anh nhé.

Đỗ Văn Tuấn

Thưa anh Hoàng Cao Chung, anh vui lòng cho biết năm nay nhà trường có chế độ học bổng nào dành cho HS giỏi, xuất sắc hay không? Mức học bổng cao nhất của các cháu là như thế nào?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào anh Tuấn,

Năm nay Nhà trường chỉ dành các suất học bổng 50% học phí năm học lớp 10 cho những đối tượng sau:

- Những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc TW), giải nhất kì thi Toán quốc gia Violympic năm lớp 9.

- Những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra năng lực tư duy đầu vào do Trường THPT FPT tổ chức. Các học sinh này cần trải qua một buổi phỏng vấn với Ban Giám Hiệu.

Hy vọng cháu nhà mình sẽ là một trong những đối tượng trên.

Phan Văn Trường

Cho các con học nội trú tức là xa nhà biền biệt một tuần, tôi lo sợ các cháu sẽ càng xa cách gia đình. Mà trẻ con xa gia đình là chỉ có "cắm đầu" vào ipad, iphone với chả laptop. Trường lại có wifi suốt ngày, con tôi sẽ được quản lý bằng cách nào nhờ các thầy tháo gỡ giúp!

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chắc anh Trường cũng sẽ đồng ý với tôi trong việc “phòng bệnh sẽ tốt hơn chữa bệnh”. Chúng tôi rất mong phụ huynh phối hợp bằng cách không mua cho các cháu những thiết bị như trên. Điện thoại chúng ta có thể mua cho các con loại đủ dùng với chức năng chủ yếu như nghe gọi, nhắn tin. Riêng laptop phục vụ cho việc học tập sẽ được nhà trường quản lý về mặt thời gian được phép sử dung. Vi dụ trong một số môn học hoặc vào thời gian nghỉ ngơi của học sinh. Anh có thể tham khảo thêm thời gian biểu của các con trên website nhà trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/cuoc-song-hoc-duong/mot-ngay-cua-hoc-sinh-fschool/

Hà Văn Long - Mobile: 09038*****

Con tôi năm nay học lớp 8 đã dủ điều kiện tuyển sinh chưa, thời gian hoc nội trú là bao nhiêu ngày trong tuần , chi phí 1 tháng và địa điểm học gần nhất theo địa chí nơi tôi sinh sống là ở đâu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Lớp 8 thì chưa đủ điều kiện anh Long ạ. Nếu anh muốn tìm hiểu trước về trường thì mời anh tham dự buổi thăm quan của chúng tôi tổ chức vào sáng chủ nhật 20/4/2014 anh nhé. Anh vui lòng gọi điện đến số hotline: 04 37955 768 để đăng ký.

Nguyễn Thu Trà

Kính chào thầy Tùng, Tôi có con trai đang chọn trường cấp 3. Giúp con tự lập sớm là điều gia đình tôi luôn mong mỏi, bởi dù là con một nhưng từ nhỏ cháu cũng được rèn luyện để chủ động hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn nhất khi gửi con vào môi trường nội trú là chế độ dinh dưỡng dành cho các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn này. Mong thầy cho tôi một chút thông tin về bữa ăn hàng ngày của các cháu ở trường.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT

Tiêu chuẩn ăn của các cháu hiện nay là 80 ngàn đồng/ngày, trong đó buổi sáng 20 ngàn, trưa và tối 30 ngàn. Bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về chế độ dinh dưỡng, thực hiện theo cơ chế cân đối thu chi, thường xuyên thay đổi thực đơn để đảm bảo tính đa dạng của các món ăn. Cũng xin nói thêm là cán bộ giáo viên nhà trường, kể cả cá nhân tôi cũng ăn tại bếp ăn này với định mức 20 ngàn/bữa. Các cháu đang trong tuổi lớn nên chế độ dinh dưỡng được chú trọng hơn, có thêm sữa và hoa quả.
 
Bữa cơm nội trú đầy đủ dinh dưỡng của các học sinh Trường THPT FPT
Bữa cơm nội trú đầy đủ dinh dưỡng của các học sinh Trường THPT FPT.

Độc giả ở số mobile: 09737*****

Cho tôi hỏi địa chỉ trường hiện nay nằm ở đâu? Thủ tục nhận học sinh như thế nào? Chi phí cho một năm học hết khoảng bao nhiêu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Chào chị Loan, 

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên của ĐH FPT tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội. Nếu đi theo đường đại lộ Thăng Long thì chị sẽ thấy biển chỉ dẫn vào trường khi đến Km 29.

