Tư vấn: “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV”

British University Vietnam (BUV) đang là lựa chọn hàng đầu để sinh viên có thể nhận một tấm bằng Cử nhân Anh quốc chỉ trong vòng 3 năm ngay tại Việt Nam. Chiều nay 10/8, sẽ diễn ra buổi tư vấn trực tuyến “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV” trên báo Dân trí.

Đây là đại học có vốn đầu tư nước ngoài 100% đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam cấp bằng Cử nhân của hai trường Đại học công lập nổi tiếng của Anh (Đại học London và Staffordshire) và là Đại học quốc tế đầu tiên xây trường ở miền Bắc. Chọn trường Đại học này là một sự đầu tư sáng suốt cho một tương lai nghề nghiệp vững chắc mà phụ huynh và các em học sinh có thể tìm hiểu thêm.

Giáo dục vương quốc Anh - nền giáo dục đẳng cấp của thế giới.

Giáo dục Vương quốc Anh tập trung phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và phát huy tối đa các tiềm năng của sinh viên. Vương quốc Anh có truyền thống lâu đời về phát minh sáng tạo, nghiên cứu khoa học và là quốc gia đoạt nhiều giải Nobel thứ hai trên thế giới.

Do vậy, sinh viên theo học giáo dục Anh sẽ được hưởng lợi ích trong quá trình học bên cạnh kho tàng kiến thức thuộc loại hàng đầu của thế giới. Nơi đây đã thu hút và giúp nhiều sinh viên quốc tế trở thành những nhà lãnh đạo tài chính, chính trị gia và tư tưởng học toàn cầu, những người đang có những ảnh hưởng quan trọng đến thế giới. Trong số đó phải kể đến Bill Clinton, Desmond Tutu, Imran Khan, Deng Yaping và Mahatma Ghandi.

Biến ước mơ đại học Vương quốc Anh thành hiện thực với BUV

Đại học Quốc tế BUV đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2009 với hai lứa sinh viên tốt nghiệp cùng một tỉ lệ có việc làm ngay trong vòng 3 tháng là 100%. Theo học tại BUV là con bạn đã có trong tay một tấm bằng của một nền giáo giục đẳng cấp, được công nhận toàn cầu với một tương lai nghề nghiệp vững chắc. Ngoài ra, các con sẽ không phải đối mặt với những rào cản văn hóa, ngôn ngữ, xa gia đình khi còn thiếu kinh nghiệm sống và vẫn được trải nghiệm đầy đủ một môi trường giáo dục quốc tế đúng chuẩn của Anh Quốc. Hơn thế nữa, các phụ huynh sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn có thể dành cho việc học lên Thạc sỹ hoặc lập nghiệp sau này của con.

Để giải đáp mọi thắc mắc băn khoăn của phụ huynh và sinh viên, Đại học Quốc tế BUV phối hợp cùng báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Du học tại chỗ với Đại học Quốc tế BUV” vào ngày 10/08/2015.

Buổi tư vấn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học BUV và các khách mời là phụ huynh và cựu sinh viên của trường gồm:

Tư vấn: “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV” - 1

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ British University Vietnam.

Là một nhà lãnh đạo trong giới học thuật, ông Chris hiện đang nhận trách nhiệm Giám đốc Học vụ tại Đại học British University Vietnam. Ông có kinh nghiệm hơn 15 năm quản lý trong lĩnh vực giáo dục và trước khi đến với BUV, ông là quản lí cấp cao của Đại học London.

Với kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, ông đã xây dựng và phát triển đa dạng các mối quan hệ trong lĩnh vực đào tạo học thuật và thương mại (Ông vừa chủ trì cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Anh và các doanh nghiệp Việt nam cuối tháng 7 vừa qua).

Nhờ những trải nghiệm đa dạng từ thực tiễn tại các quốc gia, ông thấu hiểu sâu sắc nền văn hóa và giáo dục tại mỗi đất nước bản địa để hỗ trợ trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tràn đầy nhiệt huyết và gắn bó với các lứa sinh viên ngay từ ngày đầu thành lập BUV, ông Chris đã dìu dắt và giúp cho các thế hệ sinh viên BUV trau dồi một nền tảng kiến thức học thuật vững vàng cùng những kĩ năng làm việc thực tiễn vô cùng hữu ích.

Tư vấn: “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV” - 2

Bà Trần Thị Phương Thúy-Giám đốc Phát triển và Liên kết Khách hàng British University Vietnam

Bà Trần Thị Phương Thúy-Giám đốc Phát triển và Liên kết khách hàng British University Vietnam. Bà tốt nghiệp Thạc sỹ cấp cao của một trường Đại học nước ngoài và có bề dày hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam.

Với vị trí công việc đảm nhiệm phụ trách lĩnh vực liên quan đến các đối tác chiến lược và khách hàng, bà đã  tiếp xúc và nói chuyện với rất nhiều phụ huynh học sinh, tư vấn cho họ con đường học tập phù hợp nhất để thành công trong tương lai nghề nghiệp.

 

Noname

Bà Trần Minh Hà-Phụ huynh em Nguyễn Anh Tú, đang học ngành Tài chính kế toán, British University Vietnam

Bà Trần Thị Minh Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Hiện tại bà Hà đang là Thành viên Hội đồng Tư vấn của Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (UBQG), Phó viện trưởng Viện Công nghiệp môi trường, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và là Thành viên Hội đồng Biên soạn giáo trình và giảng dạy Chương trình đào tạo Hội nhập quốc tế về tài nguyên và môi trường tại trung tâm Đào tạo, Trường đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tư vấn: “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV” - 4

Bạn Nguyễn Thanh Cường - Cựu sinh viên British University Vietnam, tốt nghiệp năm 2015 và hiện đang là Trợ lí Chủ tịch công ty CP Truyền Thông và đào tạo CSS.

Từng đỗ vào một trường Đại học và có học bổng 19,000 USD/năm, đồng thời đỗ Đại học kiến trúc Huế khối V, nhưng Cường lại quyết định theo học tại BUV với chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

Ngay từ khi còn là sinh viên BUV, chỉ với việc đi dạy thêm Tiếng Anh, bạn đã có một khoản thu nhập đều đặn là 10 triệu /tháng. Cường đặt ra quyết tâm sẽ sở hữu một hệ thống bất động sản với lợi nhuận 5 triệu đô/năm bắt đầu từ năm 2028.

Với kĩ năng giao tiếp linh hoạt, những thành tích học tập đáng nể từ cấp 3 cùng những trọng trách được giao ngày một lớn ở công ty hiện tại, Cường là một tấm gương tiêu biểu cho các bạn sinh viên BUV năng động, dám mơ ước và đặt mục tiêu hành động để đạt được mơ ước của mình.

Xin kính mời các quý phụ huynh và sinh viên quan tâm có thể đặt câu hỏi trước tại đây để được tư vấn trực tiếp, qua đó có thể tìm thấy con đường nhanh chóng đi tới cánh cửa mang tên Đại học Vương quốc Anh.

Để giao lưu với khách mời, độc giả gửi câu hỏi TẠI ĐÂY

Tư vấn: “Du học tại chỗ với Đại học quốc tế BUV” - 5