Gia Lai:

Truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm đến cô giáo bị lũ cuốn

(Dân trí) -Ngày 15/1, bà Hoàng Thị Quế- Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1990) - giáo viên Trường mầm non xã Kông Lơng Khơng đã được truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm.

Để biểu dương và ghi nhận hành động dũng cảm quên mình lao ra dòng nước lũ thủy thần cứu giúp đồng nghiệp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng cô Hằng Nga Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm.

Cô Hằng Nga ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cô Hằng Nga ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cô Hằng Nga ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trước đó, sáng ngày 15/11/2013, trên đường đi đến trường giảng dạy, cô Nga thấy cô giáo Nguyễn Thị Yến - giáo viên Trường tiểu học Kông Lơng Khơng đang bị kẹt giữa dòng nước lũ. Cô Nga đã quên mình lao ra dòng nước lũ để cứu đồng nghiệp, đau lòng khi cả 2 cô đều bị dòng nước dữ cuốn trôi.

Được biết gia đình cô Nga có hoàn cảnh khó khăn, trước hoàn cảnh trên, các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ, chia sẽ khó khăn với gia đình cô.

Thiên Thư