Để trở thành học sinh của trường THPT FPT thì điều kiện đầu tiên là vượt qua bài kiểm tra năng lực được tổ chức vào ngày 1/6 tới đây.

Nếu cháu có hộ khẩu tại Hà Nội thì Nhà trường sẽ cần căn cứ kết vào kết quả học tập và rèn luyện đạo đức 4 năm học THCS của học sinh và kết quả thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Nếu cháu có hộ khẩu ở khu vực khác thì Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện đạo đức 4 năm học THCS của học sinh.
 
Để biết thông tin chi tiết về học phí, chị vui lòng tham khảo thêm trên website nhà trường http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Nguyễn Thị Việt Nga - Mobile: 09896*****

Tôi có con trai sinh năm 2000, đang học lớp 8. Cháu rất yêu thích tin học và học tốt hai môn toán và tin. Gia đình cũng định hướng mai sau cho cháu thi tin học. Xin hỏi để thi vào THPT FPT thì thủ tục, hồ sơ và điều kiện dự thi như thế nào? Trường có ưu tiên cho đối tượng nào? Mức học phí cho THPT là thế nào? Học sinh của trường có nhiều cơ hội để đi du học không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào chị Nga,

Xin cám ơn sự quan tâm của chị với một loạt các câu hỏi, điều này cho thấy con trai chị mới đang học lớp 8 mà chị đã lo chu đáo cho tương lai của cháu rồi.  Tôi xin phép được trả lời từng vấn đề như sau:

1. Điều kiện tham dự kỳ thi sơ tuyển:

Cháu nhà chị cần đạt học lực và hạnh kiểm năm học lớp 9 từ loại khá trở lên. Hồ sơ rất đơn giản, chị có thể chuẩn bị theo hướng dẫn tại đâyhttp://thpt.fpt.edu.vn/index.php/huong-dan-dang-ky-du-tuyen-vao-lop-10-truong-trung-hoc-pho-thong-fpt-nam-hoc-2013-2014-dot-tuyen-262013/

2.  Năm nay Nhà trường dành các suất học bổng 50% học  phí năm học lớp 10 cho những đối tượng sau:

- Những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố (trực thuộc TW), giải nhất kì thi Toán quốc gia Violympic năm lớp 9.

-  Những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra năng lực tư duy đầu vào do Trường THPT FPT tổ chức. Các học sinh này cần trải qua một buổi phỏng vấn với đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường. 

3. Ngoài học bổng nhà trường còn có chương trình giảm 30% học phí trong 3 năm học cho các đối tượng sau:

-  Là con em của cán bộ đang có hợp đồng lao động chính thức tại tập đoàn FPT

-  Có anh/chị ruột đang là học sinh trường THPT FPT

- Có anh/chị ruột đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên chương trình đại học chính quy của trường ĐH FPT

4. Mô hình học nội trú được giám sát chặt chẽ, học sinh có cơ hội được rèn luyện về kỷ luật, đạo đức, phẩm chất. Đây là một môi trường lý tưởng để học sinh rèn luyện tính tự lập và khả năng hòa đồng tập thể, từ đó sớm trưởng thành và chững chạc hơn trong cuộc sống, sẵn sàng cho những giai đoạn du học hay ở xa gia đình sau này.

5. Học phí của trường gia đình có thể tìm hiểu tại đâyhttp://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Về câu hỏi cuối cùng của chị Nga về cơ hội đi du học của học sinh THPT FPT, tôi xin được nhường câu trả lời cho thầy Lê Trường Tùng.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Thưa chị Việt Nga. Với quan hệ rộng rãi của Trường ĐH FPT với các trường đại học nước ngoài, việc du học của các em sau khi học xong phổ thông khá dễ dàng. Trường có bộ phận hỗ trợ thủ tục để các em có nhu cầu có thể đi du học thuận lợi.  

Phương Hà

Tôi rất quan tâm đến các chương trình phát triển toàn diện cho con. Xin được hỏi nhà trường ngoài chương trình học chính khóa, nhà trường có hoạt động gì để các con có điều kiện phát triển các môn năng khiếu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT: 

Thưa anh/chị, phương thức triển khai chương trình PDP (phát triển cá nhân) của trường THPT FPT được đa dạng hoá, từ các lớp học chính quy, tới các hoạt động ngoại khoá, nhằm tạo môi trường cho học sinh được học tập, trải nghiệm và thực hành những gì được học, biến những tri thức được dạy trở thành kỹ năng thực tế của học sinh.

