Quảng Trị:
Trường xây 4 năm không xong, hàng trăm học sinh phải đi học nhờ
(Dân trí) - Sau hơn 4 năm xây dựng, công trình Trường THCS Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở, trong khi đó hàng trăm học sinh tại địa phương này phải đi học nhờ ở các trường khác.
Có mặt tại Trường THCS Triệu Thượng, chúng tôi ghi nhận công trình được thi công khá ì ạch. Sau hơn 4 năm thi công, trường mới chỉ hoàn thành cơ bản phần thô, hai dãy nhà cao tầng vẫn trống hoác, rất nhiều hạng mục như điện chiếu sáng, nước, sân bãi, tường rào… vẫn còn dở dang, chưa hoàn thiện.
Dãy nhà chính dù đã được quét qua lớp sơn, nhưng nhà thầu vẫn chỉ thi công cầm chừng, các phòng học vẫn trống rỗng. Tại dãy nhà phía bên cạnh, do bị ngưng thi công lâu ngày cùng với tác động của thời tiết đã khiến cho tường bắt đầu xuất hiện vết nứt…
Theo người dân địa phương cho hay, thời gian gần đây nhà thầu có khởi động làm lại, nhưng mỗi ngày chỉ có vài công nhân làm việc. Mặt khác, những công nhân này bữa thì làm, bữa lại nghỉ. Còn theo quan sát của chúng tôi, trên công trường không hề có bất cứ loại máy móc gì phục vụ cho việc thi công. Dù vào thời điểm giữa buổi sáng nhưng công trình vẫn vắng tanh, không có công nhân làm việc.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trường THCS Triệu Thượng được khởi công từ năm 2010, với kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư, Công ty CP Hoàng Mai thi công, cam kết hoàn thành trong 2 năm. Nhưng đến năm 2013, khi công trình vẫn còn dang dở thì công ty này bỏ đi.
Người dân địa phương vì thế tỏ ra hết sức bức xúc và nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền tại địa phương khi chứng kiến kiểu thi công thiếu trách nhiệm của nhà thầu. Thế nhưng, UBND xã Triệu Thượng cũng chỉ biết đề xuất lên huyện và mong đơn vị này sớm có giải pháp để con em địa phương không phải chịu vất vả vì đi học xa.
Trước tình hình đó, UBND huyện Triệu Phong đã có nhiều văn bản yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành công trình. Nhưng nhà thầu vẫn chây ỳ, phớt lờ ý kiến của chủ đầu tư.
Đến năm 2014, Công ty Mạnh Quỳnh thế chân nhưng cũng làm hết sức chậm chạp. Sau nhiều tháng thi công, Trường THCS Triệu Thượng cũng chưa thay đổi được bao nhiêu. Công trường vẫn ngổn ngang gạch đá, cỏ dại phủ đầy. Nhiều người dân lo ngại, việc thi công chậm trễ như thế thì chưa biết khi nào công trình mới hoàn thành?
Trong khi công trình được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng được xây dựng khá chậm chạp thì con em các địa phương trong xã phải đi học nhờ tại các trường ở thị xã Quảng Trị, cách đó hơn 5km.
Ông Nguyễn Đức Vọng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng cho biết, đã hơn 4 năm qua, nhà thầu cứ thi công chậm chạp, làm người dân địa phương kêu trời, xã cũng đã có văn bản đề xuất lên huyện, lên tỉnh nhưng do không có vốn để phân bổ nên việc thi công vì thế bị gián đoạn nhiều lần. Mới đây công trình này được bố trí vốn hơn 1 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện một số hạng mục, phục vụ việc dạy và học. Nhiều năm học qua, hàng trăm học sinh bậc THCS tại địa phương phải sang thị xã Quảng Trị để học nhờ.
“Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện các phần cơ bản và dự kiến công trình Trường THCS Triệu Thượng sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học 2015 - 2016. Tuy nhiên, kế hoạch thì như vậy còn thực tế chưa biết thế nào?” - ông Vọng phân vân.