Sẽ có một số nội dung trong chương trình phát triển cá nhân được đưa vào giảng dạy ở các tiết học lớp chính khoá liên quan tới kỹ năng cá nhân như kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, các giá trị sống, tài chính cá nhân…, hay các lớp học về phương pháp học tập, phương pháp tư duy như kỹ năng đọc viết, tìm kiếm thông tin, cách sử dụng sơ đồ tư duy, kỹ năng làm dự án, tư duy phản biện….

Song song với các lớp học chính khoá là các buổi workshop, nói chuyện với các chuyên gia, người nổi tiếng… trong nhiều lĩnh vực. Chương trình còn thiết kế những khóa học ngắn hạn theo những chủ đề nhất định, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng sống, kiến thức văn hóa nghệ thuật như khóa học khiêu vũ quốc tế, khóa học nhạc cụ dân tộc… Các khóa học là cái nôi khuyến khích các em phát huy năng khiếu của mình, mạnh dạn khám phá bản thân, thể hiện cái tôi, biết tôn trọng sự khác biệt, phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo.
 
Giờ sinh hoạt CLB Nghệ thuật của học sinh Trường THPT FPT
Giờ sinh hoạt CLB Nghệ thuật của học sinh Trường THPT FPT.

Văn Đức

Kính chào đại diện Trường THPT FPT, tôi không có quá nhiều trăn trở khi quyết định cho con học cấp 3 nội trú, vì thường ở nhà cháu khá tự giác học tập. Hiện tôi chỉ có một băn khoăn duy nhât là cách thức quản lý của Nhà trường ngoài giờ học trên lớp, tôi e ngại nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, học sinh đặc biệt là nam sinh sẽ không an toàn nếu ra ngoài khu vực trường hoặc có người lạ vào trong khuôn viên trường.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT

Các anh chị có thể yên tâm. Trường THPT FPT quản lý học sinh 24/24, ngoài giờ lên lớp có giáo viên quản nhiệm sinh hoạt cùng các em trong phòng. Học sinh không được phép ra khỏi khu vực nhà trường. Ký túc xá của học sinh phổ thông được bố trí riêng và kiểm soát ra vào bằng hệ thống nhận dạng vân tay và camera quan sát.
 
Một góc phòng KTX ấm cúng, tiện nghi của Trường THPT FPT
Một góc phòng KTX ấm cúng, tiện nghi của Trường THPT FPT

Ho Anh Tuan - Mobile: 09039*****

Tiêu chuẩn để tuyển sinh vào trường là gì? Con gái tôi sinh năm 2000 và đang học tại Bình Dương có đủ tiêu chuẩn không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT

Cháu sinh năm 2000 tức là đang là học sinh lớp 8, như vậy chưa đủ điều kiện tham gia thi sơ tuyển vào trường năm nay anh Tuấn ạ. Chúc cho cháu sẽ có thành tích học tập tốt hết năm học cấp 2 và hy vọng gặp anh trong kỳ kiểm tra năm sau của trường.

Nguyen Khac Thang - Mobile: 09135*****

Xin chào các anh, chị! Tôi quan tâm tới việc cho con trai vào học tại Trường THPT FPT. Tôi muốn tham gia hội thảo giúp con tự lập của trường tổ chức. Vậy xin cho biết hội thảo tại địa điểm nào? Thời gian nào và có yêu cầu gì để được dự hội thảo không? Trân trọng! 

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT: 

Anh Thắng thân mến, vào Chủ Nhật mỗi tuần Nhà trường đều tổ chức chương trình thăm quan dành cho các bậc phụ huynh và học sinh, lịch gần nhất là vào 2 ngày Chủ Nhật cuối tháng 4 (20/4 và 27/4). Gia đình có thể di chuyển bằng xe riêng hoặc đăng ký đi xe do chúng tôi chuẩn bị. 

Trường THPT FPT nằm trong khuôn viên trường ĐH FPT, km 29 đại lộ Thăng Long, khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội. Chương trình này sẽ giúp cho anh/chị hiểu rõ về nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt và vui chơi của các con. Anh Thắng có thể gọi điện theo số 04 37955 768 để đăng ký tham dự. Hy vọng sẽ sớm được đón tiếp gia đình nhà mình. 

Nguyen Cuong

Tôi có đọc một số trang Facebook liên quan đến Fschool, thấy đã có rất nhiều hình thức kinh doanh, bán hàng như quần áo, đồ ăn vặt, giải khát, tại khu kí túc xá của trường (phòng 301 rao bán quần áo như 1 địa chỉ chuyên nghiệp) - hỏi các hoạt động đó có được phép không? Nếu không, tại sao vẫn tồn tại? Tôi định cho con tôi vào học năm sau, 1 trong nhưng ưu thế, nhưng cũng là lo ngại nhất là việc nội trú của học sinh. Quản lý tốt thì sẽ rất hay, nhưng không quản lý được thì lại rất nguy hiểm ở môi trường VN. Yêu cầu trả lời.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Đây là các hoạt động của sinh viên, không liên quan gì đến học sinh phổ thông. Khu ký túc xá của học sinh phổ thông bố trí riêng biệt, có cán bộ quản nhiệm ở cùng nên không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động này. Cũng nói thêm là trường ĐH FPT ủng hộ các hoạt động kinh doanh của sinh viên - xem đây là hoạt động mang tính thử nghiệm khởi nghiệp, tạo thêm thu nhập cho các em để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về đạo đức, trật tự, vệ sinh, môi trường và không ảnh hưởng đến người khác.  

Đặng Thị Hòa - Mobile: 09020*****

Nhà trường có nhận học sinh tiếp tục theo học lớp 12 không vì hiện con trai tôi đang học lớp 10Q trường Lý Thái Tổ. Tôi muốn cho con tôi theo học ĐH FPT hệ Quốc tế

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Trường Phổ thông Trung học FPT sau mỗi học kỳ có nhận bổ sung một số học sinh từ trường khác chuyển đến, tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, hạnh kiểm và kiểm tra năng lực đầu vào.

Minh Thành

Xin được giải thích rõ hơn về chính sách học bổng trường dành cho học sinh? Nếu con tôi đạt giải nhất toán khi thi học sinh giỏi, cháu có được nhận luôn học bổng của trường không? Khi vào học, trường có các lớp bồi dưỡng cho các cháu không?

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT:

Hàng năm trường đều có học bổng dành coh học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Thủ tục đăng ký và xét học bổng có trên Website của trường (www.thpt.fpt.edu.vn), trường cấp học bổng trị giá 50% học phí năm lớp 10 tại Trường THPT FPT cho Những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố, giải nhất kì thi Toán quốc gia Violympic năm lớp 9; Những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra năng lực tư duy đầu vào do Trường THPT FPT tổ chức. Các học sinh này cần trải qua một buổi phỏng vấn với Ban Giám Hiệu. Nếu cháu đạt giải nhất toán khi thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh/thành phố, cháu được tuyển thẳng và nhận học bổng theo quy định. Trong quá trình học, trường sẽ bồi dưỡng thêm cho các cháu dưới hình thức các câu lạc bộ năng khiếu. 

Thu Huyền

Thưa thầy Chung, con gái tôi rất thích môi trường FPT và mong muốn cha mẹ tạo điều kiện để học tập tại đây. Tôi hơi lo lắng về sinh hoạt chung của các cháu học sinh ngoài giờ lên lớp vì con gái tôi đang trong giai đoạn phát triển, nhà trường có cách nào để quản lý học sinh nam - nữ và những sinh hoạt khác biệt ở lứa tuổi này?

Ông Hoàng Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chị Huyền thân mến, các khu vực chung như giảng đường, khu vực nhà dịch vụ hay các khu vui chơi thể thao là nơi sinh hoạt chung của học sinh trong trường. Ký túc xá của trường được chia làm các tầng riêng biệt cho học sinh nam và nữ, có hệ thống kiểm soát bằng vân tay và bảo vệ trực để đảm bảo chỉ học sinh ở đó mới được ra vào. Mỗi phòng ở rộng có khoảng 20 cháu, với một giáo viên quản nhiệm cùng sinh hoạt. Trong tầng KTX có phòng sinh hoạt chung, hệ thống vệ sinh, nhà tắm riêng biệt. Nếu chị vẫn băn khoăn, xin mời gia đình tham dự buổi thăm quan được tổ chức vào chủ nhật tuần này ngày 20/4 chị nhé. Chị có thể đăng ký với cán bộ nhà trường theo số 04 37955 768.
 
Một góc khuôn viên Trường THPT FPT
Một góc khuôn viên Trường THPT FPT.

Bích Tâm

Xin chào các thầy. Gia đình tôi dự định cho con đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 vì thế rất muốn cháu học ngoại ngữ cho tốt. Các thầy có thể cung cấp thêm thông tin giúp tôi về việc dạy tiếng Anh cho cháu tại trường mình được không?

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT: 

Các em sẽ được chương trình tiếng Anh nâng cao với thời lượng 10 tiết/tuần. Chương trình học tiếng Anh của các em cũng là chương trình dành cho sinh viên dự bị ĐH FPT hiện nay. Hết lớp 12, các em có thể đạt trình độ tiếng Anh mức B2-C1 (mức 4 hoặc 5 trên 6 mức) theo chuẩn ngoại ngữ châu Âu. 

Hoàng Lan Anh

Tôi có con trai đang chuẩn bị vào lớp 10 nhưng cháu đang cảm thấy do dự và hơi thiếu tự tin với các đề thi của trường, xin thầy Chung cho biết thêm về cách thức ra đề cũng như các điều cần chú ý khi làm các đề thi này để đạt hiệu quả nhất?

Ông Hoàng Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT: 

Trường THPT FPT có kỳ thi sơ tuyển riêng được tổ chức vào ngày 1/6/2014. Trong vòng 90 phút các thí sinh sẽ trả lời 50 câu hỏi liên quan đến trắc nghiệm toán và tư duy logic. Đề kiểm tra đầu vào của trường là để đánh giá khả năng tư duy của học sinh, là một trong những yếu tố quan trọng để học sinh theo học được tại THPT FPT. Dạng đề này có thể còn khá mới lạ với học sinh, nhưng chúng tôi tin rằng khi có sự chuẩn bị tốt theo hướng dẫn thì các học sinh có năng lực tư duy nhất định sẽ làm được dạng bài này. Nếu chưa làm quen với dạng đề trên thì việc lúng túng khi làm bài sẽ rất dễ xảy ra. Vì vậy chị Lan Anh có thể cho con tìm hiểu trước một số câu hỏi cũng như cách hướng dẫn giải trên website nhà trường tại đây (http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/huong-dan-lam-bai-kiem-tra-nang-luc-tu-duy/). Chắc chắn con sẽ tự tin hơn nhiều.

Mai Hương

Xin được hỏi, CNTT có được coi là một môn học thế mạnh của học sinh Trường THPT FPT? Trường có chương trình đào tạo cùng thời lượng giảng dạy cụ thể như thế nào để rèn luyện và phát huy kiến thức CNTT của học sinh?

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT: 

Là một thành viên của ĐH FPT và tập đoàn FPT, CNTT là một trong các thế mạnh của trường THPT FPT. Học sinh phổ thông đều dùng máy tính xách tay phục vụ học tập. Các em được học CNTT theo giáo trình của Anh và được học ngôn ngữ lập trình Alice - một ngôn ngữ lập trình thế hệ mới thích hợp với môi trường giáo dục. Các em có năng khiếu sẽ sinh hoạt trong Câu lạc bộ CNTT, và sẽ được bồi dưỡng để tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước.

Học sinh tại phòng thực hành của trường
Học sinh tại phòng thực hành của trường.
 

Hoàng Văn Hòa

Thưa thầy Trung, tôi có nguyện vọng cho con theo học FPT nhưng tôi chưa hiểu rõ về các chỉ tiêu của trường tại địa phương khác Hà Nội và các giấy tờ, chi phí cần thiết khác. Mong thầy cho biết thêm.

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT:

Cám ơn câu hỏi của bạn, tôi chỉ xin đính chính một chút về cái tên bạn dành cho tôi, không phải Trung mà chính xác phải là Chung bạn à.

Về nội dung câu hỏi, ngoài 180 chỉ tiêu dành cho học sinh có hộ khẩu Hà Nội thì Nhà trường cũng dành 60 chỉ tiêu cho gia đình không có hộ khẩu tại đây. Các thủ tục và chi phí thì không phân biệt anh Hoà nhé. Nếu gia đình ở xa có thể gửi hồ sơ cho Nhà trường qua đường bưu điện. Anh theo dõi thủ tục và địa chỉ gửi thư chính xác trên website nhà trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/thong-bao-tuyen-sinh-vao-lop-10-truong-thpt-fpt-nam-hoc-2013-2014/

Đức Nam

Chào thầy Chung, tôi được biết ở cấp 3 FPT học sinh ở chung với nhau theo từng phòng, con gái tôi là một cô bé khá hiếu động và ham chơi, liệu thời gian học tập của cháu sẽ được đảm bảo như thế nào?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT: 

Chào anh, tôi nghĩ ở tuổi này các cháu hiếu động hay ham chơi là chuyện bình thường (ngày xưa tôi cũng rất hiếu động trong những năm cuối cấp 2). Tại trường THPT FPT chúng tôi cũng rất khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động thể thao, các câu lạc bộ để có thể vui chơi hết mình ngoài thời gian học. Để làm được điều này Nhà trường có xây dựng riêng chương trình Phát triển cá nhân cũng như sắp xếp lịch biểu phù hợp để có thể cân bằng giữa việc học tập và vui chơi của các con. Anh có thể tham khảo lịch biểu một ngày của học sinh Fschool tại đây

Nguyễn Thị Ngọc

Xin chào đại diện Nhà trường, sau khi nghiên cứu tìm hiểu các trường cấp 3 hiện nay tôi cảm thấy môi trường này khá phù hợp với cuộc sống bận rộn của vợ chồng tôi hiện tại và mong muốn giúp con trưởng thành hơn. Điều tôi băn khoăn còn lại là nhà trường sẽ làm thế nào để giúp các cháu vừa phát huy năng khiếu, vừa có thể đảm bảo chất lượng học tập?

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT

Câu hỏi của chị liên quan đến định hướng đào tạo và hoạt động của trường THPT FPT. Với lợi thế về quỹ thời gian trong môi trường nội trú, nhà trường tổ chức đào tạo đáp ứng nhiều mục tiêu: đảm bảo chất lượng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nâng cao về CNTT, Ngoại ngữ, Kinh tế, Thể thao, Phát triển cá nhân, đồng thời phát triển năng khiếu các em theo hình thức các Câu lạc bộ học thuật chuyên sâu.
 
Thể thao là một trong những nội dung được chú trọng dạy tại Trường THPT FPT
Thể thao là một trong những nội dung được chú trọng dạy tại Trường THPT FPT.
 

Lê Mai Hương

Con trai tôi được giải môn Vật Lý lớp 9 của tỉnh Thái Bình, vậy cháu có nằm trong diện được vào thẳng không cần thi tuyển của trường không? Cháu có được xét học bổng khi vào học không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chúc mừng chị Hương về thành tích tuyệt vời của cháu. Để được tuyển thẳng vào trường THPT FPT, cháu phải đạt giải Ba trở lên môn Vật lý cấp tỉnh. Nếu đạt giải nhất cháu còn được cấp học bổng 50% học phí năm học lớp 10. Riêng cá nhân tôi Vật lý luôn là môn học khó nên tôi rất ngưỡng mộ những bạn học giỏi môn này. Hy vọng sẽ sớm được gặp gia đình tại trường THPT FPT.

Nguyễn Văn Quang - Mobile: 09899*****

Tôi muốn hỏi về thời gian học của mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi học kỳ và của cả năm học được sắp xếp thế nào? Có khác gì so với các trường khác không? Học phí của mỗi kỳ sẽ là bao nhiêu? Phương thức đóng học phí là đóng cả năm hay theo kỳ? 

Ông Hoàng Cao Chung, Chủ tịch HĐTQ Trường THPT FPT: 

Anh Quang thân mến,

Theo như chia sẻ của Thầy Lê Trường Tùng ở trên thì Lịch sinh hoạt cho các con được bố trí chi tiết nhằm tạo nề nếp, kỷ luật và quản lý được thời gian trong ngày. Mỗi ngày các con trung bình ngủ 8 tiếng, học 8 tiếng (kể cả trên lớp và tự học), 8 tiếng còn lại dành cho ăn uống, thể thao, sinh hoạt cá nhân. Việc phân bổ thời gian như trên cũng là một điểm khác biệt và sẽ đảm bảo sức khoẻ để các con học tập tốt. Anh có thểm tham khảo thời gian biểu một ngày của học sinh THPT FPT trên website nhà trường http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/cuoc-song-hoc-duong/mot-ngay-cua-hoc-sinh-fschool

Về học phí anh có thể nộp cho con theo phương thức chuyển khoản đầu mỗi kỳ, cụ thể học phí của trường anh Quang vui lòng xem chi tiết trên website:http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/bang-phi-ap-dung-cho-hoc-sinh-nhap-hoc-nam-2014/

Nguyễn Hữu Thập - Mobile: 093628****

Tôi rất tâm đắc với chương trình của trường. Tôi xin hỏi: Con tôi chuẩn bị vào cấp 2 (Trung học cơ sở ), vậy nhà Trường trong tương lai có chương trình đào tạo cho bậc này không? Vui lòng tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn quý trường!

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT

Mô hình trường phổ thông trong trường đại học là mô hình đặc thù, chỉ áp dụng cho trưởng cấp 3 (THPT). Đây cũng là mô hình được triển khai khá rộng rãi tại một số quốc gia  - chẳng hạn như Mexico. Theo mô hình này, trong tương lại chúng tôi chưa có ý định mở trường cấp 2.

Trần Nhật Minh

Tôi có dự định chọn cấp 3 cho con trai khi đã nghiên cứu khá kỹ về môi trường của nhà trường, nhưng tôi vẫn có một thắc mắc nhỏ mong thầy giải đáp, con trai tôi học khá các môn tự nhiên và hơi yếu các môn xã hội, liệu nếu nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm với lịch hoạt động nội trú thì cháu có bị rỗng các kiến thức môn học còn yếu không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Thưa anh Minh, với các con còn yếu và thiếu tự tin trong các môn học, Nhà trường có trách nhiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng cho học sinh nên gia đình sẽ không phải lo lắng về việc này. Mong muốn của Nhà trường là các em học sinh THPT FPT có thể học tốt toàn diện các môn học chính khoá và hoàn thiện một cách tốt nhất các kỹ năng cho bản thân.

Đinh Thị Xuân Thủy

Tôi muốn tìm hiểu thêm về thông tin và hình ảnh cận cảnh cuộc sống ký túc xá của các cháu hiện đang học tại trường rồi mới quyết định đăng kí cho con thi tuyển. Xin thầy cung cấp thêm thông tin về cuộc sống của các cháu tại trường sẽ như thế nào? Phòng ở sẽ có mấy cháu, trong phòng gồm các tiện nghi gì? Tắm giặt chung hay có phòng riêng? Việc tách nam nữ thế nào? Chi phí ăn ở tại trường trung bình một tháng hết bao nhiêu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT:

Về hình ảnh cuộc sống và hoạt động của học sinh chị có thể xem trên website của trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/co-so-vat-chat/. Để hiểu chi tiết hơn tôi rất muốn mời chị Thuỷ tham gia buổi thăm quan trường được tổ chức vào ngày chủ nhật tuần này 20/4. Chị có thể gọi điện đến số điện thoại 04 3 7955 768 để đăng ký.
 
Bên ngoài khu KTX học sinh Trường THPT FPT
Bên ngoài khu KTX học sinh Trường THPT FPT.

Lê Trọng Thúc

Con tôi đang học lớp 10 Phạm Hồng Thái, năm nay tôi muốn chuyển cháu sang học FPT và biết là nhà trường có cho chuyển ngang lớp 11. Vậy con tôi sẽ phải đăng ký thi cùng đợt với các cháu lớp 10 hay có cuộc thi khác dành cho các cháu chuyển ngang từ lớp 11 vào trường?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Nhà trường sẽ có một buổi kiểm tra riêng cho những học sinh lớp 10 có nhu cầu chuyển trường bao gồm cả việc phỏng vấn với Ban Giám Hiệu. Anh Thúc vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 04 3 7955 768 để được tư vấn cụ thể anh nhé. 

Phùng Thị Hương Giang

Tôi thấy địa chỉ của trường khá xa trung tâm, tôi muốn nộp hồ sơ dự thi thì phải mất cả buổi đi về, vậy bộ phận nhận hồ sơ của trường có làm việc vào cuối tuần không? Tôi muốn đưa cháu lên thăm trường, làm thế nào để đăng ký buổi tham quan cho phụ huynh như trên website giới thiệu?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Chào chị Giang, Nhà trường vẫn sẽ làm việc cho đến hết 12h trưa ngày thứ 7, vì vậy chị có thể lên nộp hồ sơ vào sáng thứ 7 nếu chị có thể thu xếp được thời gian. Ngoài ra mỗi Chủ nhật hàng tuần, Nhà trường cũng có tổ chức cho phụ huynh lên tham quan trường, chị có thể kết hợp để lên trường và nộp hồ sơ cho cháu luôn, bộ phận tư vấn tuyển sinh vẫn sẽ làm việc trong thời gian tổ chức tham quan trường. Chị Giang vui lòng gọi điện đăng ký thăm quan theo số 04 3 7955 768 nhé.

Lê Ngân Mai - Mobile: 09127*****

Con tôi đang học lớp 11 tại trường THPT Phan Đình Phùng. Năm học tới cháu học lớp 12. Tôi muốn cho cháu học tại trường THPT nội trú FPT có được không?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT:

Cám ơn chị Ngân Mai đã quan tâm, năm học 2014 - 2015 là năm đào tạo thứ 2 của Nhà trường nên khối 11 là khối học cao nhất. Rất tiếc chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu chuyển trường của gia đình cho con. Hy vọng cháu thứ 2 nhà chị sẽ có duyên với Trường THPT FPT (nếu chị còn cháu thứ 2 :) ).

Trần Thu Thủy

Thưa thầy Chung, con tôi hiện đang học lớp 10 tại một trường cấp 3 cách nhà 7km và có mong muốn chuyển vào học Trường THPT FPT. Qua tìm hiểu thông tin, tôi cũng đang dần đồng tình với quyết định của cháu, một phần vì mong cháu được tự lập hơn, phần khác gia đình hiện cũng đang khá khó khăn trong việc bố trí thời gian để đưa đón cháu đi học và học thêm hàng ngày. Tôi muốn hỏi, để được tuyển vào lớp 11 trong năm học sắp tới, cháu có phải trải qua kỳ thi trong đợt tuyển sinh ngày 1/6 tới đây không? Nếu không, cháu cần phải hoàn thành những thủ tục và giấy tờ gì để có thể trở thành học sinh của trường? Xin cảm ơn.

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Cám ơn chị Thuỷ đã tìm hiểu và có cùng mong muốn với mục tiêu Nhà trường hướng tới. Con muốn chuyển trường thì điều kiện đầu tiên các con phải có học lực, hạnh kiểm năm lớp 10 đạt từ loại khá trở lên. Điều kiện thứ hai là các con phải vượt qua bài thi kiểm tra năng lực tư duy và vòng phỏng vấn với đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường. Chị vui lòng gọi điện đến số điện thoại 04 3 7955 768 để được tư vấn kỹ càng hơn chị nhé.

Nguyễn Mai An

Xin thầy Chung vui lòng cho hỏi, nếu học nội trú tại trường thì gia đình có thể đến thăm các cháu không và thời gian cụ thể thế nào ạ?

Ông Hoàng Cao Chung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường THPT FPT

Gia đình có thể lên thăm cháu vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày. Tuy nhiên nên chọn các khoảng thời gian ngoài giờ học của các con. Chị có thể tham khảo thêm thời gian biểu trong ngày của học sinh trên website nhà trường: http://thpt.fpt.edu.vn/index.php/cuoc-song-hoc-duong/mot-ngay-cua-hoc-sinh-fschool/

Đinh Thị Hạnh Mai - Mobile: 0989661xxx

Tôi xin hỏi các câu hỏi sau:

1. Học sinh học có toàn diện các môn học không hay chỉ chuyên về các môn khoa học tự nhiên.

2. Đội ngũ giáo viên giáng dạy: Nguồn, độ tuổi,

3. Chi phí 1 tháng là bao nhiêu: Học phí, ăn ở, các hoạt động khác.

4. Nếu học sinh ở Hà Nội thì có được đi về trong ngày.

5. Địa điểm của trường ở đâu?

6. Một lớp học có bao nhiêu cháu.

7. Mô hình này thực hiện từ khi nào.

8. Có hình thức trao đổi học sinh với các trường PTTH ở nước ngoài không?

9. Có định hướng nghề nghiệp cho học sinh không?

10. Có giúp học sinh tìm học bổng du học không?

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT FPT

Chào chị Hạnh Mai, về các câu hỏi cũa chị chúng tôi xin trả lời như sau: học sinh của trường THPT FPT sẽ học toàn diện các môn học, ngoài tra học tăng cường/nâng cao về tiếng Anh, CNTT, Kinh tế, Thể thao, Phát triển cá nhân. Đội ngũ giáo viên của trường tuyển từ 3 nguồn: giáo viên có kinh nghiệm các trường phổ thông khác, giáo viên trẻ mới tốt nghiệp sư phạm loại giỏi và cuyển một phần từ ĐH FPT sang. Tổng chi phí 1 tháng cho học sinh lớp 10 là 8 triệu, trong đó 4 triệu tiền học phí (bao gồm cả học chính khóa và học tăng cường), 4 triệu tiền ăn, ở, quản lý nội trú. Tất cả học sinh của trường đều ở nội trú, không đi về trong ngày, các ngày nghỉ cuối tuần học sinh có thể về nhà. Địa điểm của Trường THPT FPT nằm tại Trường ĐH FPT - khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ Thăng Long. Mỗi lớp học giới hạn tối đa 30 cháu.

Hiện nay chưa tổ chức trao đổi học sinh với các trường PTTH nước ngoài mà chỉ thực hiện trao đổi ở cấp sinh viên đại học. Nhà trường có tổ chức định hướng nghề nghiệp, học xong phổ thông, các em có thể theo học các ngành về công nghệ, quản lý tại ĐH FPT hoặc đi du học nước ngoài - hoặc học tại các trường ĐH khác trong nước. Trường có bộ phận tư vấn du học, khoa đào đào tạo quốc tế  giúp các em lựa chọn trường du học và cơ hội học bổng. 
 
* * * Buổi tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường THPT FPT” được tổ chức theo hình thức offline. Do thời gian có hạn nên buổi tư vấn xin phép được dừng lại tại đây, những phần câu hỏi chưa được giải đáp, Trường THPT FPT sẽ trả lời theo địa chỉ mail của độc giả gửi tới báo Dân trí.